Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 18,24 điểm (+0,16%) lên 11.428,56 điểm. S&P 500 nhích nhẹ 0,06 điểm (+0,00%) lên 1.240,46 điểm. Nasdaq giảm 12,63 điểm (-0,48%) xuống 2.624,91 điểm.
Khối lượng chuyển nhượng trên cả 3 sàn New York, American và Nasdaq đạt khoảng 7,32 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 8,62 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay.
Thị trường mở cửa tăng điểm nhờ việc Trung Quốc hồi cuối tuần trước không tăng lãi suất cơ bản như dự báo của giới phân tích. Các chỉ số đạt mức tăng cao nhất vào khoảng 15h, khi Dow Jones tăng 0,59%, S&P 500 tăng 0,11% và Nasdaq tăng 0,5%.
Tuy nhiên, càng gần tới cuối phiên, các chỉ số càng đi xuống mạnh và tuột mất những cố gắng bứt phá trước đó. Kết quả cuối cùng, các chỉ số đan xen giữa tăng và giảm điểm. Nasdaq dừng chuỗi ngày tăng điểm liên tiếp.
Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ có buổi họp chính sách cuối cùng của năm 2010.
"Kết quả giao dịch hôm 13/12 cho thấy, nhà đầu tư không chắc chắn về việc FED sẽ tuyên bố gì vào ngày 14/12", Walter Todd, chuyên gia quản lý quỹ tại Greenwood Capital Associates, nhận định.
Khu vực chứng khoán châu Âu chốt phiên tăng điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,82% lên 5.860,75 điểm. DAX của Đức cộng 0,33% lên 7.029,39 điểm. CAC 40 của Pháp tăng 0,91% lên 3.892,44 điểm.
Ngoại trừ thị trường
Cụ thể, Shanghai Composite cộng 2,88% lên 2.922,95 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm mạnh nhất trong 2 tháng qua. Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,67%, Taiex của Đài Loan tăng 0,2%, Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,8%.
Chỉ số All Ordinaries của