Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 22/6 tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 145,60– 148,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ đứng tại 4.154 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay giá vàng bật tăng và lên trên 4.200 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 100,89 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 22/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.183 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày cuối tuần qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.122 - 26.442 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 63.700 USD lên 64.000 USD, thì sang ngày hôm nay đã chững lại và đi ngang cho đến cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,48 USD (-0,63%) xuống 75,37 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 1,29 USD (-1,60%) xuống 79,28 USD/thùng.
VN-Index tăng mạnh
Chỉ số VN-Index nhanh chóng đã bứt tốc vượt mốc 1.850 điểm từ khá sớm nhờ đà tăng của nhóm Vingroup, nhưng phần còn lại giao dịch ảm đạm bởi thanh khoản cạn kiệt.
Thị trường sau đó không có thêm tín hiệu mới, với cặp đôi lớn VIC-VHM tiếp tục “thăng hoa” và là điểm tựa chính giúp VN-Index duy trì đà tăng mạnh.
Mặc dù VN-Index đã vượt thành công vùng cản 1.840-1.850 điểm, nhưng để xu hướng này được củng cố, thị trường cần thêm sự cải thiện về dòng tiền cũng như mức độ lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu hơn.
Kết thúc phiên giao dịch 22/6: VN-Index tăng 33,38 điểm (+1,83%) lên 1.857,91 điểm; HNX-Index giảm 3,77 điểm (-1,16%), xuống 321,06 điểm; UPCoM-Index tăng 0,24 điểm (+0,19%) lên 127,76 điểm.
Chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch trong Sáu ngày 19/6 (ngày Juneteenth).
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh và lần đầu tiên vượt qua mốc 72.000 điểm, nhờ cam kết đầu tư vào lĩnh vực AI của chính phủ.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,55% lên 72.253,96 điểm. Chỉ số Topix tăng 1,24% lên 4.095,05 điểm.
Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có kế hoạch chi tiêu khoảng 370 nghìn tỷ yên (2,29 nghìn tỷ USD) đầu tư công và tư nhân vào các lĩnh vực chiến lược bao gồm AI và chip vào năm 2040, Nhật Báo Nikkei đưa tin hôm thứ Sáu tuần trước.
Cùng với đó, thị trường cũng mở rộng đà tăng sau khi Qatar và Pakistan, những trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, cho biết các bên đã đạt được tiến bộ và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra.
Chứng khoán Trung Quốc tăng, trong bối cảnh có dấu hiệu phục hồi thu nhập và khẩu vị rủi ro gia tăng,
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 1,78% lên 4.163,10 điểm. Chỉ số CSI 300 tăng 2,39% lên 5.059,66 điểm.
Các nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang triển vọng lãi suất cao hơn của Mỹ. Điều này có thể có tác động lớn hơn đến cổ phiếu hạng A của Trung Quốc, vì Bắc Kinh vẫn đang duy trì kiểm soát dòng vốn nghiêm ngặt.
"Chúng tôi vẫn tăng tỷ trọng cổ phiếu hạng A trong danh mục đầu tư so với các thị trường nước ngoài. Một phần do nhiều nhóm ngành công nghệ chủ lực, có sự hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc”, Morgan Stanley cho biết.
Meng Lei, chiến lược gia Trung Quốc tại UBS Securities, cho biết ông kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận ở mức 11% cho cổ phiếu A trong năm nay, tăng từ 3,9% vào năm 2025.
Chứng khoán Hồng Kông giảm khi dự báo lãi suất cao hơn của Mỹ tác động tiêu cực.
Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,68% xuống 23.762,84 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,82% xuống 7.910,83 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc lập đỉnh mới nhờ cổ phiếu bán dẫn tiếp tục tăng, trong bối cảnh có dấu hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 62,13 điểm, tương đương +0,69% lên 9.114,55 điểm.
Cổ phiếu đáng chú ý nhất thuộc về gã khổng lồ chip SK hynix tăng 5,61% và lần đầu tiên vượt qua Samsung Electronics về vốn hóa thị trường.
SK Square, công ty mẹ của SK hynix, tăng 10,67% và Hanmi Semiconductor, nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip hàng đầu, tăng 2,2%.
Kết thúc phiên 22/6: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 1.103,90 điểm (+1,55%), lên 72.353,96 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 72,62 điểm (+1,78%), lên 4.163,10 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 161,97 điểm (-0,68%), xuống 23.762,84 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 62,13 điểm (+0,69%), lên 9.114,55 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Được nới room, tín dụng bất động sản vẫn bị kiểm soát
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa quyết định “nới room” tín dụng bất động sản cho 25 ngân hàng khi không tính phần dư nợ tăng thêm đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất vào hạn mức kiểm soát tín dụng bất động sản trong năm nay..>> Chi tiết
- Chưa hội tụ đủ điều kiện cho một sóng tăng mới
Đà tăng của nhiều cổ phiếu trong tuần 15-19/6 khiến không ít nhà đầu tư kỳ vọng vào một con sóng mới. Tuy nhiên, các tín hiệu hiện tại cho thấy thị trường vẫn chưa hội tụ đầy đủ những yếu tố của một xu hướng tăng bền vững..>> Chi tiết
- VN-Index hồi phục, cổ phiếu ngân hàng đón thêm động lực tăng trưởng
VN-Index vừa ghi nhận tuần hồi phục đầu tiên sau chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp nhờ lực cầu bắt đáy cải thiện rõ rệt, mở ra kỳ vọng chỉ số sẽ hướng tới các vùng kháng cự cao hơn..>> Chi tiết