Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 18/5 giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng trở lại 800.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 161,30 – 163,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ giảm tới hơn 112 USD xuống mức 4.540 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục giảm mạnh về 4.480 USD mới bật hồi và trở lại ngưỡng 4.540 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,15 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 18/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng/USD, không đổi so với ngày cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.137 - 26.387 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua gần như không đổi quanh ngưỡng 78.000 USD, thì sang ngày hôm nay đã suy yếu và lùi về dưới mốc 77.000 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,87 USD (+0,83%) lên 106,29 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,65 USD (+0,59%) lên 109,91 USD/thùng.
VN-Index đảo chiều tăng
Áp lực bán mạnh lên từ khá sớm, khiến VN-Index có lúc đã về dưới mốc 1.910 điểm trước khi hồi phục nhẹ trở lại nhờ một số cổ phiếu ngân hàng lớn đứng vững.
Thậm chí đã có lúc chỉ số bật tăng lên trên 1.930 điểm nhờ lực cầu hấp thụ gia tăng ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, cùng một số mã bluechip.
Tuy nhiên, chỉ số đã trồi sụt sau đó ở những phút cuối phiên, nhưng đóng cửa vẫn duy trì được sắc xanh, nhờ điểm tựa vững chắc từ cặp đôi lớn VCB-BID.
Kết thúc phiên giao dịch 18/5: VN-Index tăng 6,34 điểm (+0,33%), lên 1.927,94 điểm; HNX-Index tăng 1,83 điểm (+0,71%), lên 259,25 điểm; UPCoM-Index giảm 0,5 điểm (-0,4%) xuống 125,9 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên thứ Sáu ngày 15/5 khi chịu ảnh hưởng từ áp lực bán từ nhóm cổ phiếu công nghệ.
Các cổ phiếu công nghệ liên quan đến chip đồng loạt giảm mạnh, với Intel giảm hơn 6%, AMD mất 5,7% và Micron Technology giảm 6,6%, trong khi Nvidia mất 4,4%.
Kết thúc phiên 15/5: Chỉ số Dow Jones giảm 537,29 điểm (-1,07%), xuống 49.526,17 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 92,74 điểm (-1,24%), xuống 7.408,50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 410,08 điểm (-1,54%), xuống 26.225,14 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản giảm phiên thứ ba liên tiếp, khi thị trường trái phiếu toàn cầu bị bán tháo và căng thẳng leo thang ở Trung Đông đè nặng tâm lý giới đầu tư.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,97% xuống 60.815,95 điểm. Chỉ số Topix cũng giảm 0,97% xuống 3.826,51 điểm.
Tâm lý nhà đầu tư suy yếu sau khi các chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa giảm khá mạnh vào thứ Sáu tuần trước, dẫn đầu bởi sự sụt giảm của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt vào thứ Hai, kéo dài đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu do lo ngại cuộc chiến Iran có thể thúc đẩy áp lực lạm phát.
Trước đó, đã có các báo cáo cho thấy về các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út càng làm tăng thêm lo ngại về địa chính trị.
Mặt khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Iran phải hành động "nhanh chóng" khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột dường như bị đình trệ.
Chứng khoán Trung Quốc giảm khi đón nhận dữ liệu kinh tế thấp hơn dự kiến.
Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,09% xuống 4.131,53 điểm. Chỉ số CSI 300 giảm 0,54% xuống 4.833,52 điểm.
Dữ liệu mới cho thấy, doanh số bán lẻ tháng 4 của Trung Quốc chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng và đánh dấu mức tăng trưởng yếu nhất kể từ tháng 12/2022.
Sản lượng công nghiệp trong tháng 4 cũng chỉ tăng 4,1%, chậm lại đáng kể so với mức tăng 5,7% của tháng trước và thấp hơn kỳ vọng tăng 5,9%.
Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị mới ở Trung Đông.
Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,11% xuống 25.675,18 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 1,07% xuống 8.597,97 điểm.
Tâm lý thị trường suy yếu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo mới đối với Iran, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang hơn nữa xung đột quân sự khiến khả năng gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng.
Chứng khoán Hàn Quốc phục hồi về cuối ngày, khi các nhà đầu tư mua trở lại cổ phiếu của các nhà sản xuất chip lớn.
Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 22,86 điểm, tương đương +0,31% lên 7.561,04 điểm.
Chỉ số ban đầu giảm khá mạnh, nhưng tâm lý được cải thiện sau khi Samsung Electronics tăng trở lại gần 4%, nhờ lo ngại giảm bớt về kế hoạch đình công của người lao động.
Kết thúc phiên 18/5: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 593,34 điểm (-0,97%), xuống 60.815,95 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 3,86 điểm (-0,09%), xuống 4.131,53 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 287,55 điểm (-1,11%), xuống 25.675,18 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 22,86 điểm (+0,31%), lên 7.516,04 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Bức tranh tín dụng phân hóa
Kết thúc quý đầu năm 2026, trong khi có ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng gần 20% thì vẫn có nhà băng đi lùi về dư nợ cho vay..>> Chi tiết
- Lãi suất đắt đỏ, ngân hàng chùn tay phát hành trái phiếu
Trong tháng 4/2026, các ngân hàng phát hành trái phiếu phải chấp nhận lãi suất lên tới 8,9%/năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái, lãi suất phát hành trái phiếu chỉ khoảng 5,2%/năm. Lãi suất tăng là nguyên nhân chính khiến phát hành trái phiếu lĩnh vực ngân hàng sụt giảm mạnh..>> Chi tiết
- Dòng tiền chọn lọc hơn sau nhịp vượt đỉnh của VN-Index
Thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn tích lũy sau khi VN-Index vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện đáng kể và độ rộng thị trường còn hạn chế..>> Chi tiết