Tên trộm “chiếm công” của đồng bọn lĩnh án sau hơn 6 năm lẩn trốn

(ĐTCK) Cấu kết với đồng nghiệp trộm sắt tại công trường cầu Nhật Tân bán được 271 triệu đồng nhưng Sơn chỉ chia cho đồng bọn số tiền ít ỏi là 10 triệu đồng. Sau 6 năm lẩn trốn, đối tượng ra cơ quan đầu thú.
Sơn lĩnh án sau hơn 6 năm lẩn trốn. Sơn lĩnh án sau hơn 6 năm lẩn trốn.

Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Vũ Bắc Sơn (SN 1981, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) 9 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Sơn từng là công nhân Công ty Sumitomo (Nhật Bản). Trong thời gian làm việc, Sơn phát hiện việc quản lý lỏng lẻo, sơ hở nên câu kết cùng một số đồng nghiệp để lấy nguyên vật liệu đem bán lấy tiền tiêu xài.

Tối ngày đầu tháng 6/2011, Sơn rủ Đỗ Xuân Mạnh trộm cắp sắt cây tại công trường xây dựng cầu Nhật Tân.

Để chở hàng trộm cắp, Sơn gọi điện thuê xe ô tô đầu kéo do anh Lê Văn Bốn điều khiển. Đối tượng trực tiếp hướng dẫn anh Bốn điều khiển xe vào thẳng công trường nơi tập kết sắt của công ty tại xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, Hà Nội). Do thông đồng với nhân viên bảo vệ nên các đối tượng ngang nhiên cẩu sắt lên xe ô tô. Cả bọn lấy trộm tổng cộng 664 cây sắt soắn nhãn hiệu Vinakyoel D25L.

Số hàng có giá trị hơn 418 triệu đồng. Các đối tượng đem bán được 271 triệu đồng. Số tiền bán hàng rất lớn nhưng Sơn chỉ chia cho Mạnh 10 triệu đồng. Một số bảo vệ được chia 1,5 triệu đồng - 10 triệu đồng. Số tiền còn lại Sơn giữ lại tiêu xài cá nhân.

Năm 2012, các đồng phạm của Sơn bị xử phạt từ 7-8 năm tù. Bản thân Sơn bỏ trốn đến năm 2017 mới ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, bản án năm 2012 buộc các đồng phạm của Sơn phải liên đới bồi thường số tiền 278 triệu đồng. Trong đó Mạnh phải chịu trách nhiệm với số tiền 78,5 triệu đồng.

Được biết năm 2009, Sơn từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục