Sàn TP.HCM ngóng chờ “hàng” tốt

(ĐTCK-online) Việc tăng giá đột biến của những cổ phiếu thị giá thấp, sự "giậm chân tại chỗ" của nhiều cổ phiếu blue-chips và những đợt IPO của doanh nghiệp lớn đang được coi là những yếu tố khiến chỉ số chung của thị trường chững lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia chứng khoán, điều này đang trở thành cơ sở để thị trường tạo lực nén, tiếp tục đà phát triển.
Sàn TP.HCM ngóng chờ “hàng” tốt

Thực tế, nhiều nhà đầu tư đang mong đợi cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu sắp chào sàn. Do vậy, Đạm Phú Mỹ, Hòa Phát, Hoàng Anh Gia Lai... vẫn tiếp tục được săn lùng với giá kỳ vọng cực cao, dù hình thức mua bán chỉ là thỏa thuận và tin tưởng ở nhau. Đơn cử, đến ngày 22/10, giá cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục tăng lên 125.000 đồng/cổ phiếu. Tuy việc mua bán đã bị hạn chế bởi đây là thời hạn cuối cùng để chuyển nhượng sổ cổ đông, nhưng giao dịch vẫn rất lớn. Nhiều nhân viên môi giới ở TP.HCM cho biết, với sự thiết tha của nhiều người mua, họ đã phải đứng ra bảo lãnh bằng uy tín để giao dịch mua bán cổ phiếu này thành công. Tương tự, cổ phiếu Đạm Phú Mỹ hiện cũng chỉ được giao dịch theo hình thức thỏa thuận bằng giấy viết tay. Chính sự hạn chế chế trong việc chuyển nhượng sổ ở những cổ phiếu sắp chào sàn đã khiến giá cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai tăng nhanh, dù doanh nghiệp này mới công bố thông tin là sẽ niêm yết vào quý I/2008.

Theo giám đốc một công ty chứng khoán, không phải vô cớ mà nhiều cổ phiếu OTC sắp lên sàn trở nên nóng. Nếu loại trừ yếu tố tâm lý mua theo kiểu bầy đàn của nhiều nhà đầu tư với những cổ phiếu mới chào sàn thì có thể nhận định rằng, "sức khỏe" của những cổ phiếu này khá tốt cả về chất và lượng. Nhiều doanh nghiệp sắp niêm yết đang có xu hướng "làm đặc" cổ phiếu của mình bằng cách "treo" phần vốn thặng dư lại, chờ cổ phiếu lên sàn xong mới thực hiện việc tăng vốn và chia tách cổ phiếu. Ví như, phần thặng dư vốn của Tập đoàn Hòa Phát đã có thể khiến các cổ đông được nhận thêm cổ phần với tỷ lệ 1:1 và kế hoạch tăng vốn của đơn vị này chỉ được thực hiện sau khi niêm yết.

Cũng theo vị giám đốc này, một trường hợp khá điển hình trong việc cố tình chậm trễ tăng vốn là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn. Với khoản lợi nhuận kếch xù mà đơn vị này thu được trong 9 tháng đầu năm 2007 thì đơn vị đã có thể thực hiện kế hoạch tăng vốn của mình. "Lý do mà những đơn vị này chưa thực hiện kế hoạch tăng vốn và chia tách cổ phiếu được xác định là họ đang muốn nén giá lại, tạo sức hấp dẫn cho cổ phiếu ở môi trường mới", vị giám đốc này nói.

Có thể nói, sự phát triển của thị trường từ nay đến cuối năm vẫn khá lạc quan, với sự xuất hiện của các cổ phiếu mới có chất lượng cao. Theo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, chỉ trong vòng 2 tuần đầu tháng 10/2007, thông tin từ việc niêm yết của các doanh nghiệp như Đạm Phú Mỹ, Tập đoàn Hoà Phát, Công ty Cao su Đồng Phú, Công ty Xây dựng số 5... đã dồn dập được công bố, khiến thị trường OTC bị khấy động. Đây là những doanh nghiệp lớn đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trên thị trường OTC. Công ty cổ phần Đạm Phú Mỹ có quy mô vốn lên tới 3.800 tỷ đồng, hiện cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu tiêu thụ đạm urê trong nước và đang có kế hoạch triển khai một loạt dự án đầu tư nhằm tăng công suất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ thêm 20 - 30%. Trong khi đó, CTCP Cao su Đồng Phú là một doanh nghiệp lớn trong ngành, với sản lượng mủ cao su đạt 17.204 tấn trong năm 2006. Cao su Đồng Phú đang triển khai một số dự án đầu tư nhằm mở rộng quy mô và đa dạng hóa ngành nghề sản xuất, kinh doanh như Dự án trồng 10.000 ha cao su tại tỉnh Krater (Campuchia), Dự án trồng 4.000 ha cao su tại tỉnh Đắk Nông...

Theo nhận định của giới phân tích, từ nay đến cuối năm, nguồn tiền cung cấp cho thị trường có khả năng sẽ bị "rút" bớt bởi các cuộc IPO của doanh nghiệp lớn. Điều này khiến giá trị giao dịch giảm. Ví như, đợt IPO của Vietcombank đã thu hút tới cả nghìn tỷ đồng. Việc giá trị giao dịch giảm sút được coi là yếu tố kỹ thuật quan trọng khiến thị trường có thể điều chỉnh xuống. Tuy nhiên, bù lại, sự hấp dẫn của những cổ phiếu tốt sẽ làm cân bằng thị trường. Giám đốc một công ty chứng khoán cho rằng, khi các doanh nghiệp lớn tiến hành IPO, quá trình điều chỉnh không thể kéo dài. Việc giá trị giao dịch của thị trường niêm yết đã tăng trở lại sau khi cổ phần của Công ty Tài chính dầu khí đấu giá xong là một minh chứng cho sự hồi phục giá trị giao dịch của thị trường niêm yết. Và khi yếu tố kỹ thuật này bị loại bỏ thì cũng tức là thị trường đã vượt qua quá trình điều chỉnh.

Tuấn Dũng
Tuấn Dũng

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,240.18 -4.52 -0.36% 172,142 tỷ
HNX 236.36 0.68 0.29% 1,675 tỷ
UPCOM 91.48 -0.24 -0.27% 788 tỷ