Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh trở lại trong tháng 11

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (29/1), dữ liệu được công bố cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ với các đối tác toàn cầu đã tăng gần gấp đôi trong tháng 11/2025, do thâm hụt thương mại với Liên minh châu Âu gia tăng.
Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh trở lại trong tháng 11

Dữ liệu được công bố bởi Cục Phân tích Kinh tế và Cục Thống kê Dân số của Mỹ cho thấy, sau một tháng đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm 2009, thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng 94,6% so với tháng 10, lên 56,8 tỷ USD, đánh dấu mức tăng theo phần trăm lớn nhất kể từ tháng 3/1992. Các nhà kinh tế trước đó dự báo mức thâm hụt là 40,5 tỷ USD.

Trong đó, khoảng 1/3 đến từ Liên minh châu Âu với thâm hụt hàng hóa tăng 8,2 tỷ USD. Thâm hụt hàng hóa với Trung Quốc giảm khoảng 1 tỷ USD xuống còn 13,9 tỷ USD.

Tính đến tháng 11, thâm hụt thương mại Mỹ đạt 839,5 tỷ USD, cao hơn khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo cho thấy, tổng nhập khẩu tăng 5%, đạt 348,9 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu hàng hóa tăng 6,6% lên 272,5 tỷ USD. Đáng chú ý, nhập khẩu hàng hóa tư bản (như máy móc, thiết bị) tăng thêm 7,4 tỷ USD, đạt mức kỷ lục, chủ yếu nhờ nhập khẩu máy tính và chip bán dẫn. Ngược lại, nhập khẩu phụ kiện máy tính lại giảm 3 tỷ USD.

Nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng 9,2 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào dược phẩm. Nhập khẩu nguyên liệu công nghiệp giảm 2,4 tỷ USD, trong khi nhập khẩu nhóm hàng hóa khác đạt mức kỷ lục.

Xuất khẩu giảm 3,6% xuống còn 292,1 tỷ USD trong tháng 11. Xuất khẩu hàng hóa giảm 5,6% xuống 185,6 tỷ USD, chủ yếu do giảm 6,1 tỷ USD trong xuất khẩu nguyên liệu và vật liệu công nghiệp. Sự sụt giảm này phản ánh việc giảm vận chuyển vàng phi tiền tệ, các kim loại quý khác và dầu thô, trong đó dầu thô giảm 1,4 tỷ USD. Xuất khẩu hàng tiêu dùng giảm 3,1 tỷ USD, chủ yếu do giảm xuất khẩu dược phẩm.

Thâm hụt thương mại hàng hóa tăng 47,3% lên 86,9 tỷ USD. Trong khi nhập khẩu dịch vụ giảm, xuất khẩu dịch vụ lại đạt mức cao kỷ lục.

Dữ liệu tháng 11 có thể khiến các nhà kinh tế hạ dự báo tăng trưởng kinh tế quý IV/2025. Thương mại đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP trong cả quý II và quý III/2025.

Việc thâm hụt thương mại tăng lên đã đi ngược lại nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc dùng thuế quan để giảm tình trạng mất cân bằng thương mại toàn cầu. Kể từ khi công bố loạt thuế quan đối ứng vào tháng 4/2025, Nhà Trắng đã lấy mức thâm hụt thương mại với từng quốc gia làm cơ sở để xác định mức thuế.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau đó đã dần nới lỏng lập trường. Một thỏa thuận khung giữa Mỹ và Liên minh châu Âu vào tháng 8 đã đặt mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa châu Âu, đồng thời hướng tới việc ổn định quan hệ giữa hai bên.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục