Thị trường tài chính 24h: Sự phân hóa trên thị trường chứng đang diễn ra mạnh hơn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index giảm mạnh; Thanh khoản hệ thống ngân hàng không đáng lo; Trái phiếu bất động sản hấp dẫn trở lại; Thị trường chứng khoán: Mùa kết quả kinh doanh phân hóa; Hai yếu tố chính thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá trong thời gian gần đây… là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Thị trường tài chính 24h: Sự phân hóa trên thị trường chứng đang diễn ra mạnh hơn

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 24/10 không đổi so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 87,00 – 89,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm mạnh 33,4 USD xuống 2.715,6 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hồi phục dần và lên gần 2.740 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 104,18 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 24/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.260 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.233 – 25.473 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm nhẹ từ 66.900 USD xuống 65.800 USD, thì sang ngày hôm nay đã hồi phục và lên 66.800 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,44 USD (+2,03%), lên 72,21 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 1,39 USD (+1,85%), lên 76,35 USD/thùng.

VN-Index mất hơn 13 điểm

Sau phiên sáng giảm điểm nhẹ, lực cung giá thấp bất ngờ gia tăng trong phiên chiều, với hai gánh nặng chính là VHM và STB.

Điều này khiến tâm lý thị trường càng thêm yếu và khiến VN-Index lùi dần về các mốc điểm thấp hơn, đóng cửa về gần ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.255 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch 24/10: VN-Index giảm 13,49 điểm (-1,06%), lên 1.257,41 điểm; HNX-Index giảm 1,81 điểm (-0,80%), xuống 224,69 điểm; UpCoM-Index giảm 0,06 điểm (-0,07%), xuống 92,06 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm vào thứ Tư (23/10), khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục nhích lên, gây áp lực lên các cổ phiếu megacap.

Nguyên nhân chính bởi giới đầu tư ngày càng thận trọng với quy mô cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới của Fed, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Kết thúc phiên 23/10: Chỉ số Dow Jones giảm 409,94 điểm (-0,96%), xuống 42.5`4,95 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 53,78 điểm (-0,92%), xuống 5.797,42 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 296,47 điểm (-1,60%), xuống 18.276,65 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng nhẹ sau ba phiên giảm liên tiếp, và trọng tâm thị trường vẫn là cuộc bầu cử hạ viện sắp tới.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 0,10% lên 38.143,29 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,05% xuống 2.635,57

Truyền thông địa phương đưa tin, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và liên minh Komeito có thể mất thế đa số trong cuộc bầu cử ngày 27/10.

Tờ Mainichi đưa tin liên minh cầm quyền có thể không đạt được 200 ghế để chiếm đa số hoàn toàn trong số 465 ghế tại Hạ viện.

Thị trường đang lo lắng về sự ổn định của chính phủ, Takamasa Ikeda, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GCI Asset Management cho biết.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng và cân nhắc tác động tiềm tàng từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới đối với quan hệ thương mại hai nước.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,68% xuống 3.280,26 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 1,12% xuống 3.928,83 điểm.

Các đặt cược ngày càng tăng về một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump và các mối đe dọa thuế quan thương mại gia tăng đã khiến tâm lý thị trường bị ảnh hưởng mạnh, các nhà đầu tư và các nhà phân tích cho biết.

"Trên thị trường cá cược, chênh lệch giữa ông Trump so với bà Harris đã mở rộng mạnh mẽ theo hướng có lợi cho Trump”, Christopher Wong, chiến lược gia FX tại Ngân hàng OCBC cho biết.

Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung chắc chắn sẽ nóng lên bất kể ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump hay Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5/11, với đảng Dân chủ có thể sẽ đưa ra các quy tắc mới nhắm mục tiêu cụ thể, trong khi ông Trump có cách tiếp cận quyết liệt trên diện rộng.

Trong khi đó, cuộc họp có thể có của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc cũng đang nằm trong tầm theo dõi. Mặc dù ngày diễn ra cuộc họp chưa được công bố, nhưng thị trường đang mong đợi thêm chi tiết về các biện pháp kích thích tài khóa ngắn hạn.

Chứng khoán Hồng Kông giảm khi kỳ vọng suy yếu về việc Fed cắt giảm lãi suất và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ căng thẳng, sẽ quyết định tương lai mối quan hệ với Trung Quốc.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,30% xuống 20.489,62 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 1,59% xuống 7.359,14 điểm.

“Triển vọng thị trường vẫn còn u ám vì hầu hết các nhà đầu tư đều thận trọng trước khi Trung Quốc công bố gói kích thích mạnh mẽ để hỗ trợ nền kinh tế đang chậm lại và lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn”. Ivan Li, một nhà quản lý quỹ tại Loyal Wealth Management ở Thượng Hải cho biết.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm theo chân Phố Wall đêm qua, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về tốc độ cắt giảm lãi suất chậm lại của Fed.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 18,59 điểm, tương đương 0,72%, xuống 2581,03 điểm.

Kết thúc phiên 24/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 38,43 điểm (+0,10%), lên 38.143,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 22,54 điểm (-0,68%), xuống 3.280,26 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 270,53 điểm (-1,30%), xuống 20.489,62 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc giảm 18,59 điểm (-0,72%), xuống 2.581,03 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Thanh khoản hệ thống ngân hàng không đáng lo

Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến thời điểm 27/9/2024, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4,79% so với đầu năm, trong khi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 8,53%..>> Chi tiết

- Trái phiếu bất động sản hấp dẫn trở lại

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sơ cấp có lãi suất tăng trên diện rộng và trái phiếu bất động sản thu hút nhà đầu tư..>> Chi tiết

- Thị trường chứng khoán: Mùa kết quả kinh doanh phân hóa

Sự phân hóa giữa các cổ phiếu, nhóm cổ phiếu diễn ra càng mạnh hơn trong mùa công bố báo cáo tài chính quý III/2024..>> Chi tiết

- Hai yếu tố chính thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá trong thời gian gần đây

Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8, được thúc đẩy bởi một loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây và các nhà đầu tư kỳ vọng cơ hội chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới đang tăng lên..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục