S&P Global: Mỹ đang sản xuất nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo S&P Global Commodity Insights, Mỹ hiện là nước sản xuất dầu lớn nhất trong lịch sử khi sản lượng tiếp tục tăng lên mức kỷ lục.
S&P Global: Mỹ đang sản xuất nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử

Sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ của Mỹ đã đạt kỷ lục mới trong quý IV/2023 với 13,3 triệu thùng/ngày. Đó là một phần trong tổng sản lượng chất lỏng của Mỹ đạt kỷ lục 21,4 triệu thùng/ngày.

“Mỹ không chỉ sản xuất nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử mà lượng dầu (dầu thô, sản phẩm tinh chế và chất lỏng khí tự nhiên) nước này xuất khẩu cũng gần bằng tổng sản lượng của Ả Rập Xê Út hoặc Nga… Khi nhìn lại năm 2008, thời điểm sản lượng của Mỹ ở mức thấp nhất trong 62 năm và xuất khẩu bằng 0, thì đó là một sự thay đổi đáng chú ý”, Jim Burkhard, Phó chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường dầu mỏ của S&P Global Commodity Insights cho biết.

Sự gia tăng này phù hợp với sự gia tăng trong sản xuất của Mỹ, vốn đã tăng tốc trong năm nay. Dữ liệu riêng biệt từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) trong tuần này cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục mới 13,3 triệu thùng/ngày vào tuần trước.

Mức cao kỷ lục trước đó là 13,2 triệu thùng/ngày vào tháng 10 và 13,1 triệu thùng/ngày vào tháng 2/2020, ngay trước khi đại dịch Covid-19 làm nền kinh tế chậm lại.

Sản lượng mạnh mẽ từ các nhà sản xuất dầu của Mỹ đã bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ trong năm nay nhằm hỗ trợ giá dầu toàn cầu đang sụt giảm.

Việc sản lượng tăng cao ở các quốc gia ngoài OPEC+ và các giới hạn sản lượng của OPEC+, S&P nhận thấy thị trường dầu hướng tới một "cân bằng mới" vào năm tới với giá dầu Brent dao động trong khoảng từ 75 đến 100 USD/thùng vào năm 2024.

“Việc quản lý nguồn cung của OPEC+ giúp giá không giảm xuống dưới một mức sàn nhất định, ít nhất là trong bất kỳ khoảng thời gian đáng kể nào. Đồng thời, giá vẫn đủ cao để hỗ trợ tăng trưởng sản xuất dầu bên ngoài OPEC+, từ đó ngăn cản giá tăng quá cao”, nhà phân tích Jim Burkhard cho biết.

Tăng trưởng nguồn cung bên ngoài OPEC+ sẽ tăng lên 2,7 triệu thùng/ngày vào năm 2024, vượt mức tăng trưởng nhu cầu toàn cầu là 1,6 triệu thùng/ngày.

Sản lượng bùng nổ của Mỹ đã làm xói mòn thị phần toàn cầu của OPEC, và một số chuyên gia năng lượng đã dự đoán Ả Rập Xê Út sẽ tràn ngập dầu thô ra thị trường để giành lại thị phần.

"Nếu giá vẫn đủ cao để duy trì mức tăng nguồn cung mạnh mẽ bên ngoài OPEC+, thì áp lực buộc OPEC+ phải cắt giảm nhiều sản lượng hơn sẽ tăng lên. Hầu hết hành động được thực hiện để hỗ trợ giá, nhưng lịch sử cho thấy đôi khi hạn chế nguồn cung và mất thị phần sẽ trở thành gánh nặng ngày càng tăng”, nhà phân tích Jim Burkhard cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục