Thái Lan lần đầu không ghi nhận ca mới trong ngày kể từ đầu tháng 3

Quan chức Thái Lan nhấn mạnh nước này không có thêm ca mắc COVID-19 mới kể từ đầu tháng 3 là nhờ sự hợp tác của người dân, song cũng cảnh báo không nên thỏa mãn và vẫn phải đề cao cảnh giác.
Khách hàng mua sắm tại khu chợ Chatuchak ở Bangkok, Thái Lan ngày 9/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN). Khách hàng mua sắm tại khu chợ Chatuchak ở Bangkok, Thái Lan ngày 9/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN).

Ngày 13/5, lần đầu tiên trong hơn hai tháng qua Thái Lan không ghi nhận thêm ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cũng không có thêm trường hợp tử vong vì dịch bệnh này trong 24 giờ qua.

Người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan Taweesin Visanuyothin cho biết hôm nay là một trong những ngày tốt đẹp nhất của quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Đây là lần đầu tiên không có thêm ca mắc COVID-19 mới nào được ghi nhận kể từ khi CCSA bắt đầu thực hiện những báo cáo theo ngày.

Ông Taweesin nhấn mạnh rằng kết quả này có được là nhờ sự hợp tác của người dân, song cũng cảnh báo không nên thỏa mãn và vẫn phải đề cao cảnh giác.

Như vậy, tính đến ngày 13/5, Thái Lan có tổng cộng 3.017 ca mắc COVID-19, trong đó 2.844 bệnh nhân đã bình phục, 117 trường hợp vẫn phải nằm viện và 56 người tử vong.

CCSA mới đây cũng xác nhận đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 186.000 người dân Thái Lan, đạt tỷ lệ 4.294 người trên 1 triệu dân.

Trong khi đó, Thư ký Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, ông Thanakorn Wangboon­kong­chana cho biết Chính phủ Thái Lan đã chi 5.000 baht (155 USD) tiền mặt để trợ cấp cho khoảng gần 12 triệu người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Số lao động còn lại trong tổng số 14 triệu dân Thái sẽ tiếp tục được nhận khoản trợ cấp này trong vài ngày tới.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục