Thái Bình: Hội chợ sản phẩm OCOP, nét mới của Lễ hội chùa Keo

0:00 / 0:00
0:00
Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP lần đầu tiên được đưa vào Lễ hội chùa Keo mùa Thu 2023 do huyện Vũ Thư tổ chức tại Di tích cấp Quốc gia đặc biệt chùa Keo.
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các sở ngành và huyện Vũ Thư tham quan các gian hàng tại Hội chợ Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các sở ngành và huyện Vũ Thư tham quan các gian hàng tại Hội chợ

Với quy mô hơn 20 gian hàng, 48 sản phẩm OCOP được ban tổ chức sắp xếp đưa vào xuyên suốt lễ hội chùa Keo mùa Thu từ ngày 24/10 đến ngày 29/10 (tức ngày 10/9-15/9 năm Quý Mão) là một nét mới, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo doanh nghiệp, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của các huyện trong tỉnh Thái Bình, TP. Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên.

Các sản phẩm OCOP trong Hội chợ phong phú, đa dạng mang dấu ấn vùng miền trong tỉnh, trong nước.

Huyện Vũ Thư có 23 sản phẩm OCOP, trong đó 16 sản phẩm 4 sao, 7 sản phẩm 3 sao như nhộng tằm Hồng Phong, cốm Thanh Hương, lạc đỏ làng Keo, gạo nếp bể làng Keo,…

Huyện Thái Thuỵ có nước mắm Diêm Điền, mật ong, thảo dược ngâm chân, rượu nếp cái hoa vàng…

Huyện Quỳnh Phụ có các loại trà thảo dược Thái Hưng, gạo Mễ Thương, ngô nếp non sấy giòn…

Huyện Hưng Hà có đông trùng hạ thảo, trà, rượu men lá,…

Huyện Đông Hưng có sản phẩm bánh cáy, bột sắn dây, gạo làng Giắng,…

Huyện Kiến Xương có đồ mỹ nghệ, mắm cáy Hồng Tiến, rượu đinh lăng,…

Huyện Tiền Hải có tép biển khô, gạo Bắc thơm, nước mắm Tiền Châu,…

Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vượt hàng trăm km mang những sản phẩm chè Thái Nguyên nổi tiếng trong và ngoài nước toả hương trong lễ hội.

Bánh kẹo Omeli - Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Bảo Hưng được trưng bày tại Hội chợ

Bánh kẹo Omeli - Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Bảo Hưng được trưng bày tại Hội chợ

Đặc biệt, Công ty cổ phần Quốc tế Bảo Hưng mang đến Hội chợ 2 gian trưng bày bánh kẹo Omeli – sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Các sản phẩm đã có mặt tại các tỉnh, thành phố trong nước. Đặc biệt đã xuất khẩu đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các thị trường như: Mỹ, Hàn Quốc,…

Phát biểu khai mạc hội chợ, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư Phạm Thị Như Phong cho biết: Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn dựa trên thế mạnh lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa. Trong đó tập trung phát triển sản phẩm đặc sản gắn với làng nghề truyền thống, dịch vụ du lịch có lợi thế của làng xã, cộng đồng theo chuỗi giá trị. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, chương trình OCOP huyện Vũ Thư đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp tại các địa phương; qua chương trình đã phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Về sự kiện lần đầu Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP góp mặt trong Lễ hội chùa Keo nổi tiếng trong và ngoài nước, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá, giới thiệu và tôn vinh các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực đặc trưng, tiêu biểu của các địa phương và doanh nghiệp; tạo không gian kết nối chặt chẽ và bền vững hơn trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm.

Thông qua hội chợ lần này Vũ Thư kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, lòng tin của người tiêu dùng về sản phẩm Việt, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó có chiến lược phù hợp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Trước khi khai mạc Hội chợ, sáng sớm hôm nay (24/10), Ban tổ chức lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2023 huyện Vũ Thư cũng đã thực hiện nghi thức Khai chỉ và mở cửa đền Thánh với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, huyện, lãnh đạo một số địa phương, đơn vị cùng đông đảo tín đồ phật tử, du khách thập phương, nhân dân địa phương.

Vào lúc 19h30 tối nay, lễ khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Thu 2023 sẽ chính thức được tổ chức và điểm nhấn sẽ là chương trình nghệ thuật dài 90 phút với chủ đề “Linh thiêng đất Phật”.

Chương trình có sự tham gia của khoảng 300 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên đến từ các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh như: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Chèo Thái Bình… và được truyền hình trực tiếp trên kênh TBTV.

Lễ hội chùa Keo mùa Thu 2023 được tổ chức trong 6 ngày (từ 24/10 đến ngày 29/10, tức từ ngày 10 - 15/9 Âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng đặc sắc như: Du thuyền hát giao duyên; các hoạt động tế lễ Phật, Thánh; rước kiệu Thánh; liên hoan các câu lạc bộ chèo; biểu diễn múa rối nước; đêm hội hoa đăng…

Phương Liên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục