Thị trường tài chính 24h: Nhà đầu tư mất kiên nhẫn

(ĐTCK) VN-Index mất gần 10 điểm; Fed hạ lãi suất, thị trường thêm động lực; Thị trường chứng khoán: Khoảng lặng trước cơn sóng mới?; “Ma trận” trái phiếu: Bài 1 - Dòng tiền huy động của Trịnh Gia Nguyễn “chảy” về đâu?; Hoạt động mua cổ phiếu quỹ của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục… là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 22/10 tăng 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 87,00 – 89,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm nhẹ 2,2 USD xuống 2.719,7 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tăng lên quanh 2.370 USD/ounce và giằng co nhẹ quanh ngưỡng này cho đến cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 103,99 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 22/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.240 đồng/USD, tăng 27 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.092 – 25.452 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm nhẹ từ 68.500 USD xuống 67.200 USD, thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục giảm và lùi về 66.800 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,56 USD (+0,79%), lên 71,12 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,54 USD (+0,73%), lên 74,74 USD/thùng.

VN-Index mất gần 10 điểm

Sau phiên sáng giảm điểm nhẹ thị trường bước vào phiên chiều với áp lực bán đột ngột gia tăng khiến VN-Index có nhịp lao dốc mạnh về gần 1.265 điểm.

Tại ngưỡng điểm này, lực cầu đỡ giá xuất hiện và giúp chỉ số bật hồi lên trên ngưỡng hỗ trợ 1.270 điểm và thêm một lần lùi nhẹ dưới mốc điểm trên ở những phút cuối.

Kết thúc phiên giao dịch 22/10: VN-Index giảm 9,88 điểm (-0,77%), xuống 1.269,89 điểm; HNX-Index giảm 1,92 điểm (-0,85%), xuống 225,5 điểm; UpCoM-Index giảm 0,41 điểm (-0,45%), xuống 91,73 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Các chỉ số chứng khoán Mỹ trái chiều trong phiên thứ Hai (21/10), với Dow Jones và S&P 500 giảm, khi các nhà đầu tư chốt lời và chờ đợi một số báo cáo kết quả kinh doanh từ các công ty lớn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt đã gây ra áp lực, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng tới 4,17%, mức cao nhất trong 12 tuần.

Trọng tâm tuần này là mùa báo cáo kết quả kinh doanh, với 114 công ty thuộc S&P 500 dự kiến sẽ thông báo đến thị trường. Bao gồm Tesla, Coca-cola và Texas Instruments.

Kết thúc phiên 21/10: Chỉ số Dow Jones giảm 344,31 điểm (-0,80%), xuống 42.931,60 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 10,69 điểm (-0,18%), xuống 5.853,98 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 50,45 điểm (+0,27%), lên 18.540,01 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm, trong bối cảnh lo ngại đảng cầm quyền có thể mất thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử sắp tới, trong khi Phố Wall đêm qua suy yếu cũng gây ảnh hưởng đến thị trường.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,39% xuống 38.411,96 điểm. Chỉ số Topix giảm 1,06% xuống 2.651,47 điểm

Truyền thông đưa tin, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và liên minh Komeito có thể mất thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử ngày 27/10. Một báo cáo tuần trước cho biết LDP có thể không đạt được 233 ghế cần thiết để chiếm đa số hoàn toàn trong Hạ viện 465 ghế.

"Thị trường không thích sự hỗn loạn hay bất ổn. LDP có thể cần tìm một đảng khác để duy trì thế đa số tại Hạ viện, điều đó có nghĩa là họ có thể phải thay đổi một số chính sách của mình", Shigetoshi Kamada, Giám đốc bộ phận nghiên cứu tại Tachibana Securities, cho biết.

Chứng khoán Trung Quốc tăng khi giới đầu tư kỳ vọng cao vào những quyết định của Quốc hội nước này về chính sách tài khóa trong tuần tới.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,54% lên 3.285,87 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,57% lên 3.957,78 điểm.

Trọng tâm theo dõi của thị trường là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC), và ủy ban thường vụ của NPC dự kiến ​​sẽ họp trong những tuần tới để thông qua việc tăng đòn bẩy và phát hành trái phiếu chính phủ.

Chứng khoán Hồng Kông giằng co trong suốt cả phiên và đóng cửa tăng nhẹ, khi các nhà đầu tư vẫn thấp thỏm chờ đợi các biện pháp kích thích nhiều hơn từ Bắc Kinh.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,10% lên 20.498,95 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,31% lên 7.363,00 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm, ảnh hưởng bởi phiên đêm qua trên Phố Wall.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 34,22 điểm, tương đương 1,31% xuống 2.570,70 điểm.

Các cổ phiếu lớn như Samsung Electronics giảm 2,2%, SK Hynix giảm 1,62%, nhà sản xuất ô tô Hyundai Motor giảm 1,1%, nhà sản xuất pin LG Energy Solution giảm 2,1%.

Kết thúc phiên 22/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 542,64 điểm (-1,39%), xuống 38.411,96 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 17,76 điểm (+0,54%), lên 3.285,87 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 20,49 điểm (+0,10%), lên 20.498,95 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc giảm 34,22 điểm -1,31%), xuống 2.570,70 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Fed hạ lãi suất, thị trường thêm động lực

Nếu Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp đầu tháng 11 tới, dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thêm đà tiến từ cả nội và ngoại lực..>> Chi tiết

- Thị trường chứng khoán: Khoảng lặng trước cơn sóng mới?

Giai đoạn trầm lắng vừa qua có thể là cơ hội để thị trường chứng khoán tích lũy và chuẩn bị cho những bước tiến mới khi các doanh nghiệp bước vào cao điểm công bố báo cáo tài chính quý III/2024..>> Chi tiết

- “Ma trận” trái phiếu: Bài 1 - Dòng tiền huy động của Trịnh Gia Nguyễn “chảy” về đâu?

Vốn điều lệ chỉ vài trăm tỷ đồng, doanh nghiệp này đã mạnh tay huy động qua trái phiếu 1.400 tỷ đồng và đến nay chưa thanh toán được cả gốc lẫn lãi..>> Chi tiết

- Hoạt động mua cổ phiếu quỹ của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong năm nay

Theo nhà cung cấp dữ liệu tài chính Trung Quốc Wind, từ đầu năm đến nay đã có 235 tỷ nhân dân tệ (33 tỷ USD) cổ phiếu được niêm yết tại Trung Quốc được mua lại, cao gấp đôi so với tổng số của năm ngoái và vượt xa kỷ lục trước đó là 133 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục