Dow Jones tiến sát mốc 11.700 điểm

Phố Wall khép lại phiên giao dịch đầy biến động với kết quả trái chiều, do nhà đầu tư lo lắng trước các báo cáo ngược nhau về tình hình kinh tế Mỹ.
Nhà đầu tư âu lo trước những báo cáo trái chiều - Ảnh: Getty Nhà đầu tư âu lo trước những báo cáo trái chiều - Ảnh: Getty

 

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 20,43 điểm (+0,18%) lên 11.691,18 điểm. Ở chiều ngược lại, S&P 500 giảm nhẹ 1,67 điểm (-0,13%) xuống 1.270,20 điểm và Nasdaq giảm 10,27 điểm (-0,38%) xuống 2.681,25 điểm.

 

Khối lượng chuyển nhượng trên cả 3 sàn New York, American và Nasdaq đạt 8,38 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 8,47 tỷ cổ phiếu của năm 2010.

 

Số cổ phiếu giảm điểm vượt trội hơn số tăng điểm trên sàn New York, với tỷ lệ 1.889 so với 1.103, trong khi ở sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1.805 so với 844.

 

Thị trường hôm qua đón nhận nhiều thông tin kinh tế trái chiều, dẫn tới tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cho dù khối lượng cổ phiếu chuyển nhượng ở mức cao.

 

Theo công bố của Bộ Thương mại Mỹ, số đơn đặt hàng tại các nhà máy trong tháng 11 đã tăng 0,7%, ngược với dự báo giảm của giới phân tích, cho thấy đầu tư doanh nghiệp đang được cải thiện.

 

Dự kiến, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ công bố cuối tuần này sẽ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 sẽ giảm nhẹ từ 9,8% trong tháng 11 xuống còn 9,7%.

 

Trước đó, báo cáo của Viện quản lý nguồn cung ra ngày 3/1 cho hay, hoạt động sản xuất tại Mỹ đã liên tục tăng trưởng với chỉ số hoạt động kinh doanh sản xuất trong tháng 12/2010 tăng lên 57%, cao nhất trong 7 tháng qua.

 

Tuy nhiên, tại cuộc họp gần đây nhất, hôm 14/12/2010, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn cho rằng, dấu hiệu phục hồi của kinh tế nước này vẫn chưa đạt tới mức khiến họ điều chỉnh kế hoạch nới lỏng định lượng lần 2.

 

Khu vực chứng khoán châu Âu cũng cho kết quả đan xen. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng tới 113,93 điểm lên 6.013,87 điểm, CAC 40 của Pháp tăng 15,17 điểm lên 3.916,03 điểm, trong khi DAX của Đức giảm 14,39 điểm xuống 6.975,35 điểm.

 

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục duy trì đà tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 4/1, nhờ tin tức tốt lành từ kinh tế Mỹ và châu Âu. Đáng chú ý, thị trường Nhật chốt phiên ở mức cao nhất trong hơn 7 tháng. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,65% lên 10.398,10 điểm.

 

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng đóng cửa chạm mức cao kỷ lục mới nhờ khối ngoại tiếp tục mua ròng và sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu đóng tàu như Daewoo Shipbuilding và Marine Engineering. Chỉ số Kospi tăng 0,73% lên 2.085,14 điểm.

 

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1,59% lên 2.852,65 điểm. Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,99% lên 23.668,48 điểm. Straits Times của Singapore tăng 0,45%. Ngược lại, Taiex của Đài Loan giảm 0,31% xuống 8.997,19 điểm.

Dow Jones tiến sát mốc 11.700 điểm ảnh 1


VNE

Tin cùng chuyên mục