Rắn hổ mẹ sinh con hai đầu

Bị bắt khi bò vào nhà dân, rắn hổ mẹ vẫn sinh được một đàn con non, hầu hết đều khỏe mạnh. 
Rắn con hai đầu chào đời trong bao tải. Ảnh: UPI. Rắn con hai đầu chào đời trong bao tải. Ảnh: UPI.

Thợ bắt rắn Steward Gatt tới xử lý rắn hổ cái bò vào sân một ngôi nhà ở Ardeer, bang Victoria, UPI hôm 20/3 đưa tin. Gatt bỏ con vật vào bao tải rồi đặt lên xe để mang đi.

Tuy nhiên, một lát sau, anh mở bao tải và bất ngờ phát hiện nó đã sinh vài con rắn nhỏ, trong đó có một con hai đầu.

Gatt mang lũ rắn đến phòng khám thú y Direct Vet Services tại Point Cook. Tại đây, các bác sĩ nhận định rắn hai đầu rất khó sống sót và phát triển ngoài tự nhiên nên đã tiến hành giết nhân đạo. Trong khi đó, rắn mẹ cùng những con non khác vẫn khỏe mạnh và được thả về tự nhiên.

Rắn hổ (Notechis scutatus) là loài rắn độc phân bố chủ yếu ở Australia. Màu sắc của chúng rất đa dạng, thường có vằn giống hổ.

Nọc độc của chúng chứa chất đông máu và độc tố thần kinh mạnh, có thể gây nguy hiểm cho người.

Rắn hổ săn nhiều loại con mồi, thường gồm cá, ếch, nòng nọc, thằn lằn, chim, động vật có vú và cả xác thối.

Chúng hoạt động chủ yếu vào ban ngày nhưng cũng sẽ đi săn vào những buổi tối trời ấm. Chúng sẵn sàng tìm kiếm con mồi dưới nước và có thể ngâm mình ít nhất 9 phút.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục