Thị trường tài chính 24h: Dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tăng 17,4% trong năm 2025

(ĐTCK) VN-Index giảm hơn 12 điểm; Tỷ giá từ "rồng" nhìn sang "rắn"...; Giải mã cơ hội đầu tư năm Ất Tỵ; Vui, buồn cùng cổ phiếu "vua"; Vitol: Nhu cầu dầu mỏ sẽ duy trì ở mức hiện tại cho đến ít nhất là năm 2040… là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 3/2 tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày trước kỳ nghỉ lễ tết, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng thêm 500.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 87,80 – 89,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 3,8 USD lên 2.797,9 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng nhích nhẹ và lên 2.800 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 109,45 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 3/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.325 đồng/USD, không đổi so với phiên cuối cùng của năm Giáp Thìn (ngày 24/1/2025). Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.140 – 25.500 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 102.900 USD xuống 98.500 USD, thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục giảm và lùi về gần 94.000 USD, trước khi bật 97.000 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,38 USD (+1,90%), lên 73,91 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,79 USD (+1,04%), lên 76,46 USD/thùng.

VN-Index giảm hơn 12 điểm

Áp lực bán trên diện rộng từ sớm và diễn ra trong suốt cả phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Ất Tỵ, đặc biệt là gánh nặng lớn ở nhóm bluechip, đã khiến VN-Index có thời điểm “thủng” mốc 1.250 điểm. Nhưng may mắn giữ được mốc điểm này khi đóng cửa nhờ lực cung chững lại.

Các nhóm cổ phiếu chủ yếu mất điểm, ngoại trừ một số nhóm nhỏ lẻ như hàng tiêu dùng, năng lượng, nguyên vật liệu… tăng nhẹ. Đáng kể là nhóm cổ phiếu công nghệ có phiên lao dốc mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch 3/2: VN-Index giảm 12,02 điểm (-0,95%) xuống 1.253,03 điểm; HNX-Index tăng 0,48 điểm (+0,21%), lên 223,49 điểm; UPCoM-Index tăng 0,21 điểm (+0,22%), lên 94,51 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Sáu (31/1), sau khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico và 10% đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào thứ Bảy.

Trong tuần qua, chỉ số Dow Jones tăng 0,3%, S&P 500 giảm 1% và Nasdaq giảm 1,6%.

Tính chung trong tháng 1/2025, các chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng, với Dow Jones tăng 4,7%, S&P 500 tăng 2,7% và Nasdaq tăng 1,6%.

Kết thúc phiên 31/1: Chỉ số Dow Jones giảm 337,47 điểm (-0,75%), xuống 44.544,66 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 30,64 điểm (-0,50%), xuống 6.040,53 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 54,31 điểm (-0,28%), xuống 19.627,44 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm mạnh, ghi nhận phiên lao dốc mạnh nhất trong hơn bốn tháng khi lo ngại về nền kinh tế toàn cầu gia tăng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei giảm 2,66% xuống 38.520,09 điểm, phiên giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 9/2024. Chỉ số Topix rộng hơn giảm 2,45% xuống 2.720,39 điểm.

Các nhà sản xuất ô tô sụt giảm mạnh, với Toyota Motor mất 5%, Honda Motor giảm 7,2% và Nissan Motor mất 5,63%.

“Hoạt động của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản ở Mexico phần lớn phụ thuộc vào nhu cầu của Mỹ và đó là một rủi ro lớn đối với họ” Tomo Kinoshita, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại Invesco Asset Management ở Nhật Bản cho biết.

Chứng khoán Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Chứng khoán Hồng Kông giảm nhẹ trong phiên đầu tiên của năm âm lịch mới.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,04% xuống 20.217,26 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,03% lên 7.384,11 điểm.

"Tôi thận trọng lạc quan về thị trường chứng khoán Hồng Kông trong mới và sẽ vui mừng khi thấy thị trường này tăng trưởng", Bộ trưởng Tài chính Paul Chan Mo- cho biết trong một buổi lễ do đơn vị điều hành sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông Exchanges and Clearing (HKEX) tổ chức.

Các nhà lãnh đạo tài chính của Hồng Kông đã chào đón Năm Ất Tỵ với kỳ vọng lớn lao và hy vọng rằng dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài sẽ quay trở lại thị trường.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh, cũng ảnh hưởng bởi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về sự ảnh hưởng đến nhu cầu thương mại toàn cầu.

Đóng cửa, chỉ số chuẩn KOSPI đóng cửa giảm 63,42 điểm, tương đương 2,52%, xuống 2.453,95 điểm.

Trong số các cổ phiếu lớn, nhà sản xuất chip Samsung Electronics giảm 2,67% và SK Hynix mất 4,17%, trong khi nhà sản xuất pin LG Energy Solution giảm 4,4%.

Kết thúc phiên 3/2: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 1.052,40 điểm (-2,66%), xuống 38.520,09 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 7,85 điểm (-0,04%), xuống 20.217,26 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 63,42 điểm (-2,52%), xuống 2.453,95 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Tỷ giá từ "rồng" nhìn sang "rắn"...

Mặc dù hai quý đầu của năm 2024 có những thời điểm tỷ giá “căng như dây đàn”, song nhà điều hành đã nhịp nhàng trong việc cân đối bài toán tỷ giá và lãi suất..>> Chi tiết

- Giải mã cơ hội đầu tư năm Ất Tỵ

Sau một chuỗi đảo chiều cuối năm, thị trường tạo nền giá mới với nhiều cổ phiếu chiết khấu hấp dẫn hơn. Khởi đầu năm mới Ất Tỵ, nơi mà cơ hội và thách thức đan xen, tạo nên một cuộc chơi cân não cho các nhà đầu tư, cùng các chuyên gia giải mã các cơ hội cho năm mới..>> Chi tiết

- Vui, buồn cùng cổ phiếu "vua"

SSI dự báo, NIM ngân hàng năm 2025 sẽ ổn định ở mức 3,48%, với sự khác biệt giữa khối quốc doanh đạt 2,77% (tăng 0,05 điểm phần trăm) và khối cổ phần đạt 4,24% (giảm 0,07 điểm phần trăm). Lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng 17,4%..>> Chi tiết

- Vitol: Nhu cầu dầu mỏ sẽ duy trì ở mức hiện tại cho đến ít nhất là năm 2040

Theo dự báo mới của công ty kinh doanh dầu độc lập lớn nhất thế giới, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ không giảm cho đến ít nhất là năm 2040, đây là tín hiệu mới nhất cho thấy các nền kinh tế sẽ phải chật vật để thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục