Thị trường tài chính 24h: Cơ hội đã trở lại?

(ĐTCK) VN-Index trở lại sát ngưỡn 915 điểm; Ngân hàng nhỏ “ung dung” cán đích lợi nhuận; Bức tranh kinh doanh 9 tháng ngành địa ốc: Phân hóa rõ nét; VN-Index chạm vùng đáy, cơ hội trở lại?; Giữ ổn định luồng vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán; Phố Wall và chứng khoán châu Á phục hồi mạnh; Chứng khoán Mỹ: Sóng gió còn ở phía trước...là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua. 
Ảnh: Shutterstock. Ảnh: Shutterstock.

VN-Index hồi mạnh, nhưng trong tháng 10 này vẫn mất 10%

Trong phiên sáng, hưởng ứng theo đà khởi sắc của chứng khoán thế giới, lực cầu đã hoạt động tích cực tại thị trường trong nước. VN-Index chinh phục ngưỡng 900 điểm với thanh khoản được cải thiện đáng kể.

Ngay khi bước vào phiên chiều, dòng tiền đã ồ ạt chảy vào, kéo hàng trăm mã tăng giá, giúp các chỉ số chính bay cao và thanh khoản tăng mạnh.

Tuy nhiên, tính chung trong cả tháng 10 này, VN-Index vẫn giảm gần 10%, từ mức giá mở cửa của phiên ngày 1/10 là 1.019,49 điểm.

Trên sàn HOSE, có hàng loạt mã đóng cửa với sắc tím, đáng kể là VHM lên 66.400 đồng, BID lên 29.500 đồng, PVD lên 16.650 đồng, DXG lên 24.300 đồng, VND lên 18.250 đồng…

Tân binh FIR tiếp tục có phiên tăng trần thứ 10 liên tiếp kể từ ngày chào sàn, lên 26.300 đồng.

Các mã lớn khác cũng có mức tăng tốt như GAS tăng 5,05%, lên 104.000 đồng, MSN tăng 6,41% lên 83.000 đồng, CTG tăng 5,41%, lên 23.400 đồng, TCB tăng 4,26%, lên 26.900 đồng, VCB tăng 2,58%, lên 55.600 đồng, HPG tăng 4,01%, lên 40.250 đồng, VJC tăng 6,11%, lên 133.700 đồng, PLX tăng 4,02%, lên 59.500 đồng, VRE tăng 5,86%, lên 29.800 đồng, VPB tăng 5,16%, lên 21.400 đồng, MWG tăng 5,32%, lên 112.800 đồng…

Các mã tăng mạnh hôm nay đều vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III tích cực như VHM, VJC, VRE, MSN, TCB...

Tuy nhiên, cũng có mã đi ngược thị trường khi giảm sàn như HSG xuống 9.230 đồng với 14,7 triệu đơn vị được khớp. Một cổ phiếu thép khác cũng đóng cửa ở mức sàn là NKG xuống 9.960 đồng với 1,59 triệu đơn vị.

Trong phiên này, trên sàn HOSE khối ngoại bán ròng 3,88 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 168,01 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 272.885 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 2,64 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 595.685 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 6,2 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 31/10: VN-Index tăng 26,07 điểm (+2,93%), lên 914,76 điểm; HNX-Index tăng 3,63 điểm (+3,57%), lên 105,35 điểm; UPCoM-Index tăng 0,57 điểm (+1,12%), lên 51,78 điểm.

Chứng khoán thế giới

Chứng khoán Mỹ

Sau chuỗi phiên bị bán tháo, do ảnh hưởng từ khả năng tăng lãi suất của Fed, cuộc chiến thương mại và kết quả kinh doanh kém khả quan của một số doanh nghiệp được công bố, nhiều cổ phiếu, nhất là nhóm cổ phiếu của nhà sản xuất chip bị đẩy xuống mức thấp.

Bước vào phiên giao dịch thứ Ba, lực cầu bắt đáy chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu chip và nhóm vận tải, sau đó lan tỏa ra các nhóm cổ phiếu khác, giúp các chỉ số chính của phố Wall có phiên hồi phục ấn tượng với mức tăng hơn 1,5%. Trong đó, tất cả 11 chỉ số ngành đều tăng điểm.

Một thông tin nữa đã kích thích giới đầu tư mạnh dạn mua vào trong phiên thứ Ba là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng "một thỏa thuận lớn" có thể xảy ra với Trung Quốc, làm giảm nỗi lo về cuộc chiến thương mại ngày càng tăng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Kết thúc phiên 30/10, chỉ số Dow Jones tăng 431,72 điểm (+1,77%), lên 24.874,64 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 41,38 điểm (+1,57%), lên 2.682,63 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 111,36 điểm (+1,58%), lên 7.161,65 điểm.

Thị trường châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh, khi các cổ phiếu liên quan đến chip hòa nhịp tăng cùng với các đồng nghiệp trên phố Wall đêm qua, và các ông lớn Sony và Honda báo cáo lợi nhuận tích cực đã càng khiến thị trường hứng khởi.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 255 tăng 2,2% lên 21.920,46 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 24/10. Topix tăng 2,2% lên 1.646,12 điểm.

“Nikkei 255 đã giảm 12% so với mức cao nhất trong 27 năm đạt được vào ngày 2/10. Như vậy, định giá đã giảm, điều này đã kích thích dòng tiền bắt đáy mạnh chảy vào thị trường”, Nobuhiko Kuramochi, chiến lược gia tại Mizuho Securities cho biết.

Cổ phiếu công nghệ và các nhà sản xuất thiết bị chip tăng vọt, sau khi chỉ số bán dẫn Philadelphia SE tăng 4,2% đêm qua.

Theo đó, TDK Corp tăng 6,1%, Tokyo Electron tăng 3,6% và đặc biệt là Advantest Corp tăng 13%, sau khi nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm thêm 45% lên 53 tỷ yên.

Các nhà phân tích cho biết các nhà đầu tư đang lấy lại sự tự tin từ các kết quả kinh doanh tăng trưởng từ các nhà sản xuất, qua đó, giảm bớt những lo ngại về những ảnh hưởng có thể xảy đến do tranh chấp thương mại Mỹ-Trung gây ra.

Sony Corp tăng 4,7% sau khi lợi nhuận quý vừa qua tăng 30% lên mức kỷ lục sau trong quý vừa qua, nhờ các tựa game nổi tiếng như “Marvel's Spider-Man” cũng như nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ chơi game trực tuyến.

Honda Motor tăng 6,5% sau khi tăng dự báo lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2019 thêm 11,3% lên 790 tỷ yên (7 tỷ USD) nhờ vào đồng yên yếu và doanh số bán xe máy đi lên.

Ngược lại, Chiyoda Corp đã mất tới 21%, và là cổ phiếu giảm mạnh nhất trên thị trường sau khi dự báo lỗ 86,5 tỷ yên trong năm tài chính.

Chứng khoán Trung Quốc cũng tăng khá tốt nhờ tâm lý giới đầu tư được cải thiện, nhưng chỉ số chính vẫn giảm mạnh trong tháng 10 này.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 1,4% lên 2.602,78 điểm. Chỉ số này đã giảm 7,7% trong tháng 10.

Chỉ số CSI300 bluechip tăng 1,4% lên 3.153,82 điểm, nhưng giảm 8,3% trong tháng, qua đó, trở thành tháng giảm sâu nhất kể từ tháng 1/2016.

Chỉ số phụ ngành tài chính tăng 0,29%, ngành tiêu dùng tăng 3,83%, bất động sản tăng 1,32% và y tế tăng 3,15%.

Các nhà phân tích cho rằng, phiên tăng điểm hôm nay là phản ứng tích cực đối với lời hứa của các nhà quản lý chứng khoán Trung Quốc hôm qua rằng sẽ cải thiện thanh khoản của thị trường bằng việc khuyến khích các công ty chứng khoán nhà nước mua vào các cổ phiếu.

“Điều này sẽ không mang lại nguồn vốn mới ngay lập tức. Nhưng các tín hiệu chính sách hỗ trợ thị trường rất rõ ràng và thị trường đang phản ứng khá tốt” Zhang Qi, nhà phân tích tại Haitong Securities, cho biết

Các nhà đầu tư ít chú ý đến dữ liệu PMI cho thấy tăng trưởng sản xuất của Trung Quốc trong tháng 10 ở mức thấp nhất trong hơn hai năm qua, do sự sụt giảm mạnh trong các đơn đặt hàng xuất khẩu.

“Mặc dù PMI yếu đi, nhưng vẫn còn trên 50 điểm, đó là điều mà giới đầu tư không ngờ, họ nghĩ rằng nó thấp hơn”. Cao Xuefeng, người đứng đầu nghiên cứu tại Huaxi Securities cho biết".

Nhóm cổ phiếu tăng tốt nhất phiên hôm nay là Routon Electronic Co Ltd, tăng 10,15%; Changchun Sinoenergy Corp, tăng 10,12% và Sichuan Em Technology Co Ltd, tăng 10,12%.

Nhóm cổ phiếu giảm sâu nhất là Zhejiang Hugeleaf Co Ltd giảm 10,09%; Zhejiang Qianjiang Biochemical Co Ltd mất 10,03% và An Huy Andeli Department Store Co Ltd giảm 9,99%.

Chứng  khoán Hồng Kông cũng tăng khá tốt nhờ đà tâm lý tốt từ Phố Wall đêm qua thị trường đại lục phiên hôm nay.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 1,6%, lên 24.979,69 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,4% lên 10.138,63 điểm.

Tuy nhiên, kết thúc tháng 10, chỉ số Hang Seng vẫn mất hơn 10%, và ghi nhận tháng thứ 6 liên tiếp đi xuống, khoảng thời gian tồi tệ nhất kể từ năm 1982.

Phiên hôm nay, cổ phiếu tăng giá hàng đầu là Geely Automobile Holdings Ltd, tăng 7,6%, trong khi thua lỗ lớn nhất là Link Real Estate Investment Trust, giảm 3,61%.

Nhóm cổ phiếu H tăng tốt nhất phiên hôm nay là Air China Ltd tăng 6,95%; Xi măng An Huy Conch Co Ltd, tăng 5,11% và Tencent Holdings Ltd, tăng tăng 5,87%.

Nhóm cổ phiếu H giảm sâu nhất gồm nhất là PICC Property & Casualty Co Ltd, giảm 12,5%, Tập đoàn Bảo hiểm Nhân dân Trung Quốc mất 6,7% và China Petroleum & Chemical Corp, giảm 4,6%.

Kết thúc phiên 31/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 463,17 điểm (+2,16%), lên 21.920,46 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 34,74 điểm (+1,35%), lên 2.602,78 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 394,16 điểm (+1,60%), lên 24.979,69 điểm.

Thị trường vàng và ngoại tệ

- Vàng SJC đứng giá. Tỷ giá USD giao dịch quanh 23.390 đồng/USD

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi mở cửa sáng nay giảm 20.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Vào cuối giờ chiều nay, vàng SJC tại Hà Nội đứng ở mức 36,36 - 36,52 triệu đồng/lượng, không đổi so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được công bố ở mức 22.726 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 23.300 - 23.390 đồng/USD.

Các thông tin đáng chú ý khác

Ngân hàng nhỏ “ung dung” cán đích lợi nhuận

Kết thúc 9 tháng đầu năm, không ít nhà băng nhỏ cho biết đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, thậm chí vượt kế hoạch..>> Chi tiết

VN-Index chạm vùng đáy, cơ hội trở lại?

1 tháng qua, VN-Index từ trên 1.020 điểm giảm xuống dưới 890 điểm. Trước đó, đầu tháng 7, chỉ số giảm xuống dưới ngưỡng này, sau đó “lừ lừ” đi lên. Lần điều chỉnh hiện tại, không ít nhà đầu tư đang băn khoăn xác định thời điểm mua vào..>> Chi tiết

Bức tranh kinh doanh 9 tháng ngành địa ốc: Phân hóa rõ nét

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 tại một số doanh nghiệp bất động sản đầu ngành đang cho thấy sự phân hóa khá rõ nét..>> Chi tiết

Giữ ổn định luồng vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán

Khi thị trường chứng khoán (TTCK) có những diễn biến đột ngột, lãnh đạo các bộ, đặc biệt là giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đều phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời công bố các thông tin định kỳ cho thị trường nhằm củng cố lòng tin của các nhà đầu tư..>> Chi tiết

Du lịch chia lại “miếng bánh” nhiều tỷ USD bằng công nghệ

Lượng khách du lịch liên tục tăng với tốc độ 2 con số nhiều năm qua đang là miếng bánh hấp dẫn khiến nhiều doanh nghiệp thèm muốn và “lăm le” chia lại thị phần..>> Chi tiết

Chứng khoán Mỹ: Sóng gió còn ở phía trước

Chứng khoán Mỹ lại có thêm 1 tuần chìm trong sắc đỏ, đánh dấu giai đoạn điều chỉnh khi chỉ số S&P 500 giảm hơn 10% kể từ mức đỉnh gần nhất cách đây 1 tháng..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 0.0 0.0% 0 tỷ
HNX 226.82 0.0 0.0% 1,394 tỷ
UPCOM 88.76 0.0 0.0% 447 tỷ