Sẻ chia mùa xuân cho vùng dịch

0:00 / 0:00
0:00
Xuân năm 2021 trở nên đặc biệt khi cả cộng đồng doanh nghiệp chung tay góp sức nhằm mang đến không khí Tết trọn vẹn hơn, ấm áp hơn đến với những người đang phải cách ly vì dịch bệnh.
Khách sạn Pan Pacific trao quà Tết tại khu cách ly Xuân Phương 1 Khách sạn Pan Pacific trao quà Tết tại khu cách ly Xuân Phương 1

Trong quan niệm của người Việt, Tết Nguyên đán là dịp mọi người tạm thời gác lại những bộn bề trong cuộc sống hàng ngày để trở về sum họp bên gia đình, người thân. Nhưng dịp cận Tết Nguyên đán 2021, dịch bệnh bất ngờ bùng phát trở lại tại một số địa phương đã khiến nhiều gia đình không thể đón cái Tết trọn vẹn.

Nhiều người lao động xa quê phải tạm hoãn về quê, hàng nghìn người được huy động tham gia phòng chống dịch và hàng nghìn người khác cũng thuộc diện phải cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe, trong số đó có cả những em nhỏ đang học tại trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn Hà Nội và vùng “tâm dịch” Hải Dương.

Chiều ngày 30/1, sau khi thông tin về một học sinh lớp 3 tại Trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị nhiễm COVID-19 được công bố, hơn 100 người bao gồm các em học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh đã được chỉ định cách ly ngay tại trường. Trước nguy cơ các em không thể trở về gia đình đón Tết, nhiều doanh nghiệp đã gửi quà tặng để động viên và khích lệ những tinh thần dũng cảm của những “chiến binh” nhỏ tuổi.

Chiều ngày 3/2, Ban giám đốc và nhân viên khách sạn Pan Pacific Hà Nội đã gửi hàng trăm chiếc bánh mỳ bơ tỏi thơm ngon do chính đầu bếp khách sạn tự tay chuẩn bị giống như một món quà nhỏ khích lệ, động viên các em kiên cường vượt qua thử thách này. Đại diện khách sạn Pan Pacific Hà Nội cho biết, đây là một trong nhiều chiến dịch cộng đồng mà khách sạn đã thực hiện từ năm 2020 nhằm lan tỏa yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần lạc quan đến tất cả mọi người.

Cũng xác định trẻ em là đối tượng ưu tiên chăm sóc, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã hỗ trợ hơn 45.000 sản phẩm sữa bổ dưỡng cùng nhiều phần quà tết đến các “điểm nóng” như trường học, bệnh viện, nơi có trẻ em đang cách ly tại 3 tỉnh thành gồm Hải Dương, Hà Nội và Hải Phòng. Mỗi trẻ em đang cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội), các điểm trường Mầm non và Tiểu học Hiệp An, Tiểu học Lê Ninh, Tiểu học Hiến Thành, trường Mầm non và Tiểu học Bạch Đằng tại tỉnh Hải Dương, cùng gần 600 trẻ em đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng (Hải Phòng) sẽ được uống đầy đủ 2 hộp sữa/ngày để tăng cường dinh dưỡng.

Ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng của Vinamilk chia sẻ: “Vinamilk hy vọng các em nhỏ sẽ thật mạnh khỏe, an toàn và mau chóng được trở về nhà. Dù năm nay không được đón Tết ở nhà, nhưng sự quan tâm và tình cảm của toàn xã hội đang hướng về các em sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em hoàn thành tốt cách ly và cùng gia đình trải nghiệm một cái Tết khác biệt và ý nghĩa”.

Trong khi đó, một số tập đoàn khác như Sun Group, Ecopark… lại quyết định ủng hộ trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Công ty Cổ phần Ecopark Hải Dương đã trao tặng cho tỉnh Hải Dương 10.000 bộ test chẩn đoán virus SARS-COV-2 trị giá 5 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO (thành viên của Công ty CP Ecopark Hải Dương) tài trợ toàn bộ hệ thống trạm xử lý nước thải y tế, vật tư, hóa chất và chi phí vận hành trong thời gian chống dịch cho bệnh viện dã chiến số 3 tại tỉnh Hải Dương với tổng trị giá 5 tỷ đồng.

Chiều 7/2, Tập đoàn Sun Group đã chính thức bàn giao bệnh viện dã chiến thứ ba tới đại diện chính quyền tỉnh Hải Dương.

Đoàn chuyên gia Sun Group lên phương án xây dựng Bệnh viện dã chiến Hải Dương

Đoàn chuyên gia Sun Group lên phương án xây dựng Bệnh viện dã chiến Hải Dương

Bệnh viện dã chiến số 3 được xây dựng tại Trung tâm Thực hành Thực nghiệm, trường Đại học Sao Đỏ - Cơ sở 2 (Chí Linh, Hải Dương) trên tổng diện tích mặt bằng hơn 5.230 m2, cung cấp 236 giường bệnh cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn phòng chống dịch COVID-19.

Sau 6 ngày gấp rút tu sửa, cải tạo và đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ bệnh nhân với sự tham gia của 222 nhân sự từ Đà Nẵng, Hà Nội và các địa phương không có dịch, bệnh viện dã chiến số 3 đã cán đích vượt tiến độ một ngày so với thời gian đã cam kết. Không chỉ mang sứ mệnh trong mùa dịch, bệnh viện này sẽ được chuyển đổi thành một bệnh viện chính quy phục vụ việc khám, chữa bệnh cho người dân tỉnh Hải Dương sau khi dịch bệnh kết thúc.

Thi công xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương

Thi công xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương

Sun Group kỳ vọng, việc bàn giao hoàn thiện bệnh viện dã chiến số 3 trước dịp Tết Nguyên đán, thành phố Chí Linh nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung sẽ có thêm điểm tựa và nguồn lực để sớm vượt qua khó khăn do đại dịch, đưa nhịp sống của người dân trở lại bình thường.

Như vậy, bằng những phương thức hỗ trợ và ủng hộ khác nhau, nhiều doanh nghiệp đang chung tay góp sức để động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người đang thực hiện cách ly y tế tại khu vực xuất hiện dịch bệnh, để họ giữ được sự lạc quan và có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất, sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình khi năm mới đã bắt đầu gõ cửa.

Hoàng Oanh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục