Các nhà phân tích dự đoán doanh số bán nhà mới sẽ giảm 8% trong năm nay so với năm ngoái, xuống còn khoảng 8.800 - 9.000 tỷ nhân dân tệ (1.230 - 1.260 tỷ USD). Đây là mức giảm mạnh hơn nhiều so với mức giảm 3% mà S&P đã dự đoán hồi tháng 5.
“Vào thời điểm đó, các nhà phân tích dự đoán rằng chiến tranh thương mại và các bất ổn bên ngoài khác sẽ thúc đẩy Trung Quốc triển khai các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực bất động sản. Lý do chính cho triển vọng yếu hơn là tâm lý người mua nhà vẫn còn khá mong manh… Vì vậy, chính phủ sẽ cần tiếp tục hỗ trợ lĩnh vực này và giúp khôi phục niềm tin của người mua nhà”, Edward Chan, Giám đốc xếp hạng doanh nghiệp tại S&P Global Ratings cho biết.
Vào tháng 9/2024, các nhà chức trách Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực ngăn chặn sự suy giảm bất động sản trong một cuộc họp cấp cao. Tuy nhiên, sau một số biện pháp mới vào năm ngoái, động lực chính trị nhằm tăng cường hỗ trợ dường như đã chậm lại.
S&P lưu ý rằng lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm của Trung Quốc - chuẩn mực cho hầu hết các khoản thế chấp - chỉ giảm 10 điểm cơ bản tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, so với mức giảm 60 điểm cơ bản vào năm 2024. Điều này cho thấy các nhà chức trách không nới lỏng chính sách mạnh mẽ như trước, bất chấp sự sụt giảm của thị trường bất động sản.
Vào tháng 8, ba thành phố lớn nhất của Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế mua bán để cho phép người mua sở hữu nhiều bất động sản, nhưng động thái này chủ yếu áp dụng cho các căn hộ ở vùng ngoại ô kém hấp dẫn của thành phố.
“Nếu nhu cầu có thể được ổn định trước tiên ở các thành phố hạng cao hơn, đặc biệt là ở các thành phố lớn nhất, điều đó có thể sẽ giúp quỹ đạo phục hồi nhu cầu bền vững hơn”, ông Edward Chan cho biết.
Sự phục hồi chưa rõ ràng
Hiện tại, hy vọng cuộc suy thoái bất động sản Trung Quốc sẽ tạo đáy dường như còn xa vời hơn.
Theo S&P, với doanh số dự kiến đạt 9.000 tỷ nhân dân tệ hoặc ít hơn trong năm nay, tức là giảm một nửa chỉ sau bốn năm so với mức 18.200 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021. S&P dự kiến doanh số sẽ tiếp tục giảm thêm từ 6% đến 7% vào năm 2026, trong khi giá nhà sơ cấp có thể giảm thêm từ 1,5% đến 2,5%.
Trong những thập kỷ qua, người mua nhà ở Trung Quốc có xu hướng mua căn hộ trước khi hoàn thành. Nhưng khi các chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, việc xây dựng bị trì hoãn đã làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng. Điều này đã thúc đẩy Trung Quốc công bố một “danh sách trắng” vào năm ngoái để tài trợ cho các dự án chưa hoàn thành đã được phê duyệt.
Tính đến tháng 8, lượng nhà ở đã hoàn thành nhưng chưa bán được đã tăng lên 762 triệu mét vuông, tăng từ mức 753 triệu mét vuông vào tháng 12/2024.
“Chính phủ đã và đang nỗ lực rất nhiều để đảm bảo với người dân rằng việc mua được căn hộ không phải là vấn đề hiện tại… Vấn đề là nhu cầu chung của cả nước dường như yếu hơn dự kiến”, ông Edward Chan cho biết.
Trong tương lai, ông kỳ vọng chính phủ sẽ can thiệp khi thị trường xuất hiện sự suy yếu.
Tháng 8 đã chứng kiến việc nới lỏng một số hạn chế mua nhà và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thừa nhận rằng tình trạng suy thoái bất động sản vẫn chưa được giải quyết, cho thấy cần có thêm hỗ trợ.
S&P cho biết, doanh số bán hàng của 100 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Khi các nhà phát triển bất động sản nỗ lực để tồn tại, kết quả cuối cùng có thể là một thị trường nhỏ hơn, nhưng cũng là một lĩnh vực lành mạnh và có khả năng phục hồi tốt hơn.