
Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 2/6 giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện đứng ở mức 115,80 – 117,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ giảm 28,9 USD xuống mức 3.288,3 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tăng vọt trở lại lên 3.360 USD, trước khi lùi về 3.345 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,71 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 2/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.970 đồng/USD, giảm 8 đồng so với ngày cuối tuần qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.820 – 26.180 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua gần như không đổi tại 105.000 USD, thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục đi ngang, giằng co nhẹ quanh ngưỡng trên cho đến cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 2,11 USD (+3,47%), lên 62,90 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 1,97 USD (+3,14%), lên 64,81 USD/thùng.
VN-Index đảo chiều tăng nhẹ
Thị trường vận động khá yếu ngay từ sớm khi tiếp tục chịu áp lực phân hóa trên bảng điện tử. Thậm chí, có lúc lực bán gia tăng đối với nhóm cổ phiếu bluechip, đặc biệt là họ Vingroup khiến VN-Index lùi về dưới 1.325 điểm.
Tuy nhiên, dòng tiền sôi động cùng sự hồi phục nhẹ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, cũng như đà giảm thu hẹp đáng kể của các mã nhà Vingroup, đã giúp thị trường hồi phục lên trên tham chiếu vào cuối phiên.
Kết thúc phiên giao dịch 2/6: VN-Index tăng 3,7 điểm (+0,28%), lên 1.336,3 điểm; HNX-Index tăng 2,95 điểm (+1,32%), lên 226,17 điểm; UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (-0,13%) xuống 98,36 điểm/
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ ít thay đổi trong phiên thứ Sáu (30/5), sau khi thị trường đón nhận việc ông Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Trung Quốc đã “vi phạm” thoả thuận thương mại hiện tại với Mỹ.
Trong tuần, Dow Jones tăng 1,6%, S&P 500 tăng 1,9% và Nasdaq Composite tăng 2%.
Tính chung trong tháng 5, Dow Jones tăng 3,9%, S&P 500 tăng 6,2% và Nasdaq Composite tăng 9,6%.
Kết thúc phiên 30/5: Chỉ số Dow Jones tăng 54,34 điểm (+0,13%), lên 42.270,07 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,48 điểm (-0,008%), xuống 5.911,69 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 62,11 điểm (-0,32%), xuống 19.113,77 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản giảm, khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, trong khi đồng yên mạnh lên cũng gây áp lực đến các cổ phiếu định hướng xuất khẩu.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,3% xuống 37.470,67 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,87% xuống 2.777,29 điểm.
Tác động tiêu cực đến thị trường là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận thương mại với Mỹ và đưa ra một lời đe dọa mới về việc cứng rắn hơn với Bắc Kinh.
Trong khi đó, đồng yên mạnh lên vào thứ Hai, tăng 0,6% lên 143,15 yên/USD khiến các cổ phiếu xuất khẩu như Toyota Motor và Honda Motor lần lượt giảm 2,82% và 2,11%.
Cổ phiếu liên quan đến chip cũng giảm, với Advantest và Tokyo Electron cũng mất lần lượt 3,76% và 1,72%.
Chứng khoán Trung Quốc nghỉ giao dịch dịp Lễ hội thuyền rồng.
Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,57% xuống 23.157,97 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,86% xuống 8.359,26 điểm.
Các nhà đầu tư trở nên thận trọng, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết Trung Quốc đã vi phạm một phần lớn thỏa thuận thuế quan thương mại, mà không cung cấp thông tin chi tiết.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng phản pháo và nói rằng, Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng những điều lãnh đạo hai nước đã thống nhất trong cuộc điện đàm ngày 17/1.
Chứng khoán Hàn Quốc gần như không đổi, khi mức tăng của các nhà sản xuất chip bù đắp cho sự sụt giảm của các nhà sản xuất thép.
Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 1,30 điểm, tương đương 0,048% lên 2.698,97 điểm.
Cổ phiếu nhà sản xuất chip Samsung Electronics tăng 1,07% và SK Hynix tăng 1,47%, sau khi dữ liệu cho thấy xuất khẩu chất bán dẫn tăng vọt trong tháng 5.
Ở chiều ngược lại, Nhà sản xuất thép POSCO Holdings giảm 2,4% và Hyundai Steel giảm 2,66%, sau khi ông Trump tuyên bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%.
Kết thúc phiên 2/6: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 494,43 điểm (-1,30%), xuống 37.470,67 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 131,80 điểm (-0,57%), xuống 23.15797 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn tăng 1,30 điểm (+0,05%), lên 2.69897 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Chọn trạng thái khi VN-Index giữ mốc 1.300 điểm
Sau nhịp lao dốc đầu tháng 4/2025, VN-Index đã quay lại mốc 1.300 điểm vào ngày 14/5 và giữ vững ngưỡng này trong hơn 2 tuần qua. Theo các chuyên gia, cơ hội đầu tư đang phụ thuộc không nhỏ vào diễn biến đàm phán thuế quan tháng 6 này..>> Chi tiết
- Tín hiệu từ chính sách
2025 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ..>> Chi tiết
- Sóng tăng thiếu bền vững
Đà tăng hiện tại của VN-Index thiếu sự bền vững khi dòng tiền có dấu hiệu phân hóa, độ lan tỏa yếu và mức độ biến động ngày càng gia tăng..>> Chi tiết
- Trung Quốc phản bác cáo buộc của Mỹ về việc vi phạm thỏa thuận thương mại Geneva
Hôm thứ Hai (2/6), Trung Quốc đã phản bác tuyên bố của Nhà Trắng về cáo buộc phá vỡ thỏa thuận thương mại Geneva, thay vào đó cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản thỏa thuận, báo hiệu các cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn..>> Chi tiết