Không còn cá cược thể thao, người hâm mộ bóng đá chuyển sang đầu tư chứng khoán

(ĐTCK) Khi không còn môn thể thao nào có thể xem trực tiếp và cá cược, những người đánh bạc đang tìm cách giao dịch trên thị trường chứng khoán trong mùa Covid-19.
Không còn cá cược thể thao, người hâm mộ bóng đá chuyển sang đầu tư chứng khoán

Theo Financial Times (FT) vào ngày thứ Tư (20/5), các môi giới chứng khoán đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về tài khoản mở mới khi những người hay cá cược thể thao không có bất kỳ chương trình thể thao trực tiếp nào để xem và đặt cược.

Covid-19 đã đưa các hoạt động kinh tế và giải trí vào tình trạng bế tắc, hầu như tất cả các sự kiện thể thao lớn đều bị hoãn lại. Như đại hội Olympics ở Tokyo thay vì diễn ra trong năm 2020 thì sẽ diễn ra vào tháng 7/2021, giải bóng đá Euro 2020 cũng sẽ được tổ chức vào năm tới.

Trong bối cảnh đó, 3 trong số 4 công ty môi giới chứng khoán lớn nhất ở Mỹ: Charles Schwab, ETrade và Interactive Broker, đã tăng thêm 780.000 khách hàng mới vào tháng 3 và tháng 4, theo Financial Times cho biết.

Rich Repetto, nhà phân tích nghiên cứu cao cấp tại Sandler O'Neill, nói với FT: “Mọi người đang ở nhà và không có môn thể thao nào, vì vậy mọi người đang giao dịch chứng khoán để giải trí trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang cải thiện”.

Sự gia tăng khách hàng mới vào thời điểm hiện tại cũng do các công ty môi giới chứng khoán như Charles Schwab, TD Ameritrade và ETrade đều giảm phí giao dịch cho các cổ phiếu riêng lẻ, ETF.

Những người mới tham gia vào thị trường chứng khoán đáng chú ý trong những tuần gần đây bao gồm Dave Portnoy, CEO của trang web tin tức thể thao và cá cược Barstool Sports. Theo FT, Portnoy đã rót 3 triệu USD vào tài khoản ETrade vào ngày 23/3 - ngày mà thị trường chứng khoán Mỹ tạo đáy.

Daniel Goodwin làm việc trong ngành pháp lý ở Indiana, nói với FT rằng, thói quen buổi tối hàng ngày của anh thường là đặt cược khoảng 100 USD vào một vài trò chơi thể thao. Nhưng bây giờ thì đó là điều không thể, nên anh đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Ettrade và bắt đầu mua cổ phiếu từ vài tuần trước.

“Với thể thao, nếu tôi ném 1.000 USD vào thứ gì đó, tôi sẽ mất toàn bộ thực sự nhanh chóng, nhưng ở đây nếu mọi thứ không được như kỳ vọng, tôi có thể cắt lỗ”, anh nói.

Các thị trường chứng khoán đã trải qua những đợt biến động mạnh mẽ trong những tháng gần đây do đại dịch và cuộc chiến giá dầu giữa Ả Rập Xê Út và Nga. Tuy nhiên, kể từ khi chạm mức thấp vào ngày 23/3, các thị trường chứng khoán phần lớn đã tăng điểm, được thúc đẩy bởi việc nới lỏng phong toả và hy vọng về vacxin. S&P đã hồi phục 32% kể từ vùng đáy ngày 23/3.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục