Standard Chartered Việt Nam tăng vốn, củng cố cam kết tại thị trường Việt nam

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 4.200 tỷ đồng lên hơn 6.900 tỷ đồng, theo văn bản số 1343/QĐ-NHNN ngày 23/8/2021.
Standard Chartered Việt Nam tăng vốn, củng cố cam kết tại thị trường Việt nam

Trước đó, Ngân hàng đã tăng vốn thêm 1.100 tỷ (tương đương 49 triệu USD) năm 2018 và gần 2.300 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD) vào năm 2019.

Bà Michele Wee, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được chấp thuận tăng vốn. Đây là lần tăng vốn thứ 3 kể từ năm 2018, một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam.

Ngân hàng Standard Chartered đã xây dựng hoạt động kinh doanh vững mạnh tại đây và đặt mục tiêu vươn lên những tầm cao mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam để nắm bắt những cơ hội mà thị trường đem lại. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cùng phối hợp với các khách hàng, các ban ngành và cộng đồng để thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng sự thịnh vượng tại nơi đây.”

Được biết, Ngân hàng Standard Chartered đã đầu tư đáng kể vào Việt Nam trong những năm gần đây và phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh. Vào tháng 4 năm nay, Ngân hàng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thuê mặt bằng để đặt trụ sở chính và chi nhánh mới tại tòa nhà văn phòng cao cấp Capital Place tại số 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Dự kiến văn phòng và chi nhánh mới của Standard Chartered Việt Nam sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Việc đầu tư hơn nữa vào nhân sự và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam nhằm phục vụ các khách hàng ngày một tốt hơn và mang đến những giải pháp sáng tạo, tốt nhất để khách hàng có thể lựa chọn và tiếp cận cả trong lĩnh vực công và tư nhân.

Ngân hàng cũng hướng tới xây dựng một cộng đồng vững mạnh hơn tại Việt Nam, nơi ngân hàng đã hoạt động trong 117 năm qua. Năm ngoái, Standard Chartered đã triển khai một khoản cứu trợ toàn cầu trị giá 50 triệu USD để trợ giúp các khu vực và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, 200.000 USD (tương đương 4,66 tỷ đồng) cùng các hiện vật để hỗ trợ công tác cứu trợ và phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam thông qua các tổ chức phi lợi nhuận và các bệnh viện.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đưa ra các chương trình để hỗ trợ cho các khách hàng. Trong gói gói tài chính 1 tỷ USD của Tập đoàn dành cho các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Ngân hàng đã hỗ trợ tín dụng lên 22 triệu đô la Mỹ cho 9 khách hàng Việt Nam trong năm 2020.

Năm nay, trước tình hình COVID-19 khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi Standard Chartered hoạt động, Ngân hàng vừa ra mắt chương trình “Đồng hành cùng TP.HCM”, cùng chung tay với Quỹ từ thiện Trẻ em Sài Gòn (Saigon Children’s Charity) để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục