Thị trường tài chính 24h: Cuộc chơi chứng khoán hấp dẫn trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index giảm nhẹ; Thách thức nợ xấu chưa qua; Chứng khoán phái sinh: Lùi để tiến; “Sim rác, số ma” thổi giá FIT; Sau phiên lao dốc, thị trường nhanh chóng viết tiếp "giấc mơ xanh”; Chứng khoán châu Á tăng vọt phiên đầu tuần; Dự báo chính sách dưới thời tân Tổng thống Mỹ…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.      
Thị trường tài chính 24h: Cuộc chơi chứng khoán hấp dẫn trở lại

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi mở cửa sáng nay ngày 25/1 tăng 100.000 đồng/lượng so với ngày cuối tuần trước. Vào cuối giờ chiều nay, giá vàng SJC tại Hà Nội đã tăng thêm 50.000 đồng/lượng, hiện niêm yết tại mức 56,00 – 56,57 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 14,5 USD xuống 1.855,5 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giằng co nhẹ và đứng gần mốc đóng cửa phiên cuối tuần trước cho đến cuối giờ chiều.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,10% lên 90,33 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 25/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.147 đồng, tăng 10 đồng so với ngày cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 22.985 - 23.165 đồng/USD.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,41 USD (+0,78%), lên 52,68 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,35 USD (+0,69%), lên 55,79 USD/thùng.

Chứng khoán trong nước

VN-Index đảo chiều giảm nhẹ

Sau diễn biến giằng co nhẹ quanh tham chiếu ở phiên sáng, thị trường được kéo lên cao ngay khi mở cửa phiên chiều, VN-Index tiến lên 1.170 điểm. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư dường như mất kiên nhẫn đã quay ra bán, khiến thị trường quay đầu mất điểm nhẹ khi đóng cửa.

Điểm sáng ở nhóm bluechip hôm nay là MSN, PNJ, MWG, khi có mức tăng tốt trong khoảng 3-4%.

Ở nhóm cổ phiếu thị trường, cặp đôi FLC và ROS kết phiên trong sắc tím, trong đó, ROS dư mua trần tới gần 11 triệu đơn vị.

Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3,14 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị là bán ròng 544,45 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 25/1: VN-Index giảm 0,73 điểm (-0,06%), xuống 1.166,05 điểm; HNX-Index giảm 8,27 điểm (-3,45%), xuống 231,84 điểm; UpCoM-Index giảm 0,18 điểm (-0,23%), xuống 77,42 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Phố Wall đi xuống trong phiên ngày thứ Sáu (22/1), khi giới đầu tư không tìm được nhiều lý do để “xuống tiền”, trong khi tình hình dịch bệnh vẫn còn rất tồi tệ.

Mặt khác, tại Washington, đề xuất xung quanh gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang vấp phải phản đối ở Thượng viện.

Trong cả tuần, Dow Jones tăng 0,6%, S&P 500 tăng 1,9%, và Nasdaq Composite tăng 4,2%.

Kết thúc phiên 22/1, chỉ số Dow Jones giảm 179,03 điểm (-0,57%), xuống 30.996,98 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 11,6 điểm (-0,3%), xuống 3.841,47 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tang 12,15 điểm (+0,09%), lên 13.543,06 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản bật khá mạnh ở những phút cuối nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và dược phẩm khi hợp đồng tương lai của Mỹ tăng, với kỳ vọng rằng Thượng viện sẽ sớm thông qua gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ USD mà ông Biden đề xuất.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,67% lên 28.822,29 điểm. Chỉ số Topix nhích 0,29% lên 1.862,00 điểm.

Hôm nay đáng kể nhất là cổ phiếu của Toshiba, tăng 16,88% sau khi Sở giao dịch chứng khoán Tokyo cho phép Tập đoàn này giao dịch trở lại trên TSE-1, sàn chứng khoán khu vực Tokyo và Nagoya.

Toshiba đã bị giáng cấp xuống độ 2 của thị trường vào tháng 8/2017 và suýt bị hủy niêm yết do khoản lỗ hàng tỷ USD tại công ty điện hạt nhân Westinghouse tại Mỹ. Điều này đã đẩy các khoản nợ vượt quá mức tài sản của Toshiba và buộc Tập đoàn này phải bán mảng kinh doanh bán dẫn.

Chứng khoán Trung Quốc giằng co và đóng cửa tăng nhẹ, khi nhóm cổ phiếu tiêu dùng nhảy vọt.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,48% lên 3.624,24 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 1,01% lên 5.625,92 điểm.

Dẫn đầu là chỉ số theo dõi ngành tiêu dùng tăng 4,7%, với các nhà sản xuất rượu tỏa sáng như An Huy Gujing Distillery Co Ltd và Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd đều tăng hết biên độ 10%.

“Các công ty rượu được ưa chuộng do thu nhập ổn định, mặc dù các nhà đầu tư cũng đang chuyển sang các lĩnh vực có định giá thấp hơn bao gồm ngân hàng và bảo hiểm, những công ty có thu nhập dự kiến ​​sẽ khả quan hơn nhờ sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc,” Zheng Zichun, một nhà phân tích cho biết.

Chứng khoán Hồng Kông tăng mạnh, khi các nhà đầu tư Đại lục tiếp tục đổ tiền vào thị trường thông qua chương trình kết nối chứng khoán.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 2,41% lên 30.159,01 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 2,42% lên 11.960,49 điểm.

“So với các thị trường khác, chứng khoán Hồng Kông vẫn đang tương đối rẻ. Cùng với đó, Ngày càng nhiều công ty lớn của Trung Quốc niêm yết tại Mỹ cũng muốn niêm yết tại Hồng Kông, làm tăng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Thành phố,” Kenny Ng, nhà phân tích tại công chứng khoán Everbright Sun Hung Kai ở Hồng Kông, cho biết.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng vọt, nhờ được thúc đẩy bởi nhóm cổ phiếu lớn ngành chip.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 2,18% lên 3.208,99 điểm.

Các gã khổng lồ chip như Samsung Electronics và SK Hynix lần lượt tăng 3% và 5,1%. Các cổ phiếu lớn khác như LG Chem và Naver tăng khoảng 1,5%.

Kết thúc phiên 25/1: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 190,84 điểm (+0,67%), lên 28.822,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 17,49 điểm (+0,48%), lên 3.624,24 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 711,16 điểm (+2,41%), lên 30.159,01 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 168,36 điểm (+2,18%), lên 3.208,99 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Thách thức nợ xấu chưa qua

Nợ xấu đã cải thiện hơn trong quý IV/2020, nhưng vẫn là thách thức lớn đối với các ngân hàng trong năm 2021 khi con số thực sự còn ở phía sau..>> Chi tiết

- “Sim rác, số ma” thổi giá FIT

Từ cuối tháng 12 năm ngoái đến nay, không ít số điện thoại “ma” gửi tin nhắn đến nhiều nhà đầu tư, kích động mua cổ phiếu FIT của công ty Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T..>> Chi tiết

- Chứng khoán phái sinh: Lùi để tiến

Thị trường vừa có một tuần biến động mạnh, sau nhịp bán tháo là diễn biến hồi phục. Nhà đầu tư tiếp tục có tâm lý lạc quan…>> Chi tiết

- Sau phiên lao dốc, thị trường chứng khoán nhanh chóng viết tiếp "giấc mơ xanh”

VN-Index có phiên lao dốc kỷ lục ngày 19/1/2021 sau khi tiến sát ngưỡng 1.200 điểm, nhưng sắc xanh của thị trường liên tiếp xuất hiện trong các phiên sau đó. Cuộc chơi chứng khoán hấp dẫn trở lại…>>> Chi tiết

- Dự báo chính sách dưới thời tân Tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden vừa chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, các kế hoạch chính sách của tân tổng thống đang được nhìn nhận sẽ có tác động lớn đến nhiều lĩnh vực, trong đó có thị trường chứng khoán..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,242.46 -1.1 -0.09% 216,494 tỷ
HNX 236.16 -0.51 -0.22% 1,724 tỷ
UPCOM 90.6 0.37 0.4% 531 tỷ