Tesla đầu tư hơn 45 triệu USD mua đất xây nhà máy tại Đức

Hãng xe điện Tesla sẽ đầu tư hơn 45 triệu USD mua đất xây nhà máy tại ngoại ô Berlin (Đức). Đây sẽ là nhà máy đầu tiên của Tesla tại châu Âu.
Nhà máy tại Đức sẽ là nhà máy đầu tiên của Tesla được xây dựng tại châu Âu. Ảnh minh hoạ Nhà máy tại Đức sẽ là nhà máy đầu tiên của Tesla được xây dựng tại châu Âu. Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, Tesla sẽ xây dựng một nhà máy khổng lồ ở Gruenheide, bang Brandenburg, Đức trên mảnh đất rộng 300 ha. Giá của khu đất trên vào khoảng 40,91 triệu euro ( khoảng 45,36 triệu USD).

Mới đây, hãng Tesla đã công bố số xe được giao đến tay khách hàng với 112.000 xe trong quý IV/2019, bao gồm 92.550 xe thuộc Model 3 và 19.450 xe thể thao đa dụng (SUV) thuộc dòng Model S/X.

Con số trên đã vượt mức dự báo 104.960 xe mà công ty nghiên cứu theo dõi số liệu toàn cầu Refinitiv đưa ra và vượt qua cả dự báo của các nhà đầu tư Phố Wall. Chính điều này đã đưa cổ phiếu Tesla lên mức cao kỷ lục mới với mức giá đóng cửa ngày 30/1 là 604 USD/cổ phiếu, cao  gấp đôi mức giá hơn 200 USD/cổ phiếu cách đây 1 năm.

Minh Hải
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục