Tâm lý tích cực lan rộng trên Phố Wall

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng vào thứ Ba ngày 14/4, khi các báo cáo về những nỗ lực mới để giải quyết xung đột Trung Đông đã thúc đẩy tâm lý các nhà đầu tư.

Các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến Iran có thể được nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới, New York Post dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, các đặc phái viên Israel và Lebanon đã tham gia các cuộc đàm phán do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì với các chương trình nghị sự khó khăn, khi Israel yêu cầu Beirut giải giáp Hezbollah.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát hôm thứ Ba đã cung cấp một số dấu hiệu đáng khích lệ, khi tăng với tỷ lệ thấp hơn dự báo trong tháng 3 vừa qua, tạo ra một động lực tiềm năng cho các tài sản rủi ro bao gồm cả tiền điện tử khi các thị trường cân nhắc bước đi chính sách tiếp theo của Fed.

Theo đó, PPI tháng 3/2026 của Mỹ đã tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo 4,6%. Trên cơ sở hàng tháng PPI chỉ tăng 0,5%, thấp hơn nhiều so với dự báo 1,1%.

Kết thúc phiên 14/4: Chỉ số Dow Jones tăng 317,74 điểm (+0,66%), lên 48.535,99 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 81,14 điểm (+1,18%), lên 6.967,38 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 455,35 điểm (+1,96%), lên 23.639,08 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, nhờ hy vọng vào các cuộc đàm phán Mỹ-Iran có thể được nối lại, bất chấp lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng của Iran sắp có hiệu lực.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,99% lên 619,95 điểm.

Quân đội Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào thứ Hai, trong một diễn biến đe dọa hạn chế hơn nữa nguồn cung dầu toàn cầu trong những tháng tới.

Nhưng giá dầu lại có tín hiệu giảm, trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình có thể tiếp tục bất chấp lệnh phong tỏa, với giá dầu thô Brent giảm 4,2% và dầu WTI giảm gần 7%.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Hai nói rằng các nỗ lực hòa bình Mỹ-Iran hiện phụ thuộc vào Tehran, sau khi trở về từ các cuộc đàm phán vào cuối tuần trước đó không đạt được bước đột phá.

Ngay sau đó, hãng tin Reuters đưa tin vào sáng thứ Ba rằng các cuộc đàm phán có thể được nối lại ở Islamabad ngay trong tuần này.

Trong khi đó, Trung Quốc mô tả cuộc phong tỏa của Mỹ là "nguy hiểm và vô trách nhiệm". Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết động thái này, cùng với việc tăng cường triển khai quân sự của Mỹ có nguy cơ làm suy yếu "lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh".

Kết thúc phiên 14/4: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 26,10 điểm (+0,25%), lên 10.609,06 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 301,78 điểm (+1,27%), lên 24.044,22 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 91,88 điểm (+1,12%), lên 8.327,86 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục