Thị trường trái phiếu doanh nghiệp khu vực Đông Á tăng mạnh

(ĐTCK) Theo ADB, trong khi thị trường trái phiếu chính phủ bằng đồng nội tệ tăng nhẹ do các chính hạn chế phát hành, thì thị trường trái phiếu doanh nghiệp của khu vực Đông Á lại tăng mạnh trong năm 2011.

Theo Báo cáo Theo dõi thị trường trái phiếu châu Á (Asia Bond Monitor) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), năm 2011, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực Đông Á mới nổi đã tăng 7%, lên 5.700 tỷ USD.

Theo Báo cáo, năm 2011, số lượng trái phiếu chính phủ bằng đồng nội tệ chưa quyết toán của khu vực này tăng nhẹ ở mức 2,5%, đạt 3.800 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng này phản ánh sự sụt giảm trong doanh số bán trái phiếu bởi các chính phủ kiểm soát các chương trình kích thích tài chính và các cơ quan tiền tệ cắt bớt số lượng phát hành trong những tháng đầu năm.

Trong khi đó, trái phiếu chưa quyết toán được bán bởi các ngân hàng và công ty tăng 17,1%, lên 1.900 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng này chậm hơn so với năm 2009 và 2010, nhưng cao hơn hẳn so với những năm giữa thập kỷ qua.

Cũng theo Báo cáo, lượng trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh vào đầu năm 2012. Trong đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Indonesia tăng nhanh nhất đạt 28%, tiếp sau là Trung Quốc với mức tăng trưởng đạt 26%, Philippines đạt 13,4%.

Sự quan tâm của nước ngoài tới trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực này vẫn duy trì ở mức cao tại hầu hết các thị trường trong năm 2011.

Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng của khu vực Đông Á mới nổi như quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và các tổ chức an sinh xã hội ngày càng trở thành những người mua trái phiếu doanh nghiệp quan trọng của khu vực. Nhu cầu của họ cũng tăng khi họ tìm thấy lợi nhuận cao hơn và khoản đầu tư dài hạn hơn so với trái phiếu chính phủ.

Hồng Dung
Hồng Dung

Tin cùng chuyên mục