Thị trường tài chính 24h: Thời điểm đặc biệt để bứt phá thu hút FDI

(ĐTCK) VN-Index giảm hơn 20 điểm; Tín dụng mua nhà vẫn là “cứu cánh” cho các ngân hàng; Giám đốc JLL: Nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có ý định đến Việt Nam; Kỳ vọng thỏa thuận thương mại giúp hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung; Fed công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm 2025…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 30/10 giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng trở lại 1,2 triệu đồng/lượng, hiện đứng ở mức 145,80 – 147,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 22,1 USD xuống mức 3.929,1 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hồi phục lên gần 4.030 USD trước khi hạ nhiệt nhanh và lùi về 3.920 USD, nhưng lại thêm một lần bật tăng mạnh lên trên mốc 4.000 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,09 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 30/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.091 đồng/USD, không đổi so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.135 – 26.345 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 115.300 USD xuống 111.800 USD, thì sang ngày hôm nay đã giảm tiếp về 108.600 USD trước khi hồi phục nhẹ lên trên 110.000 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,31 USD (-0,51%), xuống 60,17 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,36 USD (-0,55%), xuống 64,61 USD/thùng.

VN-Index giảm 16 điểm

Sắc xanh chỉ kịp le lói khi mở cửa và VN-Index đã nhanh chóng quay đầu điều chỉnh do áp lực từ nhóm Vingroup và chỉ được hãm lại khi về quanh 1.670 điểm.

Bước vào phiên chiều, lực cung gia tăng ở nhóm bluechip khiến VN-Index có nhịp đổ đèo giảm gần 25 điểm trước khi thu hẹp đà đi xuống về cuối phiên, nhưng đóng cửa vẫn giảm hơn 16 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch 30/10: VN-Index giảm 16,26 điểm (-0,96%), xuống 1.669,57 điểm; HNX-Index giảm 1,08 điểm (-0,4%), xuống 266,96 điểm; UPCoM-Index tăng 1,68 điểm (+1,51%), lên 112,64 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ trái chiều trong phiên thứ Tư (29/10), với Dow Jones và S&P 500 giảm nhẹ sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 vẫn chưa được đảm bảo. Trong khi Nasdaq tiếp tục nhích lên nhờ cổ phiếu Nvidia.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết vẫn còn nhiều ý kiến khác biệt từ những nhà hoạch định chính sách về hướng đi trong tháng 12 và việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay không phải là điều chắc chắn.

Trong khi đó, hỗ trợ thị trường, mà cụ thể là Nasdaq – vốn có tỷ trọng lớn là cổ phiếu công nghệ vẫn là cái tên Nvidia, khi tăng 3% và trở thành công ty đầu tiên đạt vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD.

Kết thúc phiên 29/10: Chỉ số Dow Jones giảm 74,37 điểm (-0,16%), xuống 47.632,00 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,30 điểm (-0,00%), xuống 6.890,59 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 130,98 điểm (+0,55%), lên 23.958,47 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giằng co quanh tham chiếu và đóng cửa tăng nhẹ, khi đón nhận quyết định kiềm chế tăng lãi suất Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,03% lên 51.325,61 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,69% lên 3.300,79 điểm.

Đồng yên suy yếu và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) giảm sau thông báo giữ nguyên lãi suất của BOJ.

Trọng tâm hiện chuyển sang cuộc họp báo của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda vào cuối ngày, để tìm manh mối về việc liệu việc tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 có khả năng xảy ra hay không.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, khi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Donal Trump không đủ nâng đỡ tâm lý thị trường.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,73% xuống 3.98690 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,80% xuống 4.709,91 điểm.

Tổng thống Trump cho biết ông đã đạt được thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối với Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh tạm dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nối lại mua đậu nành của Mỹ và thắt chặt giám sát fentanyl.

Tuy nhiên, các bình luận chính thức từ Trung Quốc không xuất hiện khiến các nhà đầu tư thận trọng, làm dấy lên lo ngại rằng các vấn đề cấu trúc sâu sắc hơn vẫn chưa được giải quyết.

Chứng khoán Hồng Kông đảo chiều giảm, trong ngày các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ tổ chức một cuộc họp quan trọng dự kiến sẽ giải quyết các tranh chấp thương mại.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,21% xuống 26.290,72 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,26% xuống 9.351,11 điểm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã kết thúc cuộc gặp trực tiếp tại Busan, Hàn Quốc, vào thứ Năm. Cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút và chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng nhẹ, khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 5,74 điểm, tương đương 0,14% lên 4.086,89 điểm.

Thị trường phản ứng khá tích cực khi một thỏa thuận thương mại đạt được trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Lee Jae Myung.

Nhưng thị trường đã mất đà, sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết "chính sách thuế liên quan đến ngành bán dẫn không phải là một phần của thỏa thuận".

Hiện các nhà đầu tư tập trung theo dõi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố cảng phía nam Busan.

Kết thúc phiên 30/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 17,96 điểm (+0,04%), lên 51.325,61 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 29,43 điểm (-0,73%), xuống 3.98690 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 55,42 điểm (-0,21%), xuống 26.290,72 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 5,74 điểm (+0,14%), lên 4.086,89 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Tín dụng mua nhà vẫn là “cứu cánh” cho các ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng bán lẻ các ngân hàng vẫn phụ thuộc lớn vào cho vay khách hàng mua nhà..>> Chi tiết

- Giám đốc JLL: Nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có ý định đến Việt Nam

Việt Nam được đánh giá đang ở thời điểm đặc biệt để bứt phá thu hút FDI, khi hàng loạt tập đoàn lớn khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội mở rộng trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng khu vực..>> Chi tiết

- Kỳ vọng thỏa thuận thương mại giúp hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị gặp nhau lần đầu tiên kể từ năm 2019, Washington và Bắc Kinh dường như đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới..>> Chi tiết

- Fed công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm 2025

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % - lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2025 - nhằm ứng phó với các rủi ro gia tăng trên thị trường lao động, trong bối cảnh nội bộ cơ quan này ngày càng chia rẽ về định hướng chính sách..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục