Tesla tính chuyện sản xuất ô tô điện tại thị trường khổng lồ Trung Quốc

Công ty sản xuất ô tô điện Tesla (Mỹ) lần đầu tiên đưa sản phẩm của mình (mẫu xe Model 3) tham dự Triển lãm Auto China 2018 đang diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trước khi tính chuyện mở cơ sở sản xuất tại thị trường khổng lồ này.
Ô tô điện Model S của Tesla tại một trạm sạc điện tại Bắc Kinh Ô tô điện Model S của Tesla tại một trạm sạc điện tại Bắc Kinh

Người sáng lập một start-up ô tô điện Trung Quốc nhận định, nếu Tesla chuyển cơ sở sản xuất của mình sang Trung Quốc, thì cả thị trường ô tô điện Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

“Tôi nghĩ, Tesla, một thương hiệu tốt trên thị trường ô tô điện, đầu tư vào Trung Quốc sẽ giúp cả thị trường ô tô điện lớn hơn và mạnh hơn so với thị trường ô tô truyền thống”, Freeman Shen, người sáng lập Công ty WM Motor của Trung Quốc nhận định.

Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố, nước này sẽ xóa bỏ quy định khắt khe về vốn chủ sở hữu trong lĩnh vực ô tô điện vào cuối năm nay. Theo đó, các công ty nước ngoài có thể sở hữu 100% vốn tại công ty ở Trung Quốc.

Trước đây, công ty nước ngoài chỉ có thể tham gia liên doanh với công ty Trung Quốc để hoạt động tại thị trường này. Đây là tín hiệu rất tốt để các hãng sản xuất ô tô điện quốc tế xâm nhập thị trường Trung Quốc.

Phát biểu tại Triển lãm ô tô Auto China 2018 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Shen cho biết, ông mong muốn Elon Musk (ông chủ của Tesla) phát triển sản xuất ô tô điện tại Thượng Hải.

“Đối với kinh doanh ô tô, vấn đề không chỉ là sở hữu. Tôi nghĩ, điều quan trọng hơn là dây chuyền cung cấp. Việc mở nhà máy ở Trung Quốc khá dễ dàng, song việc địa phương hóa toàn bộ dây chuyền cung cấp lại cần có thời gian”, ông Shen nói.

Trước khi chính thức mở cơ sở sản xuất tại thị trường Trung Quốc, Tesla đã lần đầu tiên đưa sản phẩm của mình (mẫu xe Model 3) tham dự Triển lãm Auto China 2018.

Hiện tại, mặc dù phải chịu thuế 25%, song ô tô điện của Tesla xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng ngoạn mục trong thời gian gần đây. Trong năm 2017, doanh số bán ô tô điện sang thị trường Trung Quốc tăng gấp đôi, đạt hơn 2 tỷ USD, vượt xa các thương hiệu ô tô khác tại Trung Quốc.

Để có thể theo kịp sự tăng trưởng mạnh mẽ này, xem ra, Tesla cần sản xuất đại trà loại ô tô điện giá rẻ Model 3 ở thị trường nước sở tại. Nay cơ hội lớn đang đến, khi Trung Quốc chính thức tuyên bố cho phép nhà nước ngoài mở công ty sở hữu 100% vốn trong lĩnh vực ô tô điện. Tesla chắc sẽ sớm thông báo kế hoạch mở nhà máy của mình tại Trung Quốc.

Lan Chi
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục