Thị trường tài chính 24h: Giá dầu thô có tín hiệu tăng mạnh trở lại

(ĐTCK) VN-Index điều chỉnh; Kênh tiết kiệm thu hút dòng tiền; Cú huých mới cho thị trường chứng khoán; Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 12/3 giảm 0,9 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 183,30 – 186,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 15,1 USD xuống 5.175,2 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng có lúc giảm về gần 5.130 USD, trước khi bật lên trên 5.180 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,41 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 12/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.061 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.074 - 26.314 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua gần như không đổi quanh 70.900 USD, thì sang ngày hôm nay đã lùi về dưới mốc 70.000 USD vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 5,55 USD (+6,36%) lên 92,80 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 6,25 USD (+6,79%) lên 98,23 USD/thùng.

VN-Index giảm hơn 18 điểm

Thị trường đã nhanh chóng quay đầu điều chỉnh ngay từ khá sớm dưới sức ép từ nhóm bluechip. Điều này đã được giới phân tích cảnh báo khi thị trường có nhiều tín hiệu kỹ thuật cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn duy trì.

Chỉ số VN-Index sau đó tiếp tục nới thêm biên độ giảm về sát mốc 1.700 điểm trước khi bật hồi nhẹ khi đóng cửa, ghi nhận phiên mất gần 20 điểm, với thanh khoản sụt giảm.

Kết thúc phiên giao dịch 12/3: VN-Index giảm 18,73 điểm (-1,08%) xuống 1.709,61 điểm; HNX-Index tăng 0,83 điểm (+0,34%) lên 247,85 điểm; UPCoM-Index giảm 0,24 điểm (-0,19%) xuống 123,85 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ giảm vào phiên thứ Tư ngày 11/3, khi thị trường tập trung vào sự gia tăng thù địch và những hậu quả xấu hơn liên quan đến cuộc chiến Mỹ-Israel ở Iran.

Iran tiếp tục tấn công các tàu ở eo biển Hormuz, nhưng OPEC đảm bảo với thị trường rằng Ả Rập Xê Út đã tăng cường sản xuất và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đồng ý giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.

Phiên hôm nay, thị trường còn đón nhận dữ liệu quan trọng, đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ đã tăng 0,3% so với tháng trước và ghi nhận mức tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của các nhà phân tích.

Kết thúc phiên 11/3: Chỉ số Dow Jones giảm 289,24 điểm (-0,61%), xuống 47.417,27 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,68 điểm (-0,08%), xuống 6.775,80 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 19,03 điểm (+0,08%), lên 22.716,14 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm khi giá dầu toàn cầu tiếp tục nóng, trong khi lo ngại cũng gia tăng về việc cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran có thể kéo dài.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,04% xuống 54.452,96 điểm. Chỉ số Topix giảm 1,32% xuống 3.649,85 điểm.

"Thị trường đang dự báo cuộc chiến sẽ kéo dài. Điều đó khiến khả năng giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng, và thúc đẩy các nhà đầu tư bán cổ phiếu”, Takamasa Ikeda, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GCI Asset Management cho biết.

Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc vào Trung Đông cho khoảng 95% nguồn cung dầu, cho biết họ sẽ giải phóng khoảng 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, tương đương với 45 ngày cung cấp.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, khi tâm lý lo ngại bủa vây, giảm trong bối cảnh có rất ít dấu hiệu cho thấy Mỹ-Israel và Iran sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,1% xuống 4.129,10 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,36% xuống 4.687,56 điểm.

Trong các nhóm ngành chính, cổ phiếu năng lượng vượt trội với các chỉ số năng lượng trong nước và khai thác ngoài khơi tăng lần lượt 2,3% và 2,8%, sau khi giá dầu thô Brent tăng vọt qua 100 USD/thùng.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi diễn biến bất lợi mới đối với nguồn cung dầu thô xuất hiện tại Trung Đông.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,70% xuống 25.716,76 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,06% xuống 8.699,55 điểm.

Trong một động thái mới nhất, Iraq tuyên bố đóng cửa các cảng dầu sau khi hai tàu chở dầu bị tấn công, làm lu mờ kỳ vọng về việc các quốc gia giàu có tung ra lượng dầu dự trữ khẩn cấp kỷ lục.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm, khi các nhà đầu tư đứng ngoài, trong bối cảnh biến động giá dầu kéo dài do cuộc chiến Mỹ-Iran gây ra.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI giảm 26,70 điểm, tương đương 0,48% xuống 5.583,25 điểm.

Kết thúc phiên 12/3: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 572,41 điểm (-1,04%), xuống 54.452,96 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 4,33 điểm (-0,10%), xuống 4.129,10 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng giảm 182,00 điểm (-0,70%), xuống 25.716,76 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 26,70 điểm (-0,48%), xuống 5.583,25 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Kênh tiết kiệm thu hút dòng tiền

Những tháng đầu năm, cuộc đua lãi suất huy động trong ngành ngân hàng nóng trở lại và lãi suất tiền gửi đã chạm ngưỡng 9%/năm cho kỳ hạn dài..>> Chi tiết

- Cú huých mới cho thị trường chứng khoán

Nghị định 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp tạo khung pháp lý minh bạch hơn cho cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn. Việc chuẩn hóa định giá, tăng kỷ luật thị trường và mở rộng nguồn cung được kỳ vọng thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển cả về quy mô và chất lượng..>> Chi tiết

- Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Hôm thứ Tư (11/3), chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), trong một động thái lớn nhất từ ​​trước đến nay nhằm hạ nhiệt đà tăng của giá dầu..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục