Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 7/11 không đổi so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 146,40 – 148,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 2 USD xuống mức 3.976,2 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng dần lấy lại đà hồi phục và lên 4.000 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,83 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 7/11 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.103 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.118 – 26.358 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 104.000 USD xuống 101.700 USD, thì sang ngày hôm nay đã chững lại, nhưng có nhịp giảm về gần 101.000 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,88 USD (+1,48%), lên 60,31 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,84 USD (+1,33%), lên 64,22 USD/thùng.
VN-Index giảm hơn 40 điểm
Áp lực bán đã diễn ra từ sớm và dù chỉ hướng đến nhóm bluechip, nhưng cũng đủ khiến VN-Index rơi dần về 1.620 điểm và được hỗ trợ khá tốt ở ngưỡng này.
Tưởng chừng đà giảm sẽ chững lại, nhưng sức ép ở nhóm trụ cột có tín hiệu gia tăng mạnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư đã chọn “đứng ngoài” từ các phiên gần đây đã không thu hút được lực mua bắt đáy khiến VN-Index tiếp tục rơi nhanh, giảm về ngưỡng quan trọng 1.600 điểm mới chững lại.
Kết thúc phiên giao dịch 7/11: VN-Index giảm 43,54 điểm (-2,65%), xuống 1.599,1 điểm; HNX-Index giảm 6,04 điểm (-2,27%), xuống 266,11 điểm; UpCoM-Index tăng 0,53 điểm (+0,46%), lên 116,75 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Năm (6/11), khi áp lực bán quay trở lại với nhóm cổ phiếu công nghệ, trong khi những lo ngại về chính sách thuế quan và sự không chắc chắn xung quanh sức khỏe của nền kinh tế khiến các nhà đầu tư lo lắng.
Đáng chú ý là công ty tuyển dụng toàn cầu Challenger, Gray & Christmas đã có thống kê cho biết, số lượng lao động bị sa thải trong nền kinh tế Mỹ đã tăng vọt trong tháng 10, đánh dấu mức cao nhất trong tháng này trong 22 năm, trong khi dữ liệu từ Revelio Labs cho thấy nền kinh tế cũng đã cắt giảm nhiều việc làm vào tháng trước.
Một ước tính khác của Fed Chicago cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có thể tăng nhẹ trong tháng 10 lên mức cao nhất trong bốn năm.
Kết thúc phiên 6/11: Chỉ số Dow Jones giảm 398,70 điểm (-0,84%), xuống 46.912,30 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 75,97 điểm (-1,12%), xuống 6.720,32 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 445,80 điểm (-1,90%), xuống 23.053,99 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản giảm, khi các cổ phiếu công nghệ lớn theo chân đà sụt giảm qua đêm của các cổ phiếu công nghệ cùng ngành trên Phố Wall do lo ngại về định giá cao kéo dài.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,19% xuống 50.276,37 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,44% xuống 3.298,85 điểm.
Cổ phiếu SoftBank Group giảm 6,9% và nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest giảm 5,5% và là hai cổ phiếu giảm mạnh nhất trên của Nikkei 225.
Chứng khoán Trung Quốc giảm, khi đón nhận dữ liệu xuất khẩu suy yếu trong tháng 10.
Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,25% xuống 3.997,56 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,31% xuống 4.678,79 điểm.
Xuất khẩu của Trung Quốc giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10. Con số này không đạt được ước về mức tăng 2,9% trong một cuộc khảo sát của Bloomberg.
Sự sụt giảm của xuất khẩu, vốn là một động lực tăng trưởng chính trong năm nay của Trung Quốc dự kiến sẽ làm xấu đi triển vọng của nền kinh tế, vốn đang phải vật lộn với nhu cầu nội địa giảm.
Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi các nhà đầu tư quay trở lại tâm lý tránh rủi ro sau khi xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ trượt dốc và các dấu hiệu về thị trường việc làm Mỹ suy yếu xuất hiện.
Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,92% xuống 26.241,83 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,94% xuống 9.267,56 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh, khép lại một tuần đầy biến động, khi cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn suy yếu, trong bối cảnh lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) và căng thẳng thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI giảm 72,69 điểm, tương đương 1,81% xuống 3.953,76 điểm.
Tuần này, chỉ số KOSPI đã chịu biến động lớn, đạt mức cao kỷ lục hơn 4.200 điểm vào thứ Hai, nhưng đã có phiên giảm tới gần 3% vào thứ Tư.
Kết thúc phiên 7/11: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 607,31 điểm (-1,19%), xuống 50.276,37 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 10,20 điểm (-0,25%), xuống 3.997,56 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 244,07 điểm (-0,92%), xuống 26.241,83 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 72,69 điểm (-1,81%), xuống 3.953,76 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Trái chiều lợi nhuận chứng khoán giữa các ngân hàng
Trong khi không ít ngân hàng báo lãi từ mảng chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư khi thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực, thì cũng không ít nhà băng ghi nhận lãi thuần từ các mảng này giảm hoặc lỗ trong 3 quý vừa qua..>> Chi tiết
- VN-Index điều chỉnh trong tháng 10, lợi nhuận các quỹ mở biến động ra sao?
Tháng 10 chứng kiến sự đảo chiều của VN-Index sau giai đoạn tăng nóng, khiến tâm lý thị trường chuyển từ hưng phấn sang thận trọng. Dù thị trường xuất hiện nhiều yếu tố bất ngờ, các quỹ mở cổ phiếu vẫn thể hiện vai trò tích lũy và sự kiên định trong môi trường biến động..>> Chi tiết
- Cuộc đua tăng vốn lan rộng trong ngành chứng khoán
Cuộc đua tăng vốn thông qua quyền mua, phát hành riêng lẻ, IPO… trong nhóm công ty chứng khoán đang diễn ra ngày càng sôi động..>> Chi tiết
- Xuất khẩu của Trung Quốc giảm lần đầu tiên kể từ tháng 3/2024
Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 đã giảm lần đầu tiên sau gần hai năm do hiệu ứng cơ sở cao trong cùng kỳ, hoạt động front-loading không còn được đẩy mạnh và căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang trước khi hai nước đạt được thỏa thuận..>> Chi tiết