Angola rời OPEC trong bối cảnh bất đồng về hạn ngạch sản xuất dầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (21/12), Angola tuyên bố sẽ rời Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sau 16 năm trong bối cảnh tranh chấp về hạn ngạch sản xuất dầu.
Angola rời OPEC trong bối cảnh bất đồng về hạn ngạch sản xuất dầu

Angola đã bác bỏ giới hạn sản lượng cắt giảm do các nhà lãnh đạo OPEC đưa ra để phản ánh năng lực sản xuất đang suy giảm của nước này.

Sự ra đi của Angola sẽ thu hẹp OPEC xuống còn 12 quốc gia thành viên vào thời điểm nước này đang cố gắng thúc đẩy giá dầu, vốn đã giảm gần 20% trong ba tháng qua. OPEC+ đã cắt giảm sản lượng để bù đắp cho sản lượng đang bùng nổ của Mỹ nhưng chỉ thành công một phần.

Bob McNally, Chủ tịch Công ty Tư vấn Rapidan Energy Group và là cựu quan chức Nhà Trắng cho biết: “Nó không báo hiệu sự rạn nứt sắp xảy ra trong sự gắn kết của OPEC+ cũng như không gây nguy hiểm cho việc cắt giảm nguồn cung trong thời gian ngắn. Điều đó nói lên rằng, OPEC+ phải tiếp tục hành động cùng nhau trong vài năm tới”.

Khi OPEC+ gặp khó khăn trong năm nay, Ả Rập Xê Út đã gây thêm áp lực lên các thành viên nhỏ hơn để hỗ trợ các nỗ lực của mình - chẳng hạn như Angola.

Xung đột giữa Angola với lãnh đạo OPEC nổi lên vào tháng 6, khi một thỏa thuận trao mục tiêu sản xuất cao hơn cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhưng buộc Angola phải chấp nhận giảm giới hạn cho năm 2024 để chứng tỏ khả năng sản xuất của nước này đang dần suy giảm.

Bộ trưởng Tài nguyên Khoáng sản Angola, Diamantino Azevedo cho biết: “Vai trò của chúng tôi trong tổ chức này được cho là không phù hợp khi tuyên bố rời đi. Đó không phải là một quyết định được đưa ra một cách nhẹ nhàng, nhưng thời điểm đã đến”.

Từng là nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi, sản lượng dầu của Angola đã giảm khoảng 40% trong 8 năm qua xuống còn khoảng 1,14 triệu thùng/ngày do nước này không đầu tư đủ vào các mỏ dầu nước sâu, cũ kỹ. Kết quả là sản lượng của nước này thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đã thỏa thuận với các quốc gia thành viên khác trong OPEC.

Trong khi trữ lượng dầu của Angola thu hút các tập đoàn lớn BP Plc, Exxon Mobil và Chevron, các mỏ nước sâu của nước này lại sụt giảm nhanh hơn so với các mỏ trên đất liền. Môi trường thuế cũng cản trở hoạt động đầu tư, vốn bị ảnh hưởng nặng nề khi giá dầu thô sụt giảm từ năm 2014 đến năm 2016.

Mối quan hệ tan vỡ

Quan điểm như vậy hoàn toàn mang tính biểu tượng vì sản lượng của nước này có thể sẽ tiếp tục sụt giảm. Tuy nhiên, quyết định rời OPEC của Angola được báo cáo đầu tiên bởi công ty nhà nước Jornal de Angola, cho thấy mối quan hệ của họ với ban lãnh đạo OPEC đã tan vỡ.

“Với tư cách là một quốc gia, khi chúng tôi tham gia, đó là đóng góp và mong đợi những kết quả phù hợp với lợi ích của chúng tôi. Khi điều này không xảy ra, chúng tôi trở nên dư thừa và việc chúng tôi ở lại tổ chức không còn ý nghĩa gì nữa”, Bộ trưởng Diamantino Azevedo cho biết.

Liên minh OPEC+ đã cam kết cắt giảm sản lượng nhiều lần trong năm qua để thúc đẩy giá dầu tăng giá và do đó tăng doanh thu cho 23 quốc gia thành viên. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy sự can thiệp này đã phản tác dụng khi tài trợ cho các đối thủ như các công ty khai thác đá phiến của Mỹ, đẩy sản lượng của Mỹ lên mức kỷ lục.

Một số thành viên khác đã rời OPEC trong những năm gần đây vì nhiều lý do khác nhau bao gồm Qatar, Indonesia và gần đây nhất là Ecuador. Tuy nhiên, OPEC đã xoa dịu sự bất đồng về hạn ngạch tương tự với Nigeria, và việc Angola rời nhóm hiện chỉ là một trường hợp cá biệt.

Richard Bronze, người đứng đầu bộ phận địa chính trị tại công ty tư vấn Energy Aspects Ltd. cho biết: “Không có tác động nào đến dự báo nguồn cung vì Angola đã sản xuất hết công suất thay vì hạn chế sản lượng do hạn ngạch của OPEC+. Nó không ảnh hưởng trực tiếp đến hạn ngạch hoặc kế hoạch sản xuất của các quốc gia OPEC+ khác”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục