Thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp tục chịu sức ép khi giá dầu tăng vọt

(ĐTCK) Hôm thứ Năm (10/9), giá dầu đã vượt mốc 105 USD/thùng và châm ngòi cho đợt bán tháo trái phiếu chính phủ trên toàn cầu, đẩy chi phí vay vốn lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Giá dầu Brent đã tăng hơn 4% và vượt mốc 105 USD/thùng. Dầu thô thô WTI cũng tăng 4,4%, đạt mức khoảng 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5.

Những diễn biến này xảy ra sau khi OPEC báo cáo sự sụt giảm trong sản lượng dầu thô của Ả Rập Xê Út, dẫn tới làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng tốc khi các nhà đầu tư lo ngại rằng giá năng lượng tăng cao sẽ khiến lạm phát toàn cầu tăng vọt.

Sản lượng dầu thô trong tháng 8 của Ả Rập Xê Út đã giảm xuống còn 6,238 triệu thùng/ngày, là mức thấp nhất kể từ năm 1990 do ảnh hưởng từ sự gián đoạn các tuyến đường xuất khẩu khi xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang. Sự sụt giảm này diễn ra sau vài tháng phục hồi và phản ánh tác động của cuộc xung đột Iran kéo dài đối với các nhà sản xuất năng lượng ở Trung Đông.

Trước khi xung đột Trung Đông leo thang, Ả Rập Xê Út thường vận chuyển phần lớn dầu thô qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lưu lượng tàu chở dầu đã sụt giảm mạnh kể từ ngày 28/2 sau khi xung đột bùng nổ.

Kể từ đó, Ả Rập Xê Út đã chuyển hướng phần lớn lượng dầu thô sang đường ống Đông-Tây để đưa đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, nhằm tránh tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, vào tháng 7, lực lượng Houthi đã tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, đồng thời tấn công tàu và gây gián đoạn giao thông qua Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb – tuyến đường nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Việc phong tỏa này càng làm hạn chế thêm các lựa chọn xuất khẩu dầu thô của nước này.

Đầu tuần này, lực lượng Houthi đã tấn công các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út, gây ra hỏa hoạn và buộc một số cơ sở phải tạm ngừng hoạt động.

Mặt khác, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm – thước đo quan trọng về chi phí vay vốn tại nền kinh tế lớn nhất thế giới – đã tăng 0,07 điểm phần trăm lên mức 4,9%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2023. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Mỹ cũng tăng 0,05 điểm phần trăm lên 5,34%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 3,451%, mức cao nhất kể từ năm 2011; trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm đã chạm mốc 5,295%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

"Thị trường trái phiếu đang đối mặt với tác động kép: giá dầu đang tăng dần lên trong khi các đợt mua lại trái phiếu của Mỹ và rủi ro về uy tín gia tăng đang đẩy phần bù kỳ hạn lên cao hơn", Pooja Kumra, chuyên gia chiến lược về lãi suất tại TD Securities nhận định.

Lợi suất trái phiếu đã tăng trên khắp các nền kinh tế khi nhà đầu tư cân nhắc những lo ngại về lạm phát dai dẳng và thay đổi kỳ vọng đối với lãi suất của ngân hàng trung ương, đồng thời đối mặt với những lo ngại lâu nay về tình trạng thâm hụt ngân sách chính phủ ngày càng gia tăng. Lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để tài trợ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng AI cũng gây thêm áp lực lên thị trường trái phiếu.

Việc lợi suất trái phiếu tăng vọt cũng có thể gây ra vấn đề cho thị trường chứng khoán. Sự gia tăng mạnh mẽ của lợi suất có thể làm thay đổi các tính toán về định giá cổ phiếu. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu cao hơn cũng có thể thu hút dòng vốn của nhà đầu tư rời khỏi các kênh đầu tư rủi ro hơn như cổ phiếu.

"Nếu lợi suất tiếp tục xu hướng tăng dần như vậy, tôi cho rằng thị trường chứng khoán sẽ chịu thêm phần nào tác động tiêu cực…Đây chắc chắn là một yếu tố gây trở ngại”, Natalia Lojevsky, Giám đốc điều hành tại CIFC Asset Management nhận định.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục