Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán tạm nghỉ sau chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp

(ĐTCK) VN-Index điều chỉnh; Điều hành tỷ giá vẫn trong thế chủ động; Ứng xử với "lợi nhuận ghi sổ"; Nhiều việc phải làm sau nâng hạng; Đáo hạn trái phiếu: Nhóm bất động sản vẫn “áp đảo”…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 15/8 giảm 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 123,50 - 124,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 21,3 USD xuống mức 3.334,4 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng chững lại và giằng co nhẹ quanh 3.340 USD/ounce cho đến cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 97,87 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 15/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.249 đồng/USD, tăng 9 đồng so với phiên hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.090 – 26.450 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 121.200 USD xuống 117.800 USD, thì sang ngày hôm nay đã dần hồi phục và lên 118.500 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,59 USD (-0,92%), xuống 63,37 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,46 USD (-0,59%), xuống 66,38 USD/thùng.

VN-Index giảm hơn 10 điểm

Sau 9 phiên tăng liên tiếp trước đó, diễn biến xanh vỏ đỏ lòng đã xuất hiện ngay trong phiên hôm nay, khi chỉ số vẫn nhận được sự hỗ trợ của một vài cổ phiếu ngân hàng, nhưng bảng điện tử dần bị sắc đỏ lấn át sau đó và khiến chỉ số dần thu hẹp đà tăng và lùi về dưới tham chiếu về cuối phiên.

Thậm chí đà giảm còn diễn ra mạnh hơn trong phiên chiều, với nhiều cổ phiếu lớn, nhỏ ở nhiều nhóm ngành nới rộng đà giảm, VN-Index theo đó có lúc đã mất hơn 15 điểm về dưới 1.625 điểm trước khi bật nhẹ trở lại vào cuối ngày.

Trong tuần, chỉ số VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng 45 điểm, tương đương +2,84%.

Kết thúc phiên giao dịch 15/8: VN-Index giảm 10,69 điểm (-0,65%), xuống 1.630 điểm; HNX-Index giảm 2,81 điểm (-0,99%), xuống 282,34 điểm; UpCoM-Index giảm 0,34 điểm (-0,31%), xuống 109,61 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ ít thay đổi trong phiên thứ Năm (14/8), khi thị trường đón nhận chỉ số giá sản xuất tháng 7 nóng hơn dự kiến, làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.

Một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 7 đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong ba năm qua, do chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng vọt, cho thấy lạm phát đang gia tăng trên diện rộng.

Ngay lập tức, các nhà giao dịch đã cắt giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong phần còn lại của năm xuống còn khoảng 56,7%. Nhưng dự báo việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn giữ nguyên ở mức gần như chắc chắn.

Kết thúc phiên 14/8: Chỉ số Dow Jones giảm 11,01 điểm (-0,02%), xuống 44.911,26 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,96 điểm (+0,03%), lên 6.468,54 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,47 điểm (-0,01%), xuống 21.710,67 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh, khi đồng yên suy yếu và dữ liệu cho thấy nền kinh tế có khả năng phục hồi tích cực.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,75% lên 43.37831 điểm. Chỉ số Topix tăng 1,63% lên 3.107,68

Đồng yên giảm đã hỗ trợ cổ phiếu xuất khẩu, trong khi dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tăng 1% trong quý vừa qua so với cùng kỳ năm trước, vượt qua dự báo.

Chứng khoán Trung Quốc tăng, do dữ liệu kinh tế yếu kém đã thúc đẩy kỳ vọng về các biện pháp kích thích mới của Bắc Kinh để hỗ trợ tăng trưởng.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,83% lên 3.696,77 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,70% lên 4.202,35 điểm.

Dữ liệu mới cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 5,7% trong tháng 7, chậm lại so với 6,8% của tháng 6 và thấp hơn dự báo 5,9%. Doanh số bán lẻ tăng 3,7%, giảm từ 4,8% trong tháng 6 và thấp hơn nhiều so với ước tính 4,6%.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, sau khi dữ liệu kinh tế tháng 7 của Trung Quốc không đạt ước tính khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,98% xuống 25.270,07 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,98% xuống 9.039,09 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc nghỉ giao dịch ngày Giải phóng.

Kết thúc phiên 15/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 729,05 điểm (+1,71%), lên 43.378,31 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 30,38 điểm (+0,83%), lên 3.696,77 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 249,25 điểm (-0,398%), xuống 25.270,07 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Điều hành tỷ giá vẫn trong thế chủ động

Theo giới chuyên gia, khi lượng tiền được bơm ra thị trường gia tăng, việc điều chỉnh tỷ giá VND theo hướng mất giá nhẹ là diễn biến logic để giữ cân đối cung - cầu tiền tệ..>> Chi tiết

- Ứng xử với "lợi nhuận ghi sổ"

Báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy một số doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đột biến từ các khoản lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng, lãi đánh giá lại tài sản hoặc ghi nhận lãi từ danh mục đầu tư chưa hiện thực hóa..>> Chi tiết

- Nhiều việc phải làm sau nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã đáp ứng đủ các điều kiện để được FTSE Russell xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi tại kỳ đánh giá tháng 9 tới..>> Chi tiết

- Đáo hạn trái phiếu: Nhóm bất động sản vẫn “áp đảo”

Sự phục hồi của thị trường bất động sản đang trở thành một trong những lực đỡ quan trọng giúp củng cố niềm tin thị trường, đồng thời góp phần giảm bớt lo ngại về áp lực nợ trái phiếu của các doanh nghiệp trong ngành..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục