Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 13/3 giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 181,80 – 184,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 96,7 USD, xuống mức 5.078 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hồi phục lên 5.120 USD, trước khi lùi về dưới 5.010 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 100,17 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 13/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.065 đồng/USD, tăng 4 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.078 - 26.318 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm nhẹ từ70.900 xuống 70.000 USD, thì sang ngày hôm nay đã tăng trở lại và vượt 72.000 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,12 USD (+0,13%) lên 95,85 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,71 USD (+0,71%) lên 101,17 USD/thùng.
VN-Index giảm hơn 13 điểm
Thị trường đã có nhịp test ngưỡng 1.690 điểm ngay từ sớm. Tuy nhiên, sự cân bằng trở lại sau đó đã giúp VN-Index lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm.
Mặc dù vậy, do thiếu vắng đi sự dẫn dắt trên bảng điện tử, dòng tiền tỏ ra khá “bơ vơ” khiến giao dịch diễn ra khá ảm đạm. Thậm chí vào cuối phiên, nhà đầu tư bất ngờ xả rất mạnh nhóm dầu khí, hóa chất khiến VN-Index thủng 1.690 điểm trước khi thêm một lần bật lên thu hẹp đà giảm khi đóng cửa.
Trong tuần giao dịch vừa qua, VN-Index giảm 71,6 điểm, tương đương -4,05%. Qua đó, ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp giảm mạnh, sau khi mất hơn 112 điểm trong tuần trước, tương đương mức giảm gần 6%.
Kết thúc phiên giao dịch 13/3: VN-Index giảm 13,37 điểm (-0,78%), xuống 1.696,24 điểm; HNX-Index giảm 2,01 điểm (-0,81%), xuống 245,84 điểm; UpCoM-Index tăng 0,90 điểm (+0,73%), lên 124,75 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên thứ Năm ngày 12/3, khi các cuộc tấn công của Iran vào hai tàu chở dầu khiến giá dầu thô tăng vọt lên mức 100 USD/thùng, làm trầm trọng thêm lo ngại về lạm phát.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo cuộc chiến tại Trung Đông đang khiến nguồn cung dầu bị gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng.
Kết thúc phiên 12/3: Chỉ số Dow Jones giảm 739,42 điểm (-1,56%), xuống 46.677,85 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 103,18 điểm (-1,52%), xuống 6.672,62 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 400,15 điểm (-1,78%), xuống 22.311,98 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản đã mạnh khi xung đột Trung Đông leo thang khiến giá dầu thô tăng cao gây áp lực đến lạm phát.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,16% xuống 53.819,61 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,57% xuống 3.629,03 điểm.
Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei cho biết Iran sẽ tiếp tục chiến đấu và giữ cho eo biển Hormuz đóng cửa như một đòn bẩy chống lại Mỹ.
Giá dầu Brent giao dịch gần 100 USD và WTI gần 96 USD/thùng sau một trong những tuần giao dịch biến động nhất từ trước đến nay.
Chứng khoán Trung Quốc giảm, chịu tác động chung từ sự yếu kém của các thị trường khác trong khu vực, khi xung đột tại Trung Đông tiến gần đến mốc hai tuần mà không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,82% xuống 4.095,45 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,39% xuống 4.669,14 điểm.
Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài và giá dầu thô tăng cao hơn, sau khi Iran tăng cường các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông và nhà lãnh đạo tối cao mới của nước này, Mojtaba Khamenei, tuyên bố sẽ đóng cửa tuyến đường hàng hải qua eo biển Hormuz.
Chứng khoán Hồng Kông giảm, cũng chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông chưa có tín hiệu giảm nhiệt.
Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,98% xuống 25.465,60 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,32% xuống 8.671,48 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc giảm khi căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu lên cao hơn và làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI giảm 96,01 điểm, tương đương -1,72% xuống 5.487,24 điểm.
Thị trường ngoại hối và chứng khoán đã cho thấy sự biến động cao kể từ tuần trước, khi các cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào Iran đã làm leo thang căng thẳng trên toàn khu vực.
Kết thúc phiên 13/3: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 633,35 điểm (-1,16%), xuống 53.819,61 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 33,65 điểm (-0,82%), xuống 4.095,45 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng giảm 251,16 điểm (-0,98%), xuống 25.465,60 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 96,01 điểm (-1,72%), xuống 5.487,24 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Nợ xấu và phép thử của nguyên tắc thị trường
Khi tín dụng tiến sát ngưỡng 145% GDP, nợ xấu không còn là câu chuyện kỹ thuật của từng ngân hàng mà trở thành phép thử đối với nguyên tắc thị trường trong toàn hệ thống tài chính..>> Chi tiết
- Nhóm cổ phiếu bất động sản thương mại đối diện thách thức lãi suất
Lãi suất vay mua nhà lên 11-13%/năm khiến áp lực trả nợ gia tăng, kéo cổ phiếu bất động sản nhà ở giảm gần 36% trong hơn 5 tháng qua, trong khi VN-Index tăng khoảng 10%..>> Chi tiết
- Giá lương thực toàn cầu đối mặt cú sốc mới vì xung đột Trung Đông
Xung đột ở Trung Đông đã làm gián đoạn thương mại qua eo biển Hormuz với tác động có nguy cơ lan rộng vượt ra ngoài thị trường năng lượng và đẩy giá lương thực toàn cầu tăng mạnh..>> Chi tiết