Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 mặt trong ngày 28, 29 Tết Tân Sửu

0:00 / 0:00
0:00
Lo ngại dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu đi lại bằng các phương tiện giao thông đường bộ trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu giảm mạnh so với mọi năm.
Thanh tra giao thông - vận tải (Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội) nhắc nhở một trường hợp tài xế dừng đỗ sai quy định ở trung tâm thành phố. Thanh tra giao thông - vận tải (Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội) nhắc nhở một trường hợp tài xế dừng đỗ sai quy định ở trung tâm thành phố.

Theo ghi nhận của Bộ GTVT, tính đến 10h sáng nay (29 Tết), việc đi lại của người dân trong dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu giảm nhiều so với năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tại các bến xe không còn tình trạng chen lấn xô đẩy như những năm trước, các doanh nghiệp vận tải có quầy vé riêng đã chủ động bán vé cho hành khách từ trước với nhiều hình thức mua vé (như: qua điện thoại trao vé tận nhà, mua qua mạng, mua tại nhiều địa lý bán vé nên hành khách biết giờ xe xuất bến đã chủ động xuống bến để đi xe).

Nhìn chung lượng khách năm nay đi lại trên các tuyến đường đều giảm so với năm trước. Nhiều khách đã mua vé từ trước nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại một số địa phương nên đã quyết định trả vé, không di chuyển.

Giao thông nội thành các thành phố lớn cơ bản thông thoáng, từ chiều ngày 28 Tháng chạp các tuyến đường cửa ngõ, đường vành đai 3 trên cao ra vào Tp. Hà Nội, Tp.HCM không xảy ra ùn tắc.

Theo thống kê tại nạn giao thông của Ủy ban ATGT Quốc gia (tính từ 14h00 ngày 9/2/2021 đến 10h00 sáng ngày 10/2/2021) toàn quốc xảy ra 29 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 14 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 2 vụ, giảm 6 người chết, giảm 1 người bị thương. Trong đó: Đường bộ xảy ra 29 vụ, làm chết 17 người, bị thương 14 người. Đường sắt không xảy ra tai nạn giao thông. Đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các địa phương: Cảnh sát giao thông công an 63/63 địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.218 trường hợp vi phạm; phạt tiền 4,8 tỷ đồng; tạm giữ 27 xe ô tô, 643 xe mô tô; tước 438 GPLX các loại.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 230 trường hợp. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm tra, xử lý 31 trường hợp vi phạm; phạt tiền 51 triệu đồng; tước 2 GPLX. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra, xử lý 206 trường hợp vi phạm; phạt tiền 216 triệu đồng.

Anh Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục