
"Việc tạm dừng áp thuế là một sự giải tỏa lớn cho các nhà sản xuất ở cả Mỹ và Trung Quốc", ông John Piatek, Phó chủ tịch tư vấn của công ty giải pháp chuỗi cung ứng GEP cho biết.
"Chỉ số biến động chuỗi cung ứng (GSCVI) của chúng tôi cho thấy nhu cầu sản xuất chế tạo tại Trung Quốc đang giảm mạnh và các nhà sản xuất Mỹ đang tích trữ các đầu vào quan trọng để ứng phó với thuế quan", ông Piatek nói thêm.
Theo ông Piatek, thỏa thuận đình chiến thương mại sẽ không nhanh chóng xoa dịu mối lo của các nhà sản xuất Mỹ về cách thức giảm thiểu rủi ro liên quan đến Trung Quốc trong dài hạn.
Đại diện GEP lưu ý: "Khi họ hành động để giảm thiểu rủi ro và hạn chế tiếp xúc với Trung Quốc, bối cảnh thay đổi nhanh chóng và sự không chắc chắn đang làm lu mờ triển vọng của các nhà sản xuất và làm giảm vốn đầu tư và chuỗi cung ứng của họ".
![]() |
Các giá trị trên 0 biểu thị sự căng thẳng của chuỗi cung ứng; các giá trị dưới 0 biểu thị chuỗi cung ứng gặp ít áp lực hơn. Nguồn: GEP, S&P Global PMI |
Chỉ số biến động chuỗi cung ứng toàn cầu (GSCVI) của GEP theo dõi tình hình nhu cầu, tình trạng thiếu hụt, chi phí vận chuyển, hàng dự trữ và tồn đọng dựa trên khảo sát hàng tháng đối với 27.000 doanh nghiệp.
"Những đòn đầu tiên của cuộc chiến thuế quan đã giáng xuống các nhà sản xuất toàn cầu", ông Piatek cho biết. Dữ liệu về biến động chuỗi cung ứng GSCVI sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo về những gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu lệnh tạm dừng áp thuế của Mỹ và Trung Quốc không được gia hạn vĩnh viễn sau thời gian tạm dừng 90 ngày và cuộc chiến thương mại leo thang trở lại.
Ông Piatek lưu ý: "Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy các nhà sản xuất dự đoán nhu cầu chậm lại và tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã xuất hiện".
Thực tế, hoạt động mua hàng của các nhà sản xuất ở châu Á đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2023.
Châu Âu, nơi suy thoái công nghiệp đang dần kết thúc, đang là một điểm sáng để bù đắp cho sự suy giảm trong sản xuất chế tạo.
Vương quốc Anh, quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ với Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch thuế đối ứng vào đầu tháng 4/2025, đã ghi nhận sự suy giảm đáng kể trong lĩnh vực sản xuất chế tạo khi hoạt động của nhà cung ứng cấp giảm xuống gần mức thấp kỷ lục, dựa trên dữ liệu của hai thập kỷ qua.
Trong khi đó, năng lực chuỗi cung ứng tại Đức và Pháp, vốn đã không được tận dụng hết trong năm qua, đã ghi nhận tăng trưởng. Tuy nhiên, tình hình có thể đảo ngược nếu điều kiện thương mại toàn cầu xấu đi, theo ông Piatek.
Dữ liệu của GEP cũng cho thấy sự gia tăng công suất dự phòng trên khắp các chuỗi cung ứng châu Á trong tháng 4, dẫn đầu là Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc.
Ông Stephen Edwards, Giám đốc điều hành cảng vụ Virginia, cho biết nếu tương lai của chuỗi cung ứng ít tập trung vào Trung Quốc và phụ thuộc nhiều hơn vào Đông Nam Á, Nam Á và châu Âu, thì cảng Virginia đang có vị thế cho sự tăng trưởng đó.
"Mức tăng trưởng nhanh nhất của chúng tôi trong bốn năm qua đến từ tiểu lục địa Ấn Độ (Nam Á), sau đó là Việt Nam, rồi đến châu Âu", ông Edwards nhấn mạnh.
Trong khi đó, hoạt động thương mại từ Trung Quốc qua cảng Virginia đã "đi ngang" trong bốn năm qua. "Đây là thị trường thương mại lớn thứ hai của chúng tôi sau Liên minh châu Âu. Vì vậy, đây vẫn là một thị trường lớn", ông Edwards nói thêm.