Thế giới đang ở "điểm bùng phát" sau các khoản nợ của chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) HSBC cảnh báo thế giới đang ở “điểm bùng phát” về nợ nần và có nguy cơ gây ra sự cân nhắc lại trên toàn cầu sau nhiều năm chính phủ vay mượn quá mức.
Ông Noel Quinn, giám đốc điều hành HSBC Ông Noel Quinn, giám đốc điều hành HSBC

Noel Quinn, Giám đốc điều hành HSBC cho biết, các quốc gia có nguy cơ bị “ảnh hưởng nặng nề” sau khi gia tăng vay nợ do cuộc khủng hoảng tài chính và đại dịch.

“Tôi lo ngại về điểm bùng phát của thâm hụt tài chính. Khi nó đến, nó sẽ đến nhanh và tôi nghĩ có một số nền kinh tế trên thế giới có thể đạt đến điểm bùng phát và sẽ ảnh hưởng nặng nề”, ông Noel Quinn phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Viện Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Ả Rập Xê Út.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt ngân hàng hàng đầu Phố Wall cảnh báo về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu khi xung đột Hamas-Israel có nguy cơ lan rộng khắp Trung Đông.

Larry Fink, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Blackrock cho rằng, căng thẳng ngày càng gia tăng có nguy cơ đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Phát biểu tại cùng một sự kiện, ông Larry Fink cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa nếu những vấn đề này không được giải quyết, nó có thể đồng nghĩa với việc có thêm nhiều vụ khủng bố toàn cầu, có nghĩa là có nhiều bất ổn hơn, xã hội sẽ trở nên sợ hãi và chúng ta thấy nền kinh tế của chúng ta đang suy thoái”.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức nợ toàn cầu vào đầu tháng này, cảnh báo rằng Mỹ và Trung Quốc đã đưa nợ công vào quỹ đạo tiếp cận quy mô của toàn bộ nền kinh tế toàn cầu vào cuối thập kỷ này.

Tỷ trọng nợ trên thu nhập quốc dân tăng cao

Tỷ trọng nợ trên thu nhập quốc dân tăng cao

Ayhan Kose, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới đã mô tả cuộc khủng hoảng nợ kể từ năm 2010 là “nhanh nhất, trên diện rộng nhất và lớn nhất” mà thế giới từng chứng kiến. Những làn sóng vay nợ trước đây đều đã dẫn đến khủng hoảng tài chính.

Ông Kose cảnh báo rằng, các thị trường mới nổi đang ở giữa một “cuộc khủng hoảng nợ thầm lặng”, khi các chính phủ đang ngập trong nợ nần và không thể tài trợ cho các dịch vụ công.

Ông Noel Quinn cũng mô tả châu Âu là “một nền kinh tế tăng trưởng rất thấp”, đồng thời Anh có thể sẽ duy trì lãi suất dài hơn cao hơn để kiềm chế lạm phát.

“Thách thức thực sự đối với châu Âu là tăng trưởng trong ngắn hạn và có thể là trung hạn. Châu Âu sẽ kiểm soát được lạm phát, mặc dù có khả năng xảy ra làn sóng thứ hai vì lạm phát tiền lương vẫn chưa được kiểm soát ở châu Âu và đặc biệt là ở Anh. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy bằng chứng về sự tổn hại đó trong nền kinh tế của mình”, ông cho biết.

Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JPMorgan đã kêu gọi nên có “một chút thận trọng trong việc dự báo tài chính”.

“Tôi muốn chỉ ra rằng 18 tháng trước, các ngân hàng trung ương đã mắc sai lầm chết người 100%”, ông nhấn mạnh.

Điều này xảy ra khi các nhà kinh tế cảnh báo Pháp và Đức đang kéo khu vực đồng euro vào suy thoái sau khi một cuộc khảo sát được theo dõi chặt chẽ cho thấy hoạt động kinh doanh sụt giảm mạnh hơn dự kiến.

Các nền kinh tế lớn nhất châu Âu chứng kiến ​​sự sụt giảm số lượng đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trong tháng 10 khi các công ty dịch vụ của Đức báo cáo doanh số bán hàng tồi tệ nhất trong gần 3,5 năm và Pháp chứng kiến ​​sản lượng nhà máy giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2020.

Sự suy giảm này đã khiến sản lượng của khu vực tư nhân trên toàn khối sụt giảm mạnh hơn, buộc các công ty phải cắt giảm việc làm.

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) khu vực đồng euro của S&P Global đã giảm xuống mức thấp nhất trong 35 tháng là 46,5, thể hiện mức giảm sản lượng lớn nhất trong một thập kỷ ngoài đại dịch. Sự sụt giảm này có nghĩa là hoạt động trên toàn khối tiền tệ chung thấp hơn nhiều so với mức trung lập và cũng thấp hơn mức 47,4 mà các nhà kinh tế mong đợi.

Cyrus de la Rubia, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Thương mại Hamburg cảnh báo rằng nền kinh tế khu vực đồng euro đang “chuyển từ xấu sang tồi tệ hơn”.

Giada Giani, nhà kinh tế tại Citigroup cho biết, các cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ suy giảm tới 0,3% trong quý III.

“Việc tiếp tục suy giảm trong tháng 10 hiện cho thấy mức giảm tương tự nếu không muốn nói là sâu hơn trong quý IV. Điều này phù hợp với dự báo của chúng tôi về một cuộc suy thoái ở khu vực đồng euro có khả năng đã bắt đầu và sẽ tiếp tục… vào đầu năm 2024”, bà cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục