Sau than đá, Trung Quốc lại đau đầu về kho dự trữ dầu thô sụt giảm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trung Quốc thêm phần căng thẳng khi kho dự trữ dầu thô ngày càng cạn kiệt.
Sau than đá, Trung Quốc lại đau đầu về kho dự trữ dầu thô sụt giảm

Theo công ty phân tích dữ liệu Kayrros, tồn kho dầu thương mại và dầu chiến lược của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2018. Trung Quốc đã cố gắng hạ nhiệt giá dầu trong năm nay bằng cách giải phóng dự trữ dầu thô, nhưng điều đó không có tác động nhiều và chỉ làm trầm trọng thêm sự sụt giảm kho dự trữ nói chung.

Yuntao Liu, nhà phân tích của Energy Aspects ở London cho biết: “Dự trữ dầu thô có vẻ đang ở mức thấp nhất có thể và các nhà máy lọc dầu có thể bắt đầu nhập hàng lại từ thời điểm này”.

Dầu đã tăng giá trong năm nay khi thị trường dầu trở nên thắt chặt sau khi phục hồi từ đại dịch Covid-19 khiến giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm và khiến việc tăng dự trữ hàng tồn kho trở nên đắt đỏ hơn. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu làm tăng thêm nhu cầu và OPEC+ cũng đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng để nới lỏng kế hoạch cắt giảm sản lượng. OPEC+ sẽ họp để thảo luận về chính sách sản xuất vào thứ Năm (4/11).

Đối với Trung Quốc, tồn kho dầu sụt giảm là một vấn đề đau đầu khác. Sự thiếu hụt than và khí đốt tự nhiên đã dẫn đến việc phân bổ năng lượng và sản lượng kinh tế bị hạn chế. Một số nhà bán lẻ nhiên liệu cũng đã buộc phải hạn chế lượng dầu diesel cho khách hàng khi nước này đang tìm cách tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng khác.

Mặc dù Trung Quốc không công khai quy mô tồn kho dầu thô khổng lồ nhưng một số công ty sử dụng các công cụ như vệ tinh để ước tính nguồn cung. Công ty phân tích dữ liệu Kayrros dự báo các kho dự trữ thương mại và chiến lược của Trung Quốc đã giảm khoảng 10% kể từ giữa tháng 3 xuống còn khoảng 919 triệu thùng.

Serena Huang, nhà phân tích thị trường hàng đầu khu vực châu Á tại Vortexa cho biết, các nhà máy lọc dầu có khả năng gia tăng lại hàng tồn kho mặc dù giá dầu Brent đang ở mức cao nhất kể từ năm 2018, trong khi giá dầu WTI đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014.

Samuel Kong, nhà phân tích cấp cao của công ty tư vấn FGE cho biết, các công ty dầu khí nhà nước của Trung Quốc đã tăng mua dầu thô trong hai tháng qua để bổ sung hàng tồn kho thương mại bất kể giá dầu tăng mạnh.

“Các đợt sử dụng kho dự trữ để làm hạ giá dầu trong vài tháng đã làm cạn kiệt hàng tồn kho của họ, khiến họ phải tăng cường nhập khẩu để duy trì một mức dự trữ dầu thô nhất định. Chúng tôi có thể thấy các giao dịch mua dự trữ sẽ tăng lên trong những tháng tới khi giá dầu thô dự kiến ​​sẽ giảm xuống”, ông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục