Nasdaq mua Boston Exchange với giá 61 triệu USD

Công ty Thị trường chứng khoán nổi tiếng Nasdaq, có trụ sở tại New York (Mỹ), đã nhất trí mua lại Công ty Giao dịch chứng khoán Boston, có trụ sở tại Tthành phố Boston, Bang Massachussets, với giá 61 triệu USD, trong đó 38 triệu USD trả bằng tiền mặt và tiếp quản khoản nợ 23 triệu USD.

Hợp đồng chuyển nhượng này sẽ chấm dứt lịch sử 173 năm hoạt động độc lập của Boston, công ty dịch vụ thị trường chứng khoán lâu đời thứ ba của Mỹ nhưng đang gặp khó khăn chồng chất. Nasdaq dự kiến hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng này vào đầu năm 2008.

Bằng việc mua lại Boston , Nasdaq hy vọng sẽ thu hút thêm các công ty hiện đang đăng ký dịch vụ và niêm yết tên trên các bảng điện tử của công ty đối thủ là sàn giao dịch chứng khoán New York .

Thương vụ sáp nhập giữa Nasdaq và Boston giữa lúc diễn ra một làn sóng thâu tóm lẫn nhau giữa các công ty dịch vụ thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Boston là công ty đang vật lộn tìm kiếm một vị trí trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trong hệ thống tài chính toàn cầu giữa các tập đoàn lớn.

Năm 2006, Boston thua lỗ 3 triệu USD. Tháng 9/2007, công ty này đã phải đóng cửa thị trường thương mại điện tử ra đời cách đây 2 năm do không thể thu hút đủ doanh nghiệp tham gia. Trong tháng 8/2007, Boston chỉ chiếm chưa đầy 0,5% tổng số gần 7,5 tỷ cổ phiếu giao dịch hàng ngày tại thị trường chứng khoán Mỹ.


TTXVN

Tin cùng chuyên mục