Theo phân tích của ông Eric Dor, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Trường Quản lý IESEG (Pháp), chính sách thuế mới của Mỹ sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của Bỉ, ảnh hưởng tới lượng hàng hóa trị giá khoảng 33,017 tỷ euro mỗi năm. Xuất khẩu sang Mỹ chiếm 6,34% tổng kim ngạch xuất khẩu của Bỉ trong năm 2023.
Ngành dược phẩm của Bỉ sẽ chịu tác động nặng nề nhất khi chiếm tới 54,38% tổng giá trị xuất khẩu sang Mỹ. Các ngành khác bị ảnh hưởng bao gồm máy móc thiết bị, phương tiện giao thông, phụ tùng và hóa chất hữu cơ.
Tác động của chính sách thuế này không chỉ dừng lại ở thiệt hại trực tiếp. Là một mắt xích quan trọng trong chuỗi xuất khẩu châu Âu, Bỉ còn phải đối mặt với những ảnh hưởng gián tiếp khi các đối tác thương mại lớn như Pháp, Hà Lan và Đức - những nước có quan hệ thương mại mạnh với Mỹ - cũng bị ảnh hưởng. Điều này có thể tạo ra "hiệu ứng domino", làm suy giảm thu nhập quốc gia, ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình và tiêu dùng nội địa.
Để đối phó, châu Âu đang cân nhắc các biện pháp trả đũa, trong đó có khả năng tăng thuế đối với các sản phẩm và dịch vụ từ Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ như Microsoft, Windows và Instagram. Tuy nhiên, ông Dor cảnh báo châu Âu cần tìm các giải pháp thay thế phù hợp trước khi thực hiện biện pháp này.