Thị trường tài chính 24h: Nhà đầu tư cần “bình tĩnh, nhịp nhàng”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index lên trên 1.130 điểm; Xoay xở khi lãi suất huy động giảm; Tháng 7: Săn cơ hội trong nhịp chỉnh; Chiến thuật giao dịch khi VN-Index ở vùng đỉnh ngắn hạn; Giới chức Mỹ kêu gọi "cứu" thị trường bất động sản văn phòng…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Thị trường tài chính 24h: Nhà đầu tư cần “bình tĩnh, nhịp nhàng”

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC tại Hà Nội sau khi mở cửa sáng nay 4/7 tăng 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày đã tăng thêm 50.000 đồng/lượng và hiện đứng ở mức 66,50 – 67,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 1,9 USD lên 1.921,7 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng nhích dần và lên 1.930 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 103,00 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 4/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.804 đồng/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 23.520 – 23.860 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng lên trên 31.100 USD, thì sang phiên hôm nay đã tiếp tục tăng nhẹ nhưng đã lùi về ngưỡng trên vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,94 USD (+1,35%), lên 70,73 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,95 USD (+1,27%), lên 75,61 USD/thùng.

VN-Index lên trên 1.130 điểm

Sau phiên sáng khởi sắc về thanh khoản, nhưng chỉ có được mức tăng điểm số nhẹ, thị trường bước vào phiên chiều tiếp tục đi ngang, nhưng dòng tiền mạnh mẽ và tự tin hơn giúp bảng điện tử nghiêng dần về số mã tăng, trong khi các bluechip không ít đã đảo chiều và nới đà đi lên. Qua đó, giúp VN-Index dần bứt lên và vượt ngưỡng 1.130 điểm khi đóng cửa.

Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5,39 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 450,46 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 4/7: VN-Index tăng 6,50 điểm (+0,58%), lên 1.132 điểm; HNX-Index tăng 2,16 điểm (+0,95%), lên 228,76 điểm; UpCoM-Index giảm 0,24 điểm (-0,28%), xuống 85,53 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Phố Wall tăng nhẹ trong phiên thứ Hai (3/7), khi cổ phiếu Tesla làm nguồn cảm hứng, nhưng giao dịch chậm lại đáng kể khi phiên này chỉ giao dịch nửa ngày.

Thị trường đóng cửa sớm trong phiên hôm nay trước ngày Lễ Quốc Khánh nước Mỹ (4/7).

Trong phiên, cổ phiếu Tesla tăng 6,9%, sau khi báo cáo số lượng sản xuất và giao hàng cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia phân tích. Cổ phiếu các công ty xe điện khác gồm Rivian, Fisker và Lucid cũng đều tăng.

Kết thúc phiên 3/7, chỉ số Dow Jones tăng 10,87 điểm (+0,03%), lên 34.418,47 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 5,21 điểm (+0,12%), lên 4.455,59 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 28,85 điểm (+0,21%), lên 13.816,77 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm, khi các nhà đầu tư chốt lời sau khi chỉ số chuẩn đóng cửa ở mức cao nhất trong 33 năm trong phiên trước đó.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,98% xuống 33.422,52 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,62% xuống 2.306,37 điểm.

Hầu hết mọi lĩnh vực trong Nikkei 225 đều giảm, dẫn đầu là sự sụt giảm 3,43% trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với cổ phiếu nhà sản xuất dược phẩm Daiichi Sankyo giảm gần 15%, sau khi thử nghiệm một loại thuốc thử nghiệm điều trị ung thư được phát triển cùng AstraZeneca có kết quả khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Các công ty cùng ngành là Astellas Pharma và Chugai Pharmaceutical lần lượt giảm 2,84% và 2,59%.

"Xét về sự sụt giảm của Nikkei 225 hôm nay, với thị trường Mỹ đang nghỉ lễ, thật khó để mong đợi các nhà đầu tư chủ động đưa ra các vị thế mua mới. Ngoài ra, Nikkei 225 đã chạm ở mức đỉnh 33 năm vào ngày hôm qua, lực bán chốt lời diễn ra là điều bình thường”, Maki Sawada, chiến lược gia tại Nomura Securities, cho biết.

Chứng khoán Trung Quốc tăng, khi các nhà đầu tư đặt cược nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp kích thích hơn vào tháng Bảy để vực dậy nền kinh tế.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,04% lên 3.245,35 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,16% lên 3.899,01 điểm.

Theo các nguồn tin, các ngân hàng nhà nước lớn của Trung Quốc đã hạ lãi suất tiền gửi bằng đồng USD lần thứ hai trong một tháng, khi các nhà chức trách tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự trượt giá của đồng nhân dân tệ.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan quản lý kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, đã cam kết giải quyết các vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối mặt và tạo ra một môi trường phát triển tốt hơn cho khu vực tư nhân, tờ China Daily đưa tin.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Xie Fang, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã tổ chức một "cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả" vào thứ Hai trước chuyến đi dự kiến của bà Yellen đến Bắc Kinh trong tuần này.

"Chúng tôi lạc quan về chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông trong quý III, đã có một số dấu hiệu chính sách tích cực và chính phủ vẫn còn dư địa cho việc nới lỏng chính sách tiếp theo như cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc", Linus Yip, chiến lược gia trưởng tại First Shanghai Securities, cho biết.

Phiên này cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn đều tăng 2,4% để dẫn đầu thị trường.

Chứng khoán Hồng Kông tăng khi nhà sản xuất ô tô BYD nới đà đi lên nhờ nhờ triển vọng bán hàng kỷ lục.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,57% lên 19.415,68 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,34% lên 6.613,40 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm, bất chấp cam kết của chính phủ về việc thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 9,16 điểm, tương đương 0,35% xuống 2.593,31 điểm.

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát cho năm nay, đồng thời, cam kết nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư trong khi tiếp tục tập trung vào việc ổn định lạm phát.

Lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc đã chậm lại hơn dự kiến để chạm mức thấp nhất trong 21 tháng vào tháng 6, bị đè nặng bởi sự sụt giảm của giá dầu và nông sản.

Kết thúc phiên 4/7: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 330,81 điểm (-0,98%), xuống 33.422,52 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,37 điểm (+0,04%), lên 3.245,35 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 109,09 điểm (+0,57%), lên 19.415,68 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 9,16 điểm (-0,35%), xuống 2.593,31 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Xoay xở khi lãi suất huy động giảm

Không ít ngân hàng giảm lãi suất huy động hơn 1%/năm tại các kỳ hạn dưới 6 tháng, xấp xỉ 3%/năm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong thời gian ngắn, khiến nhiều khách hàng bất ngờ..>> Chi tiết

- Tháng 7: Săn cơ hội trong nhịp chỉnh

Nhiều nhà đầu tư đang đặt câu hỏi có thể mua và nắm giữ cổ phiếu nào để hưởng lợi trong chu kỳ phục hồi của nền kinh tế sau khi giá cổ phiếu đã phản ánh trước một bước thực tế phục hồi..>> Chi tiết

- Chiến thuật giao dịch khi VN-Index ở vùng đỉnh ngắn hạn

Ông Dương Văn Chung Giám đốc Sở Giao dịch 1, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, thị trường hiện tại đang ở vùng đỉnh ngắn hạn, chứ không phải là điểm đảo chiều xu thế, nên nhà đầu tư cần “bình tĩnh, nhịp nhàng”..>> Chi tiết

- Giới chức Mỹ kêu gọi "cứu" thị trường bất động sản văn phòng

Các cơ quan quản lý ngành tài chính, ngân hàng tại Mỹ đang đề nghị các ngân hàng, công ty tài chính kết hợp với các nhà phát triển bất động sản văn phòng cho thuê để cùng tháo gỡ khó khăn trên thị trường này..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,244.7 -3.94 -0.32% 162,835 tỷ
HNX 235.68 1.1 0.47% 1,903 tỷ
UPCOM 91.71 -0.2 -0.22% 824 tỷ