
Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 22/8 không đổi so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 124,40 – 125,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 8,9 USD xuống mức 3.337,3 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng chững lại và đi ngang quanh 3.330 USD/ounce cho đến cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,71 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 22/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.298 đồng/USD, tăng 25 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.190 – 26.550 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 113.800 USD xuống 112.300 USD, thì sang ngày hôm nay đã có nhịp hồi phục trở lại ngưỡng gần 114.000 USD, trước khi lùi về 113.000 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,05 USD (-0,08%), xuống 63,47 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,11 USD (-0,16%), xuống 67,56 USD/thùng.
VN-Index lao dốc mạnh
Sau khi giảm mạnh từ sớm, chỉ số VN-Index cố gắng níu giữ mốc 1.650 điểm, nhưng đã không thành và có nhịp rơi về 1.630 điểm.
Tại ngưỡng điểm này, tương tự như vài phiên gần đây, với việc ghi nhận chỉ số biến động trong biên độ lớn và khó đoán, khi lấy lại mốc 1.670 điểm và nhanh chóng đảo chiều và rung lắc khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay, lùi về 1.645 điểm khi đóng cửa.
Kết thúc phiên giao dịch 22/8: VN-Index giảm 42,53 điểm (-2,52%), xuống 1.645,47 điểm; HNX-Index giảm 11,91 điểm (-4,19%), xuống 272,48 điểm; UpCoM-Index giảm 1,32 điểm (-1,19%), xuống 109,26 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Năm (21/8), khi các nhà đầu tư chờ đợi manh mối chính sách tiền tệ từ hội nghị hàng năm của Fed.
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell để tìm bất kỳ manh mối nào về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, sau những dữ liệu gần đây cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động.
Kết thúc phiên 21/8: Chỉ số Dow Jones giảm 152,81 điểm (-0,34%), xuống 44.785,50 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 25,61 điểm (-0,40%), xuống 6.370,17 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 72,54 điểm (-0,34%), xuống 21.100,31 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng nhẹ, khi lợi suất trái phiếu cao hơn đã thúc đẩy các ngân hàng và công ty bảo hiểm và đồng yên yếu hơn đã nâng các nhà sản xuất ô tô.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,05% lên 42.633,29 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,58% lên 3.100,87 điểm.
Chỉ số Nikkei 225, vốn có sự góp mặt của nhiều cổ phiếu công nghệ chỉ tăng nhẹ, do sự sụt giảm của các cổ phiếu lớn Fast Retail và Advantest, dù hai cổ phiếu này chỉ giảm trên dưới 1%.
Trái lại, cổ phiếu bảo hiểm là lĩnh vực hoạt động tốt nhất khi tăng 2%, tiếp theo là mức tăng 1,7% của các công ty chứng khoán và nhóm ngân hàng tăng 1,5%.
Các cổ phiếu tài chính nêu trên đã tăng sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong 17 năm.
Cùng với đó, đồng yên suy yếu xuống mức đáy ba tuần so với đồng USD tại 148,77 yên/USD cũng đã thúc đẩy cổ phiếu các nhà sản xuất ô tô, trong đó, Mazda, vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ, tăng khoảng 3,2%, còn Toyota tăng 1,3%.
Chứng khoán Trung Quốc tăng, khi vòng quay dòng tiền từ các quỹ đầu tư mạnh mẽ.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 1,45% lên 3.82576 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 2,10% lên 4.370,00 điểm.
Chứng khoán Trung Quốc đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, khi các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền từ trái phiếu sang cổ phiếu, với mức ký quỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2015.
Chứng khoán Hồng Kông tăng khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả của cuộc họp Jackson Hole của Fed, trong khi một báo cáo của JPMorgan cho thấy sự phục hồi của chứng khoán Đại lục sẽ tiếp tục đóng vai trò là chất xúc tác cho thị trường Thành Phố.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,93% lên 25.339,14 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,17% lên 9.079,93 điểm.
"Chúng tôi vẫn lạc quan về thị trường Hồng Kông. Cho đến nay, lợi nhuận tạm thời rất khả quan, với tỷ suất lợi nhuận bất ngờ đạt mức cao nhất trong ba năm qua” các nhà phân tích từ China Merchants Securities cho biết.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng, khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Fed.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 26,99 điểm, tương đương 0,86%, lên 3.168,73 điểm.
Tâm lý thị trường cũng được nâng đỡ bởi sự phục hồi của cổ phiếu bán dẫn, sau năm ngày giảm liên tiếp, với hy vọng rằng các điều kiện nhu cầu trên toàn cầu có thể ổn định vào cuối năm.
Theo đó, hai gã khổng lồ Samsung Electronics tăng 1,1% và SK Hynix tăng 2,5%.
Kết thúc phiên 22/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 23,12 điểm (+0,05%), lên 42.633,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 54,66 điểm (+1,45%), lên 3.825,76 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 234,53 điểm (+0,93%), lên 25.33914 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 26,99 điểm (+0,86%), lên 3.168,73 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Tỷ giá ngân hàng chạm trần
Diễn biến tăng mạnh của tỷ giá trong những tuần qua dưới áp lực từ cả các yếu tố trong và ngoài nước..>> Chi tiết
- Quỹ mở “thắng lớn”
Thị trường chứng khoán sôi động với điểm số và thanh khoản lập kỷ lục, giúp nhiều quỹ mở cổ phiếu đạt hiệu suất ấn tượng..>> Chi tiết
- SGI Capital: Lựa chọn cổ phiếu kỹ lưỡng và quản trị rủi ro cần đưa lên mức ưu tiên cao hơn
Trong khi thị trường chưa thấy rõ dấu hiệu của dòng vốn ngoại đón đầu nâng hạng, sự hưng phấn và trông đợi tới nhiều hơn từ dòng vốn nội..>> Chi tiết
- Mỹ và EU công bố chi tiết thoả thuận thương mại
Hôm thứ Năm (21/8), Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố thêm thông tin chi tiết về khuôn khổ thương mại, bao gồm cả việc áp thuế dược phẩm và chất bán dẫn..>> Chi tiết