Singapore công bố các quy tắc riêng biệt cho những người được tiêm chủng để kiểm soát Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Singapore đang áp dụng các biện pháp kiểm soát Covid-19 cho việc ăn uống tùy thuộc vào việc mọi người có tiêm vắc xin hay chưa vì các ca nhiễm mới đang tiếp tục gia tăng.
Singapore công bố các quy tắc riêng biệt cho những người được tiêm chủng để kiểm soát Covid-19

Hôm thứ Sáu (16/7), Bộ Y tế Singapore cho biết trong một thông cáo báo chí, chỉ những người được tiêm chủng đầy đủ và những người đã khỏi bệnh sau Covid-19 mới có thể dùng bữa theo nhóm 5 người mà không cần thực hiện các xét nghiệm Covid-19 khi các quy định mới có hiệu lực vào ngày 19/7.

Các cửa hàng ăn uống này phải có hệ thống để kiểm tra tình trạng tiêm chủng của khách hàng.

Những người chưa được tiêm chủng phải làm xét nghiệm nhanh để tham gia vào nhóm 5 người trong bữa ăn. Nếu không, việc ăn uống sẽ được giới hạn cho nhóm 2 người.

Trẻ em dưới 12 tuổi chưa thể tiêm chủng có thể dùng bữa cùng với các thành viên trong gia đình mà không cần làm xét Covid-19. Các nhóm này cũng được giới hạn ở mức 5 người.

Các nhà chức trách trước đây cho biết, những người được tiêm vắc xin do Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển sẽ không được cấp các đặc quyền như những người đã được tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech hoặc Moderna. Vắc xin của Sinovac hiện chưa được đưa vào chương trình vắc xin quốc gia của Singapore và chỉ có sẵn ở thành phố thông qua một con đường tiếp cận đặc biệt.

Việc thắt chặt các biện pháp mới nhất diễn ra khi Singapore thông báo rằng một cụm liên quan đến ổ lây nhiễm đã tăng lên 120 trường hợp.

Câu lạc bộ đêm, quán bar hoặc phòng chờ karaoke đã bị cấm hoạt động ở Singapore kể từ năm ngoái vì đại dịch. Những hoạt động kinh doanh này được xem là có rủi ro cao vì các hoạt động trong khuôn viên đôi khi liên quan đến việc khách hàng giao du với các nữ tiếp viên và tiêu thụ đồ uống có cồn.

Tuy nhiên, một số đó đã chọn tiếp tục hoạt động với tư cách là cửa hàng thực phẩm và đồ uống. Một số cửa hàng trong số đó bị nghi ngờ đã vi phạm các quy tắc khi cung cấp dịch vụ tiếp viên.

Bộ Y tế Singapore cho biết, số ca nhiễm mới trong cộng đồng trong tuần qua là 127 ca, tăng từ 23 ca trong tuần trước.

Tại một cuộc họp báo trực tuyến hôm thứ Sáu (16/7), Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung nói với các phóng viên rằng, 73% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin và 45% đã được tiêm chủng đầy đủ. Dựa trên các kế hoạch tiêm chủng, con số đó có khả năng tăng lên 50% vào tuần tới.

Ông cho biết, đất nước đang "đi đúng hướng" để đạt được mục tiêu 2/3 dân số được tiêm chủng đầy đủ trước ngày Quốc khánh 9/8.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục