Sau 6 tháng, tổng vốn cam kết vào VIFC - HCM đạt khoảng 20 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đây là tổng vốn cam kết từ các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) kể từ khi đi vào hoạt động 11/2/2026 đến nay. 
 Sau 6 tháng, tổng vốn cam kết vào VIFC - HCM đạt khoảng 20 tỷ USD

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC - PGS TS Nguyễn Hữu Huân đưa ra tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam diễn ra ở TP.HCM ngày 11/8, với chủ đề "Kiến tạo cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn toàn cầu". Sự kiện đánh dấu cột mốc chiến lược quan trọng, mở ra không gian hợp tác đột phá và thu hút các dòng vốn lớn vào trung tâm tài chính.

VIFC-HCMC ra mắt và đi vào vận hành từ ngày 11/02/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Trung tâm có quy mô khoảng 898 ha tại các phường Sài Gòn, Bến Thành và khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), vận hành theo các cơ chế, chính sách đặc thù.

Sau 6 tháng hoạt động, tổng vốn cam kết từ các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước đạt khoảng 20 tỷ USD; các cấu phần nền tảng như: Tài chính - hàng không, hệ sinh thái tài chính hàng hải từng bước được hình thành. Hơn nữa theo GFCI 39 năm 2026, TP.HCM tăng 11 bậc, xếp thứ 84/120 trung tâm tài chính toàn cầu và đứng thứ ba Đông Nam Á.

Theo ông Huân, với chủ đề “Kiến tạo cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn toàn cầu” cũng chính là cách để xác định sứ mệnh của VIFC-HCMC: không đơn thuần xây dựng thêm một khu tài chính, mà kiến tạo một hạ tầng thị trường mới để kết nối nguồn vốn, định chế, công nghệ và nhân tài quốc tế với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với nhu cầu rất lớn về vốn dài hạn cho hạ tầng, đô thị, năng lượng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP Việt Nam tăng 8,18%, GRDP TP.HCM tăng 8,55%.

Trong bối cảnh đó, VIFC-HCMC phải giải một bài toán rất cụ thể: làm thế nào để dòng vốn quốc tế đến Việt Nam thuận lợi hơn, chi phí cạnh tranh hơn, với nhiều sản phẩm tài chính hơn và trong một môi trường mà nhà đầu tư quốc tế có thể tin tưởng.

"Chúng tôi không đặt mục tiêu xây dựng một Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc) thứ hai. VIFC-HCMC phải tìm được vị trí riêng trong mạng lưới tài chính khu vực. Lợi thế của chúng ta là trở thành cửa ngõ tài chính cho một nền kinh tế hơn 100 triệu dân, có tốc độ tăng trưởng cao, nhu cầu đầu tư rất lớn và ngày càng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu", PGS TS Huân cho biết.

Cũng theo PGS TS Nguyễn Hữu Huân, năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm là chuyển từ “khung pháp lý” sang “thị trường thực tế”. Một trung tâm tài chính chỉ thực sự tồn tại khi có định chế hoạt động, có vốn được huy động, có sản phẩm được giao dịch và có các giao dịch xuyên biên giới được thực hiện.

Vì vậy, VIFC-HCMC tập trung vào quản lý quỹ và tài sản, thị trường vốn và trái phiếu quốc tế, tài chính xanh, fintech và sandbox, tài sản số, tài chính hàng không, tài chính hàng hải cùng các hoạt động ngân hàng và thanh toán quốc tế.

Thành công của VIFC-HCMC không chỉ được đo bằng số lượng thành viên hay những công trình được xây dựng, mà phải được đo bằng dòng vốn mới được đưa vào Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam huy động được vốn quốc tế, các sản phẩm mới được hình thành, các định chế toàn cầu hiện diện và đội ngũ nhân lực Việt Nam trưởng thành theo chuẩn quốc tế.

"Khát vọng của chúng tôi là trong thập niên tới, khi thế giới nhắc đến Việt Nam như một nền kinh tế năng động của châu Á, TP.HCM cũng được nhận diện như một điểm đến tài chính tin cậy của khu vực - nơi dòng vốn quốc tế có thể gặp những cơ hội tăng trưởng của Việt Nam, nơi đổi mới tài chính được thử nghiệm và phát triển, và nơi một thế hệ chuyên gia tài chính Việt Nam có thể làm việc ngang tầm với các trung tâm hàng đầu thế giới", PGS TS Nguyễn Hữu Huân cho biết thêm.

Song song, VIFC-HCMC tiếp tục củng cố nền tảng quản trị và chiến lược dài hạn. Ngày 12/07/2026, Trung tâm ra mắt Tổ Tư vấn gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ hoạch định chiến lược và kết nối kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính lớn; đồng thời, việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ tổ chức, điều hành và phối hợp.

Trên nền tảng đó, TP.HCM định hướng phát triển VIFC-HCMC theo ba trọng tâm lớn: phát triển thị trường vốn và dịch vụ tài chính chuyên sâu; thúc đẩy quản lý tài sản, tài chính xanh và tài chính số; và phát triển thị trường hàng hóa, sản phẩm phái sinh gắn với thương mại và logistics quốc tế, qua đó tạo nền tảng cho một trung tâm tài chính bền vững, cạnh tranh và hội nhập quốc tế trong dài hạn.

Các nhà phân tích tài chính cho rằng, Việt Nam có quy mô nền kinh tế đạt hơn 500 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm nhanh nhất châu Á. TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài; trong 6 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đăng ký đạt gần 7,5 tỷ USD, khẳng định sức hấp dẫn của Thành phố đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu dịch chuyển mạnh và tài chính số, fintech, tài sản số phát triển nhanh, cạnh tranh thu hút các định chế tài chính quốc tế giữa các quốc gia trong khu vực ngày càng gay gắt. Để thu hút dòng vốn chất lượng cao, dài hạn và bền vững, TP.HCM cần nhiều hơn các lợi thế truyền thống: nền tảng pháp lý minh bạch, ổn định; cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, tin cậy; môi trường thuế cạnh tranh và khả năng chuyển đổi ngoại tệ. Đây chính là sứ mệnh của VIFC -cầu nối giữa dòng vốn toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam.

Thùy Vinh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục