Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 1/4 tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã đảo chiều giảm 500.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 173,70 – 176,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 157,6 USD lên 4.667,8 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp đà tăng và lên 4.720 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,60 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 1/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.102 đồng/USD, 25.105 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.140 - 26.360 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 66.700 USD lên 67.500 USD, thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục nhích lên và vượt 69.000 USD trước khi lùi về 68.500 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,34 USD (-1,32%) xuống 100,04 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 1,13 USD (-1,09%) xuống 102,84 USD/thùng.
VN-Index tăng hơn 28 điểm
Thị trường mở cửa với sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử, đặc biệt là các nhóm VN30 đồng loạt tăng tốc giúp VN-Index tăng vượt 1.715 điểm. Tuy nhiên, lực cầu không quá mạnh, trong khi áp cung mỗi nhịp thị trường hồi còn khá cao khiến VN-Index hạ nhiệt bớt về cuối phiên về gần mốc 1.700 điểm.
Sau giờ nghỉ trưa, VN-Index giằng co nhẹ trước khi đẩy lùi trở lại sát mốc 1.700 điểm. Thanh khoản chưa cải thiện khi nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.
Kết thúc phiên giao dịch 1/4: VN-Index tăng 28,44 điểm (+1,70%), lên 1.702,93 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0,48 điểm (+0,19%), lên 251,46 điểm; UPCoM-Index tăng 1,2 điểm (+0,95%), lên 127,62 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ tăng vọt trong phiên thứ Ba ngày 31/3, khi các nhà đầu tư hoan nghênh một dấu hiệu về khả năng giảm leo thang trong cuộc xung đột Trung Đông.
Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các trợ lý rằng ông sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran ngay cả khi eo biển Hormuz phần lớn vẫn đóng cửa.
Trong tháng 3, Dow Jones giảm 5,4%, chấm dứt chuỗi 10 tháng tăng liên tiếp, S&P 500 giảm 5,1% và Nasdaq giảm 4,8%.
Cũng đã kết thúc quý I/2026, chỉ số Dow Jones giảm 3,6% trong quý, S&P 500 giảm 4,6% và Nasdaq giảm hơn 7%.
Kết thúc phiên 31/3: Chỉ số Dow Jones tăng 1.125,37 điểm (+2,49%), lên 46.341,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 184,80 điểm (+2,91%), lên 6.528,52 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 795,99 điểm (+3,83%), lên 21.590,63 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng vọt, được hỗ trợ bởi kỳ vọng giảm leo thang trong cuộc xung đột Trung Đông sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran có thể kết thúc sau hai đến ba tuần.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 5,24% lên 53.739,68 điểm. Chỉ số Topix tăng 4,95% lên 3.670,90 điểm.
"Vẫn còn những điều không chắc chắn về kết cục của cuộc chiến tại Trung Đông, nhưng ít nhất thị trường tự tin rằng nó đang đi đến hồi kết”, Shoichi Arisawa, giám đốc bộ phận nghiên cứu đầu tư tại IwaiCosmo Securities cho biết.
Các cổ phiếu liên quan đến chip và trí tuệ nhân tạo dẫn đầu đà tăng, với Advantest và SoftBank Group lần lượt tăng 10,67% và 5,88%. Trong khi Tokyo Electron tăng 5,51%. Nhà sản xuất chip nhớ Kioxia đã tăng vọt 14,26% để trở thành cổ phiếu tốt nhất trên Nikkei 225, sau khi được bổ sung vào bộ chỉ số này trong một đợt tái cơ cấu.
Chứng khoán Trung Quốc tăng cùng với các thị trường châu Á khác, khi hy vọng về một giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông tăng lên.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 1,46% lên 3.948,55 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 1,71% lên 4.526,07 điểm.
Tổng thống Trump cho biết các lực lượng quân sự Mỹ sẽ chấm dứt các hoạt động ở Iran trong hai đến ba tuần, trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ sẵn sàng chấm dứt chiến sự.
Chứng khoán Hồng Kông tăng, khi tâm lý giới đầu tư lạc quan hơn về khả năng chiến sự tại Trung Đông sắp đi đến hồi kết.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 2,04% lên 25.294,03 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,56% lên 8.504,81 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng tới hơn 8%, dẫn đầu bởi đà tăng của các nhà sản xuất chip và công nghệ, khi hy vọng về khả năng chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran ngày càng tăng.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 426,24 điểm, tương đương 8,44% lên 5.478,70 điểm.
Đà tăng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Ba (giờ Mỹ) rằng Mỹ có thể kết thúc chiến dịch quân sự chống lại Iran trong vòng "hai hoặc ba tuần”.
Kết thúc phiên 1/4: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 2.675,96 điểm (+5,24%), lên 53.739,68 điểm, Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 56,69 điểm (+1,46%), lên 3.948,55 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng tăng 505,89 điểm (+2,04%), lên 25.294,03 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn tăng 426,24 điểm (+8,44%), lên 5.478,70 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Lợi nhuận ngân hàng quý I/2026 được dự báo phân hóa mạnh
Các dự báo đưa ra, khả năng kết thúc quý đầu năm nay một số nhà băng sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể, nhưng vẫn có không ít ngân hàng bị suy giảm..>> Chi tiết
- Cổ phiếu thép trước chu kỳ mới
Sức cầu phục hồi, giá bán cải thiện và môi trường cạnh tranh bớt áp lực đang đưa ngành thép vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2026. Khi lợi nhuận doanh nghiệp đi lên trong bối cảnh định giá vẫn ở vùng thấp, nhóm cổ phiếu thép được kỳ vọng sớm thu hút dòng tiền trở lại..>> Chi tiết
- Các ngân hàng trung ương đua nhau bán trái phiếu Mỹ sau xung đột Trung Đông
Các ngân hàng trung ương nước ngoài đã giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) New York xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012, khi nhiều quốc gia bán ra tài sản này để hỗ trợ nền kinh tế và đồng nội tệ sau xung đột Trung Đông leo thang..>> Chi tiết