Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 24/4 tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện đứng ở mức 118,50 – 121,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm mạnh 91,7 USD xuống mức 3.288 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng đảo chiều tăng lên 3.330 USD/ounce và đi ngang quanh ngưỡng này cho đến cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,32 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 24/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.928 đồng/USD, tăng 31 đồng so với phiên hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.814 – 26.174 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 90.700 USD lên 93.700 USD, thì sang ngày hôm nay đã hạ nhiệt và lùi về 92.400 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,36 USD (+0,58%), lên 62,63 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,31 USD (+0,39%), lên 66,38 USD/thùng.
VN-Index tăng thêm hơn 12 điểm
Sau phiên giao dịch sáng khá thận trọng, thị trường bước vào phiên chiều đã khiến nhà đầu tư có phần e ngại khi VN-Index tiếp tục giảm.
Tuy nhiên, ngay khi chớm đỏ, lực cầu đã nhanh chóng nhập cuộc và hướng vào một số bluechip, trong đó, đáng kể là các cổ phiếu nhà Vingroup dưới sự dẫn dắt của VIC khi tăng kịch trần đã giúp chỉ số VN-Index tăng tốc và chỉ chững lại khi gặp ngưỡng cản 1.225 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 24/4: VN-Index tăng 12,35 điểm (+1,02%), lên 1.223,35 điểm; HNX-Index giảm 0,38 điểm (-0,18%), xuống 211,07 điểm; UpCoM-Index tăng 0,37 điểm (+0,40%), lên 91,83 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng trong phiên thứ Tư (23/4), nhờ vào những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng trong tranh chấp thương mại Mỹ-Trung và Tổng thống Donald nói rằng ông "không có ý định sa thải" Chủ tịch Fed Jerome Powell.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm hạ nhiệt, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng một thỏa thuận lớn có thể cần nhiều thời gian hơn mới đạt được.
Trong khi đó, việc ông Trump chấm dứt việc tạo áp lực đến Fed, hay cụ thể là Chủ tịch Fed cũng đã giúp thị trường có phiên tăng điểm vững chắc hơn.
Kết thúc phiên 23/4: Chỉ số Dow Jones tăng 419,59 điểm (+1,07%), lên 39.606,57 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 88,10 điểm (+1,67%), lên 5.375,86 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 407,63 điểm (+2,50%), lên 16.708,05 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong ba tuần, với đà phục hồi của công nghệ, cũng như việc khi Nhà Trắng báo hiệu sẵn sàng giảm leo thang cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,49% lên 35.039,15 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,32% lên 2.592,56 điểm.
Ngoài căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có tín hiệu hạ nhiệt, sự phục hồi của đồng USD so với đồng yên cũng tạo ra lực đẩy cho thị trường, cũng như một báo cáo của FT cho biết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể miễn trừ một số loại thuế quan cho các nhà sản xuất ô tô.
Chứng khoán Trung Quốc giằng co và đóng cửa giảm nhẹ, khi giới đầu tư vẫn đang thận trọng trước các vấn đề căng thẳng thương mại Mỹ-Trung kéo dài.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,03% lên 3.297,29 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,06% xuống 3.784,36 điểm.
Sự lạc quan của các nhà đầu tư được nâng lên trong một thời gian ngắn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump báo hiệu lập trường mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc và Bắc Kinh bày tỏ sự cởi mở có điều kiện đối với các cuộc đàm phán thương mại, đà tăng nhanh chóng hạ nhiệt.
Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã dội gáo nước lạnh vào hy vọng về một bước đột phá nhanh chóng về thuế quan, làm rõ rằng không có cắt giảm thuế đơn phương nào được đề xuất và các cuộc đàm phán chính thức vẫn chưa bắt đầu.
Chứng khoán Hồng Kông giảm sau bốn phiên tăng liên tiếp trước đó, khi tâm lý thị trường xấu đi sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Nhà Trắng không đơn phương đề nghị cắt giảm thuế quan.
Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,74% xuống 21.909,76 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,73% xuống 8.056,85 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc giảm khi đón nhận dữ liệu GDP quý I suy yếu, trong khi các nhà đầu tư cũng tập trung vào các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.
Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 3,23 điểm, tương đương 0,13% xuống 2.522,33 điểm.
Dữ liệu mới cho thấy GDP của Hàn Quốc trong quý I/2025 đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý đầu tiên kể từ quý IV/2020 nền kinh tế nước này suy giảm.
Nguyên nhân do xuất khẩu và tiêu dùng bị đình trệ ,nhấn mạnh những tác động chính sách thuế quan của Washington.
Trong khi đó, một phái đoàn Hàn Quốc sẽ gặp các đối tác Mỹ vào thứ Năm để bắt đầu vòng đàm phán thương mại.
Kết thúc phiên 24/4: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 170,52 điểm (+0,49%), lên 35.039,15 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,93 điểm (+0,03%), lên 3.297,29 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 162,86 điểm (-0,74%), xuống 21.909,76 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 3,23 điểm (-0,13%), xuống 2.522,33 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Ngân hàng đẩy mạnh hút vốn ngoại
Trong năm 2025, không ít ngân hàng triển khai kế hoạch phát hành riêng lẻ và bán vốn cho nhà đầu tư ngoại nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn quốc tế..>> Chi tiết
- Bài học “nhập môn” khắc nghiệt
Biến động thuế quan như một cơn bão quét qua thị trường chứng khoán những ngày đầu tháng 4, nhiều nhà đầu mới (F0) vừa hào hứng tham gia thị trường đã phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt..>> Chi tiết
- Thị trường IPO tìm cơ hội trong thách thức
Việc tạm hoãn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) lớn mới đây của Becamex IDC cho thấy, thị trường IPO Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức..>> Chi tiết
- Việc các chính phủ tăng cường vay nợ có nguy cơ gây ra sự hỗn loạn mới trên thị trường trái phiếu
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo rằng việc các chính phủ tăng vay nợ trên toàn thế giới do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump có nguy cơ gây ra sự hỗn loạn mới trên thị trường trái phiếu..>> Chi tiết