
Theo đó, hãng điện khí Đức sẽ giảm 15.000 việc làm, tương đương 4% nhân sự toàn cầu. 5.000 lao động sẽ bị cắt giảm tại Đức, người phát ngôn của Siemens cho biết. Tuy nhiên, hãng từ chối cho biết chi tiết các khu vực khác. Ban đầu, công ty điện khí lớn nhất châu Âu chỉ định cắt giảm 8.000 nhân lực, theo thông báo trên Bloomberg tháng 10 năm ngoái.
Cựu CEO - Peter Loescher đã bị mất việc cuối tháng 7 sau thông báo hãng sẽ không đạt mục tiêu biên lợi nhuận 12% trong năm tới. Việc cắt giảm lần này là một phần kế hoạch tiết kiệm 6,3 tỷ euro (8,5 tỷ USD) của Siemens. Thời gian gần đây, hãng đã thiệt hại rất nhiều do các dự án năng lượng và tàu hỏa thất bại. “Nếu anh nhận thấy mình sẽ tốn hàng tỷ USD năm nay, cắt giảm 15.000 việc làm cũng là dễ hiểu”, Andreas Willi - nhà phân tích tại JPMorgan cho biết.
Siemens chuyên sản xuất tàu hỏa, turbin khí, máy quét y tế và bánh răng dùng trong nhà máy. Tại Đức, 4.800 nhân viên tại mảng công nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng của hãng sẽ phải rời việc. Khoảng 200 lãnh đạo khác cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với Siemens vào cuối tháng 9 năm sau.
Quá trình cắt giảm một nửa số việc làm được thông báo đã bắt đầu. Trong khi đó, số còn lại vẫn tiếp tục được đàm phán với các công đoàn.
Kaeser đã được bổ nhiệm chức CEO hồi tháng 8 sau khi đã làm Giám đốc Tài chính Siemens trong 7 năm. Ông đang nỗ lực lấy lại niềm tin của nhà đầu tư sau khi Siemens phải cắt giảm nhân sự 5 lần và cổ phiếu giảm tới 22% trong 6 năm nhiệm kỳ của cựu CEO - Peter Loescher.