Thị trường tài chính 24h: Giá vàng và Bitcoin lao dốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index giảm hơn 25 điểm; Thêm cách phân loại tín dụng địa ốc; Trái phiếu ngân hàng: Thanh khoản hay cuộc đua vốn?; Công ty chứng khoán bước vào cuộc đua quản lý tài sản; Ngành quỹ trước bài toán tăng quy mô gần 10 lần…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Thị trường tài chính 24h: Giá vàng và Bitcoin lao dốc

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 24/9 giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 141,40 – 144,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm khoảng hơn 70 USD xuống mức 4.286 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục giảm và lùi về 4.255 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 101,22 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 24/9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.635 đồng/USD, không đổi so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 86.600 USD xuống 84.300 USD, thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục giảm và lùi về 83.200 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,80 USD (+1,95%) lên 93,96 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 2,51 USD (+2,44%) lên 105,59 USD/thùng.

VN-Index giảm mạnh

Thị trường chịu áp lực bán ngay khi mở cửa và nhanh chóng để mất mốc 1.800 với sắc đỏ lan rộng cùng sự ảnh hưởng của các mã lớn.

Trong phiên chiều, thị trường vẫn duy trì diễn biến kém khả quan, khi lực cung có phần mạnh đã đẩy VN-Index lùi sâu, mất hơn 26 điểm về 1.775 điểm khi đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch 24/9: VN-Index giảm 26,56 điểm (-1,47%) xuống 1.775,09 điểm; HNX-Index giảm 3,68 điểm (-1,33%) xuống 272,77 điểm; UPCoM-Index giảm 0,18 điểm (-0,14%) xuống 125,83 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Tư ngày 23/9, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lại tăng nhanh gây áp lực.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc lên tới 5,135%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2007. Đây cũng là mức tăng trong một phiên mạnh nhất kể từ ngày 7/4/2025. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm lên 4,947%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2024.

Kết thúc phiên 23/9: Chỉ số Dow Jones giảm 352,10 điểm (-0,68%), xuống 51.511,59 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 58,61 điểm (-0,75%), xuống 7.706,03 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 308,24 điểm (-1,13%), xuống 26.926,04 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng sau kỳ nghỉ ba ngày khi thị trường bắt kịp đợt tăng do AI dẫn đầu. Tuy nhiên, việc lợi suất trái phiếu và giá dầu tăng hạn chế đà đi lên.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,76% lên 65.513,99 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,39% xuống 4.075,30 điểm.

Các công ty liên quan đến chip như Ibiden và Socionext nằm trong số những công ty hoạt động tốt nhất trên Nikkei 22, trong khi các tên phần mềm như Baycurrent và Recruit Holdings cũng nhận lực cầu tích cực.

Trong khi đó, chỉ số Topix giảm, với tỷ trọng lớn từ nhóm cổ phiếu bởi các nhà sản xuất điện tử và máy móc, ngân hàng và dịch vụ đều đi xuống.

Về mặt dữ liệu, chỉ số quản lý mua hàng của Nhật Bản ngành sản xuất giảm xuống 54,1 điểm trong tháng 9 từ 54,9 điểm trong tháng 8,, trong khi của ngành dịch vụ giảm xuống còn 51,6 điểm từ 52,5 điểm từ tháng trước đó.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, do sự bất ổn vẫn tồn tại về việc gia hạn tạm ngưng “đình chiến” thương mại Mỹ-Trung.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 1,22% xuống 3.888,37 điểm. Chỉ số CSI 300 giảm 1,73% xuống 4.439,14 điểm.

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ trong chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm, Bộ trưởng Tài chính Bessent tiết lộ rằng Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thương mại thêm hai tháng, đến ngày 10/1/2027.

Tuy nhiên, Trung Quốc chưa công khai xác nhận điều này và việc gia hạn vẫn chưa đạt được mức 6 tháng mà một số quan chức Mỹ từng đề xuất.

Chứng khoán Hồng Kông có thêm một phiên giảm, khi đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu, đồng USD mạnh hơn và giá dầu phục hồi đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,28% xuống 24.763,81 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,09% xuống 8.266,27 điểm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt qua đêm, với kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi đồng USD tăng lên gần mức cao nhất trong hai tháng.

Bối cảnh này có thể gây áp lực lên công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng của Hồng Kông, vốn vẫn nhạy cảm với lãi suất.

Thêm vào đó, giá dầu đã phục hồi trong bối cảnh không chắc chắn về tiến trình đàm phán Mỹ-Iran cũng làm tăng thêm lo ngại về lạm phát.

Chứng khoán Hàn Quốc nghỉ giao dịch dịp Trung thu.

Kết thúc phiên 24/9: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 495,04 điểm (+0,76%), lên 68.513,99 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 45,18 điểm (-1,22%), xuống 3.888,37 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 70,31 điểm (-0,28%), xuống 24.763,81 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Thêm cách phân loại tín dụng địa ốc

Một thay đổi trong cách tính tín dụng đang làm rõ hơn ranh giới giữa các khoản vay bất động sản..>> Chi tiết

- Trái phiếu ngân hàng: Thanh khoản hay cuộc đua vốn?

Làn sóng phát hành trái phiếu ngân hàng gần đây dễ tạo cảm giác hệ thống vẫn trong trạng thái thiếu thanh khoản. Tuy nhiên, phía sau hiện tượng này là câu chuyện phức tạp hơn về kỳ hạn nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng và yêu cầu duy trì các tỷ lệ an toàn vốn..>> Chi tiết

- Công ty chứng khoán bước vào cuộc đua quản lý tài sản

Khi nhu cầu của nhà đầu tư chuyển từ “đánh cổ phiếu” sang tích lũy, bảo toàn và gia tăng tài sản, quản lý tài sản đang trở thành mặt trận cạnh tranh mới của các công ty chứng khoán. Đây không chỉ là hướng mở rộng nguồn thu, mà còn cho thấy sự chuyển dịch trong mô hình kinh doanh của ngành..>> Chi tiết

- Ngành quỹ trước bài toán tăng quy mô gần 10 lần

Ngành quản lý quỹ Việt Nam đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng để đưa NAV các quỹ đầu tư chứng khoán từ khoảng 0,7% lên 5% GDP vào năm 2030, quy mô tài sản không chỉ phải tăng gần 10 lần. Cùng với đó, mô hình vận hành, dữ liệu và công nghệ của ngành cũng phải thay đổi tương ứng..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục