Thị trường tài chính 24h: Triển vọng trung và dài hạn của chứng khoán vẫn tích cực

(ĐTCK) VN-Index tăng nhẹ; Bộ đệm dự phòng của ngân hàng mỏng dần; Tự doanh công ty chứng khoán báo lãi đậm; Khối ngoại bán ròng: Liệu còn tiếp diễn?; Nguồn cơn khiến ông Trump đe dọa áp thuế 200% lên Trung Quốc…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 27/8 giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua nhưng tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 125,70 – 127,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 27,4 USD lên 3.392,4 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng suy yếu và lùi về, giằng co nhẹ quanh 3.370-3.380 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,57 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 27/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.273 đồng/USD, không đổi so với phiên hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.196 – 26.536 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 112.900 USD xuống 110.400 USD, thì sang ngày hôm nay đã hồi phục lên trở lại mốc 112.000 USD, trước khi thêm một nhịp giảm về dưới 110.000 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,19 USD (-0,30%), xuống 63,06 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,22 USD (-0,33%), xuống 66,95 USD/thùng.

VN-Index tăng nhẹ

Thị trường mở cửa với sự hỗ trợ đắc lực của VCB đã tăng tốc và chạm tới gần 1.700 điểm trước khi nhanh chóng hạ nhiệt về vùng 1.680 điểm và giằng co nhẹ khi một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ chốt lời ngắn hạn.

Bước vào phiên chiều, thị trường gặp rung lắc liên tục khi áp lực bán gia tăng ở nhóm VN30 và đóng cửa chỉ còn ghi nhận mức tăng nhẹ hơn 5 điểm. Điểm tích cực là bảng điện tử khá tích cực đi cùng thanh khoản toàn thị trường tiếp tục được cải thiện ngay cả khi kỳ nghỉ lễ đã đến rất gần.

Kết thúc phiên giao dịch 27/8: VN-Index tăng 5,15 điểm (+0,31%), lên 1.672,78 điểm; HNX-Index tăng 0,59 điểm (+0,21%), lên 276,38 điểm; UPCoM-Index tăng 1,1 điểm (+1,01%), lên 109,94 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ ít biến động khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh của Nvidia chuẩn bị được công bố, trong khi quyết định sa thải một thống đốc Fed của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm sâu sắc thêm lo ngại về sự độc lập của Fed.

Trong một động thái khác được thị trường chú ý vào cuối ngày thứ Hai (25/8), Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook vì liên quan đến cáo buộc gian lận thế chấp, làm tăng thêm lo ngại về sự độc lập của Fed với chính trị.

Kết thúc phiên 26/8: Chỉ số Dow Jones tăng 135,60 điểm (+0,30%), lên 45.418,07 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 26,62 điểm (+0,41%), lên 6.465,94 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 94,98 điểm (+0,44%), lên 21.544,27 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng, được hỗ trợ bởi mức tăng từ cổ phiếu các nhà cung cấp cho Nvidia khi các nhà đầu tư chờ đợi triển vọng của nhà sản xuất chip Mỹ trước khi thị trường Tokyo mở cửa vào thứ Năm.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,30% lên 42.520,27 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,07% xuống 3.069,74 điểm.

Nvidia sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua vào cuối ngày hôm nay và có thể ảnh hưởng mạnh đến Nikkei 225 của Nhật Bản, vốn có tỷ trọng lớn là các cổ phiếu liên quan đến chip.

Trong khi đó, thị trường cũng thận trọng theo dõi hướng đi của đồng yên khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed tăng lên.

"Nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất chính sách sớm, thì đồng yên - vốn đang giao dịch trong một phạm vi hẹp có thể tăng vọt. Thị trường đang lo lắng về diễn biến đó", Shigetoshi Kamada, giám đốc bộ phận nghiên cứu tại Tachibana Securities cho biết

Chứng khoán Trung Quốc giảm, do việc chốt lời tiếp diễn sau khi thị trường đã có nhịp tăng mạnh gần đây.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 1,76% xuống 3.800,35 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 1,49% xuống 4.386,13 điểm.

Về mặt kinh tế, dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhấn mạnh sự suy yếu dai dẳng của nhu cầu trong nước.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia để tìm manh mối về triển vọng của ngành chip.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,27% xuống 25.201,76 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 1,40% xuống 9.020,26 điểm.

"Hồng Kông vẫn dễ bị tổn thương hơn trước những cơn gió ngược toàn cầu, từ chính sách của Fed đến kết quả kinh doanh của Nvidia, khiến các nhà đầu tư cảnh giác với việc mua mạnh hơn trong các nhịp tăng của thị trường", Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo ở Singapore cho biết.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng nhẹ, khi cổ phiếu đóng tàu nhích lên nhờ kế hoạch đầu tư của Mỹ.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 7,80 điểm, tương đương 0,25%, lên 3.187,16 điểm.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dựa vào lời hứa "Làm cho ngành đóng tàu của Mỹ trở nên vĩ đại trở lại" trong chuyến công du chính thức đầu tiên của ông đến Mỹ trong tuần này.

Cổ phiếu ngành này theo đó đã nhích lên, với Hanwha Ocean tăng 2,88%, sau khi công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào nhà máy đóng tàu ở Philadelphia, nơi ông Lee đã đến thăm sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các cổ phiếu cùng ngành khác như HD Hyundai Mipos tăng 14,59%, HD Hyundai Heavy Industries tăng 11,11% và HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering tăng 5,91%. Samsung Heavy Industries cũng tăng 6,55%.

Kết thúc phiên 27/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 125,87 điểm (+0,30%), lên 42.520,27 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 68,03 điểm (-1,76%), xuống 3.800,35 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 323,16 điểm (-1,27%), xuống 25.201,76 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 7,80 điểm (+0,25%), lên 3.187,16 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Bộ đệm dự phòng của ngân hàng mỏng dần

Kể từ năm 2021 đến nay, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của toàn ngành ngân hàng có xu hướng giảm rõ rệt. Từ mức 141,88% vào cuối năm 2021, tỷ lệ này đã giảm xuống 122,61% vào cuối năm 2022 và rơi xuống dưới ngưỡng 100% vào nửa đầu năm 2023. Báo cáo tài chính quý II/2025 tiếp tục cho thấy xu hướng giảm khi chỉ còn 79,82%, so với mức 80,4% của cùng kỳ năm 2024..>> Chi tiết

- Tự doanh công ty chứng khoán báo lãi đậm

Quý II/2025, mảng tự doanh của các công ty chứng khoán bứt phá nhờ diễn biến thuận lợi của thị trường..>> Chi tiết

- Khối ngoại bán ròng: Liệu còn tiếp diễn?

Dù khối ngoại bán ròng, triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán vẫn tích cực khi nền tảng vĩ mô ổn định, chính sách cải cách đi đúng hướng và kỳ vọng nâng hạng tiếp tục là lực hút dòng vốn dài hạn..>> Chi tiết

- Nguồn cơn khiến ông Trump đe dọa áp thuế 200% lên Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi cảnh báo sẽ áp thuế quan mạnh tay hơn đối với Trung Quốc nếu việc xuất khẩu nam châm đất hiếm của Bắc Kinh sang Washington bị hạn chế, theo đài CNBC..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục