Tập đoàn dầu khí quốc gia Ecuador dự tính tăng gấp đôi sản lượng

0:00 / 0:00
0:00
Hiện, sản lượng dầu mỏ ở Ecuador đạt gần 485.000 thùng/ngày, Petroecuador lên kế hoạch thu hút vốn đầu tư 12 tỷ USD nhằm tăng gấp đôi sản lượng khai thác lên trên 800.000 thùng/ngày vào năm 2026.
(Nguồn: energiesnet.com) (Nguồn: energiesnet.com)

Ngày 11/3, Tập đoàn dầu khí quốc gia Ecuador (Petroecuador) đã công bố kế hoạch thu hút vốn đầu tư trị giá 12 tỷ USD nhằm tăng gấp đôi sản lượng khai thác trong 5 năm tới, từ mức 400.000 thùng/ngày hiện nay lên trên 800.000 thùng/ngày vào năm 2026.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời Tổng Giám đốc của Petroecuador, ông Ítalo Cedeño, cho biết để đạt được mục tiêu đề ra, tập đoàn này sẽ thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp dầu khí lớn trên thế giới để phát triển các dự án khai thác trên bờ và ngoài khơi, cũng như đẩy mạnh mảng sản xuất khí đồng hành và khí hóa lỏng.

Một trong những chương trình quan trọng mà Petroecuador đang nỗ lực thúc đẩy là dự án hợp tác với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha khai thác các lô dầu khí ngoài khơi với triển vọng sản xuất khoảng 250.000 thùng dầu/ngày trong 3 hoặc 4 năm tới.

Trong năm nay, Petroecuador dự định sẽ đầu tư 437 triệu USD tăng sản lượng khai thác dầu mỏ lên 495.000 thùng/ngày.

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng dự kiến sẽ triển khai kế hoạch đấu thầu khai thác khí tự nhiên ở mỏ Amistad nằm ngoài khơi Vịnh Guayaquil, sau khi đã xác định được trữ lượng tiềm năng hàng nghìn tỷ m3 khí ở mỏ này.

Hiện, sản lượng dầu mỏ ở Ecuador đạt gần 485.000 thùng/ngày, trong đó phần lớn là do tập đoàn Petroecuador sản xuất.

Tổng thống nước này Guillermo Lasso tuyên bố muốn nâng sản lượng dầu mỏ lên trên 1 triệu thùng dầu quy đổi/ngày vào năm 2025./.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục