
Theo số liệu từ Bloomberg, tổng giá trị các thương vụ IPO kể từ đầu năm 2025 đến nay đạt hơn 2 tỷ USD, với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp đến từ đa dạng các lĩnh vực. Nổi bật trong số này là BioVersys AG - công ty công nghệ sinh học Thụy Sĩ, Diagnostyka SA - tập đoàn chẩn đoán y tế Ba Lan, Ferrari Group Plc - doanh nghiệp logistics hàng hiệu của Anh, HBX Group International Plc - công ty công nghệ du lịch Tây Ban Nha.
Đáng chú ý, hiệu suất của thị trường IPO châu Âu đang vượt trội so với Mỹ. Trái ngược với thương vụ của Venture Global Inc. khi niêm yết tại thị trường chứng khoán New York chứng kiến mức giá cổ phiếu giảm 37% so với giá phát hành, nhiều thương vụ tại châu Âu ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, giá cổ phiếu Diagnostyka SA và Ferrari Group Plc tăng lần lượt 22% và 5% so với giá phát hành.
Ông Naveen Mittel, Giám đốc phụ trách mảng thị trường vốn cổ phiếu của Citigroup khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi nhận xét: “Chúng ta đang chứng kiến giai đoạn mở cửa trở lại của thị trường IPO châu Âu. Dù đây không phải là hành trình trải hoa hồng, nhưng những diễn biến từ đầu năm nay cho thấy sự cải thiện đáng kể trong mức độ tham gia của nhà đầu tư, đặc biệt với các IPO của doanh nghiệp có mức vốn hóa trung bình”.
Năm 2024, trên toàn thế giới có 1.215 thương vụ IPO được thực hiện, huy động 121,2 tỷ USD, lần lượt giảm 10% và 4% với năm 2023. Giá trị IPO tại châu Âu đạt xấp xỉ 20 tỷ USD, tăng khoảng 30%, nhưng phần lớn mức tăng này đến từ một số thương vụ bán cổ phiếu quy mô lớn, trị giá hàng tỷ USD như Galderma Group AG và CVC Capital Partners Plc.
Giai đoạn đầu năm 2025, sự đón nhận tích cực đối với các công ty như Diagnostyka và Ferrari Group cho thấy bức tranh IPO ở châu Âu đang được cải thiện đối với các doanh nghiệp có mức vốn hóa trung bình.
Trong khi đó, cổ phiếu của HBX Group - công ty thực hiện IPO lớn nhất tại châu Âu giai đoạn đầu năm 2025, với giá trị 750 triệu euro, có giá giảm trong ngày giao dịch đầu tiên, dù thương vụ được đăng ký mua gấp 5 lần và thu hút sự quan tâm lớn từ các quỹ đầu tư dài hạn (giá cổ phiếu sau đó dần ổn định trở lại quanh mức giá phát hành).
Mặt khác, một xu hướng mới dần hình thành là sự ủng hộ của nhà đầu tư đối với các thương vụ IPO nhằm tái cấu trúc nợ. Sắp tới, công ty dược phẩm của Đức là Stada Arzneimittel AG sẽ thực hiện IPO, với kế hoạch huy động 1,5 tỷ euro và được hỗ trợ bởi Bain Capital và Cinven nhằm giảm tổng nợ xuống 3 tỷ euro.
Ông Oliver Berwin, Giám đốc phụ trách mảng chứng khoán khu vực EMEA tại Jefferies Financial Group Inc. cho rằng: “Thành công của các thương vụ IPO phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: giá, cấu trúc và khả năng xác định nhu cầu thị trường trước khi phát hành. Chúng ta vẫn cần thận trọng trong việc đánh giá từng thương vụ”.
Trong quý II/2025, thị trường IPO châu Âu dự kiến sẽ có thêm nhiều thương vụ, bao gồm Tập đoàn Bắc Âu Asker Healthcare Group AB, Công ty casino Tây Ban Nha Cirsa Enterprises SA, doanh nghiệp viễn thông Hà Lan Odido Holding BV và Ngân hàng Đức Oldenburgische Landesbank AG.
Bà Pam Shores, đồng Giám đốc toàn cầu mảng ECM tại Linklaters đánh giá: “Sự kết hợp giữa điều kiện kinh tế cải thiện, làn sóng thoái vốn của các quỹ đầu tư tư nhân và biến động thị trường giảm bớt đang tạo ra môi trường thuận lợi cho các đợt IPO sắp tới”.
Mặc dù còn tồn tại những lo ngại về căng thẳng thương mại và địa chính trị, các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng thị trường IPO châu Âu trong năm 2025. Số lượng sự kiện bầu cử ít hơn năm trước cùng với triển vọng về giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường diễn biến khả quan.