Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) tiếp tục có biến động về nhân sự cấp cao

(ĐTCK) CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC – sàn HOSE) vừa thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Hướng kể từ ngày 23/10/2018.
Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) tiếp tục có biến động về nhân sự cấp cao

Đồng thời, cùng ngày, JVC bầu bổ sung ông Hosono Kyohei vào Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Đáng chú ý, ông Hướng là thành viên HĐQT độc lập của JVC từ tháng 9/2016 và cách đây chỉ hơn 1 tháng, ngày 10/9, mới được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Phạm Quang Huy.

Bên cạnh đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 lần 2 vừa tổ chức thành công, JVC đã thông qua việc bầu bổ sung bà Lương Kim Thanh vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Công ty cũng đã liên tiếp thực hiện việc thay đổi bộ máy nhân sự cấp cao. Cụ thể, vào cuối tháng 8 vừa qua, Công ty đã miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Ngô Thanh Sơn và thay vị trí của ông Sơn là Phó tổng giám đốc Vũ Thị Thúy Hằng. Tiếp sau đó, JVC thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng ban Kiểm soát Đào Mạnh Hùng, với lý do cá nhân.

Được biết, vào tháng 8 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị JVC cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra hình sự và triệu tập 12 lãnh đạo Công ty, bao gồm cả ông Phạm Quang Huy và ông Ngô Thanh Sơn. Vụ việc này liên quan đến đơn tố giác của CTCP Thiết bị y tế Triết Tôn Tiên về những dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân giữ chức vụ quản lý tại JVC.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu JVC đã có chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, lùi về mức giá 2.680 đồng/CP khi đóng cửa phiên 24/10. Tổng khối lượng khớp lệnh trung bình trong 10 phiên gần đây của JVC đạt 120.587 đơn vị/phiên.

T.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục